Tọa đàm "Phát huy thế mạnh của nữ trí thức"

12/06/2006
Sáng 26/5/2006, Hội LHPN TP.HCM tổ chức tọa đàm "Phát huy thế mạnh của nữ trí thức".

Nữ trí thức là một bộ phận quan trọng trong đời sống xã hội và chiếm tỉ lệ khá cao trong một số ngành thuộc nhiều lĩnh vực. Phần đông các chị em là những người cầu tiến, ham học hỏi, chú tâm đến công việc chuyên môn, nên thời gian dành cho gia đình rất eo hẹp và cũng có " Những nỗi niềm không biết bày tỏ cùng ai ".

      Tại buổi tọa đàm nhiều chị em đã thẳng thắn nhận xét: thực tế tại nhiều nơi, vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ khá mờ nhạt trong việc tập hợp nữ trí thức, nếu có chăng, chị em chỉ sinh họat tại nơi cư ngụ với tư cách là ... hội viên Phụ nữ. Như vậy, không chỉ bản thân chị em thiệt thòi (vì chính nữ trí thức cũng cần Hội Phụ nữ làm được gì cho họ) mà ngay cả Hội Phụ nữ cũng giảm sức mạnh, khi không tận dụng được khả năng và huy động sự hợp tác hỗ trợ của đội ngũ này.

      Bà Nguyễn Thị Bích Hồng (giảng viên ĐHSP) cho rằng : " Nữ trí thức cũng là... phụ nữ, nên họ cũng quan tâm đến sức khỏe, sắc đẹp, hạnh phúc; đến việc tổ chức cuộc sống và nuôi dạy con cái. Vì thế chị em cần Hội Phụ nữ hỗ trợ trong các lĩnh vực này, cũng như trong việc thúc đẩy các chính sách, ưu đãi trong đào tạo, nghiên cứu... Ngược lại, Hội cũng cần tạo cơ hội để nữ trí thức có thể tham gia họat động bổ ích do Hội tổ chức.

      Bà Phan Thị Ngọc Mai- Tổng biên tập báo Phụ nữ đề nghị: " Nên tổ chức những buổi sinh họat chuyên đề cho chị em, mà người báo cáo hoặc thuyết trình chính là những nữ trí thức am hiểu lĩnh vực chuyên môn đó. Bên cạnh đó, cần tổ chức cho chị em đi tham quan, du lịch, xem các chương trình nghệ thuật; tọa đàm về những vấn đề thời sự gai góc nhằm tôn vinh hoặc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ ".

      Bà Trương Thị Hiền- Phó hiệu trưởng trường Cán bộ Thành phố góp ý: " Hội Phụ nữ nên tập hợp nữ trí thức theo từng mô hình phù hợp ngành nghề chuyên môn, sẽ phát huy được tòan bộ năng lực, trí tuệ chị em ". Theo bà Hiền, TP.HCM đã có quan tâm động viên khen thưởng nữ trí thức, Hội Phụ nữ cũng nên có những giải thưởng dành cho những đóng góp của người nữ trí thức.

      Bà Hồ Thị Minh Nguyệt- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố cho rằng: Hội cần tận dụng khả năng của chị em trên địa bàn dân cư ( vì dụ như nữ luật sư, luật gia giới thiệu, tuyên truyền cho phụ nữ về pháp luật...). Bà đề nghị: Hội Phụ nữ nên quan tâm đến nữ trí thức ở các cấp độ: phường/xã ( phát huy khả năng cho họat động Hội); Thành phố và T.Ư. Hội chú trọng đề xuất chính sách đào tạo đội ngũ trí thức, bình đẳng trong đề bạt, có tiếng nói bảo vệ, quyền lợi của chị em.

      Thay mặt Ban Thường vụ, Bà Nguyễn Thị Khánh Tâm- Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN Thành phố cho biết: Hội sẽ khảo sát để nắm tỉ lệ nữ trí thức tham gia với Hội trên địa bàn dân cư, tiếp tục huy động chị em hòa nhập sinh họat Hội Phụ nữ ở địa phương. Bên cạnh đó, tùy điều kiện và chuyên môn, sẽ thu hút chị em tham gia những họat động của Hội ở quận/huyện và thành phố theo các mô hình, nội dung thích hợp.

Minh Nghĩa
Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video