Tôn vinh nghị lực những phụ nữ “sống chung” với HIV

21/11/2010
Tối ngày 14/11 tới, đêm chung kết Liên hoan “Dấu cộng duyên dáng” – Liên hoan tôn vinh nghị lực của những phụ nữ đang sống chung với HIV sẽ tổ chức.

Được Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống HIV/AIDS (gọi tắt là PEPFAR) tài trợ, với sự phối hợp giữa Mạng lưới Vì ngày mai tươi sáng (BFN+), Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) và kênh VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam, "Dấu cộng duyên dáng" – đêm liên hoan nghệ thuật nhằm tôn vinh nghị lực của những phụ nữ không may phải sống chung với HIV sẽ được tổ chức vào tối Chủ nhật 14/11 tới.

a

Họp báo về Liên hoan “Dấu cộng duyên dáng” ngày 11/11 thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông. Ảnh: Chinhphu.vn

Ban Tổ chức mong muốn hoạt động này sẽ góp phần giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử của cộng đồng đối với những người sống chung với HIV, dần dần thay đổi nhận thức của xã hội đối với những người có HIV.

Những bạn gái tham dự liên hoan là các đại diện tiêu biểu về những nỗ lực sống của những người sống chung với HIV và những đóng góp của họ trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam.

Trong cuộc họp báo chiều ngày 11/11/2010, nhiều thí sinh cho biết, họ đến được với liên hoan này là cả một quá trình đấu tranh với bản thân mình và thuyết phục gia đình, bởi vẫn có suy nghĩ cho rằng tham dự liên hoan đồng nghĩa với việc công khai với xã hội mình là người có HIV, điều đó không phải người có HIV nào cũng dám hành động.

Để đến với đêm “Dấu cộng duyên dáng”, các thí sinh đã trải qua vòng sơ tuyển và vòng bán kết ( cuối tháng 9, đầu tháng 10).

Vòng chung kết được tổ chức từ ngày 9 - 14/10 và đêm chung kết được tổ chức vào 20h ngày 14/11/2010 tại Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên VTV6.

Theo Ủy ban quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video