TP. HCM: Hội LHPN huyện Nhà Bè tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021-2026

18/10/2021
Ngày 18/10, ngay sau khi tình hình covid-19 được kiểm soát, Hội LHPN huyện Nhà Bè (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến. Đây là đơn vị cấp huyện đầu tiên của TP. HCM tổ chức Đại hội. Đại hội phụ nữ huyện Nhà Bà cũng là Đại hội điểm cấp huyện của TP. HCM.
Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM tặng Cờ thi đua cho Hội LHPN huyện Nhà Bè.

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua của phụ nữ huyện Nhà Bè là phát huy nội lực của phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường.

Cụ thể, các cấp Hội chủ động tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện cuộc vận động "Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước" và phong trào "Chống rác thải nhựa". Điển hình như cơ quan huyện Hội đã không sử dụng các loại hộp, ly, chai nhựa sử dụng một lần trong tổ chức các hội nghị, hội thi; thay túi nhựa bằng túi giấy; dùng bình nước, ly thủy tinh. Hội phụ nữ các xã, thị trấn thực hiện tái chế rác thải nhựa, thùng sơn, vỏ hộp sữa, giấy thành các vật dụng tiện ích sử dụng trong gia đình, trường học.

Các cấp Hội phụ nữ cơ sở còn triển khai nhiều mô hình thiết thực như: Mô hình "Hãy hành động vì một Thành phố xanh", "Tuyến rạch không rác tại Rạch Chín Còn", "Trồng hoa từ vật liệu tái chế", "Phụ nữ chung tay vì môi trường xanh", ''Vườn rau dinh dưỡng''…

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được Hội tích cực thực hiện với các hoạt động cụ thể như: Ra quân tổng vệ sinh các tuyến đường, tuyến hẻm; thực hiện công trình thu gom rác, gắn cờ tại các tuyến hẻm; lắp đặt thùng rác; thực hiện công trình vớt rác trên rạch, vận động dân đóng góp nâng cấp, lắp đặt cống thoát nước; vận động hàng trăm hộ dân di dời kiến trúc lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền vệ sinh môi trường; trao tặng 500 túi môi trường, 150 thùng rác và xà bông rửa tay.

Song song là hoạt động nhằm nâng cao đời sống của người dân gắn liền với nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp của huyện bằng những việc làm như: Trao tặng phương tiện sinh kế, mái ấm tình thương, xe đạp, học bổng, tặng quà cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nghèo, gia đình chính sách; tư vấn giới thiệu việc làm, học chữ, học nghề… Qua tổng kết 10 năm nông thôn mới của huyện, từ huyện đến cơ sở Hội đã được tuyên dương, khen thưởng 6 tập thể và 30 cá nhân.

Thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm

Với khẩu hiệu hành động "Phụ nữ Nhà Bè phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng huyện thành quận có cơ cấu kinh tế thương mại-dịch vụ-công nghiệp là chủ yếu", trong nhiệm kỳ tới, Hội LHPN huyện Nhà Bè tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp gồm: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

BCH Hội LHPN huyện Nhà Bè khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, ra mắt tại đại hội.

Đặc biệt, Hội LHPN huyện Nhà Bè hướng đến chỉ tiêu trao tặng 1.000 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai (tối thiểu 1.200.000 đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, thực hiện 35 tuyến hẻm "Phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường" và 7 "Không gian xanh" tại các xã, thị trấn. Chú trọng phối hợp các đơn vị, phát huy nguồn lực, nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025", khuyến khích hội viên, phụ nữ tham gia chương trình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, đánh giá cao sự nhiệt tình, tận tụy của các cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Nhà Bè. Đồng thời đề nghị Hội LHPN huyện Nhà Bè quan tâm thực hiện một số nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. "Cần có giải pháp cụ thể trong các phong trào thi đua góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Kịp thời chăm lo thiết thực đến hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tiếp tục quan tâm hỗ trợ kịp thời những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi vì Covid-19. Duy trì và phát huy các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng và nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát chính sách liên quan đến phụ nữ gia đình, trẻ em và bình đẳng giới", bà Nguyễn Trần Phượng Trân nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu ra 19 đại biểu vào BCH Hội LHPN huyện Nhà Bè khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 5 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp trên. Bà Nguyễn Kiều Thu tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Nhà Bè khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video