TPHCM: Đại hội Đại biểu phụ nữ Huyện Cần Giờ nhiềm kỳ IX ( 2006-2011)

28/06/2006
Ngày 29, 30/5/2006, Hội LHPN Huyện Cần Giờ đã tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ IX (2006-2011). Về tham dự Đại hội có đồng chí Trương Thị Ánh- Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN TP, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Thường trực Huyện Hội và 129 đại biểu chính thức đại diện cho 11.183 hội viên phụ nữ huyện Cần Giờ.

Theo bà Hồ Thị Ái - chủ tịch Hội LHPN Huyện Cần Giờ nhiệm kỳ VIII, trong 5 năm qua, việc thực hiện chương trình hoạt động Hội đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt với chương trình Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội đã trợ vốn, giải quyết việc làm, hướng dẫn dạy nghề và chuyển giao kỹ thuật cho nhiều chị em phụ nữ . Toàn Huyện hiện có 270 nhóm Tín dụng tiết kiệm với 3.400 thành viên, các mô hình nhóm kinh tế hợp tác đạt hiệu quả cao. Với tổng số vốn là 7.206.173.000 đồng từ nhiều nguồn, Hội đã hộ trợ phát vay cho 5.728 hộ phụ nữ nghèo, trong đó có 1.732 phụ nữ nghèo làm chủ hộ được Hội giúp đỡ đạt tỉ lệ 92,5%. Qua chương trình trợ vốn cho phụ nữ nghèo làm kinh tế gia đình đã giúp 65% phụ nữ được vay vốn ổn định cuộc sống gia đình; 23% vượt nghèo vươn lên khá, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo của huyện còn 2,2% ( năm 2003)

      Xác định chương trình Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là một chương trình trọng tâm, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động, nhiều hình thức chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em, xây dựng mô hình CLB gia đình hạnh phúc ở 25/32 Chị Hội. Toàn huyện hiện có có 412/412 tổ phụ nữ, đạt 100% cơ sở tổ chức Hội.

      Bà Nguyễn Thị Khánh Tâm- Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TP. HCM cho biết:  Đây là Đại hội cấp Quận- Huyện đầu tiên, nên quá trình tổ chức Đại hội của Huyện Cần Giờ đã nhận được sự chỉ đạo tập trung từ Thành Hội và Huyện Hội. Công tác chuẩn bị cho Đại hội khá dài, đã triển khai từ cách đây rất lầu. So với các nhiệm kỳ trước, phương hướng nhiệm kỳ 2006-2011 được xây dựng theo 5 nhiệm vụ trọng tâm:

      1/ Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, vận động phụ nữ, xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, tự chủ, sáng tạo, trung hậu, đảm đang;

      2/ Vận động hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc;

      3/ Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội;

      4/ Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc;

      5/ Tham gia xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, bảo vệ an ninh quốc phòng.

      Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành Hội LHPN Huyện Cần Giờ, 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Phụ nữ Thành phố HCM nhiệm kỳ VIII ( 2006-2011).

Báo PN TPHCM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video