Trời lạnh: Thận trọng với tai biến mạch máu não

12/12/2005
Khi thời tiết thay đổi đột ngột, đặc biệt là trời lạnh, sức khỏe nhiều người già giảm sút nhanh chóng, không đi lại được, không tỉnh táo... Rất có thể đó là biểu hiện của tai biến mạch máu não.

Tiến sĩ Lương Chí Thành, Viện phó Viện Lão khoa, khẳng định như vậy. Tuổi già, mạch máu cứng hơn, máu hay bị kết vón làm cho hệ thống mạch máu dễ bị tắc, vỡ. Thông thường bệnh xuất hiện ở người có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường, xơ vữa động mạch... Tuy nhiên, vào mùa đông, đặc biệt tiết trời đột ngột chuyển rét đậm như hiện nay, nhiệt độ xuống thấp bất thường sẽ cộng hưởng làm cho bệnh tăng đột biến. Trong hai ngày 5 và 6-12, số bệnh nhân phải nhập viện tại Viện Lão khoa do tai biến mạch máu não đã tăng lên 20-30% so với những ngày trước đó. Hiện tại, có hơn 2/3 số bệnh  nhân điều trị nội trú tại viện có liên quan đến hiện tượng này.

 

Ở người già, khả năng miễn dịch và tính chịu đựng cơ thể kém, lưu lượng máu qua não giảm đến 1/5 so với thông thường, dự trữ chức năng không còn nhiều nên rất khó thích nghi với những thay đổi bất thường của thời tiết. Trời lạnh, người cao tuổi thường hạn chế đi lại, ít vận động khiến cho những tổn thương chất não do bị tắc mạch máu xảy ra nhiều hơn. Đặc biệt, nhiệt độ xuống quá thấp thường kèm theo hiện tượng gió lùa rất nguy hiểm. Vì vậy, ngay khi ở trong nhà, nhiệt độ đủ ấm, người cao tuổi vẫn cần phải quàng khăn, đội mũ cẩn thận, tránh những đợt gió lạnh bất thường ùa vào khi cửa mở.

 

Tiến sĩ Thành cho biết, nhiều trường hợp tai biến mạch máu não xảy ra đột ngột, tế bào não không còn oxy, không còn chất dinh dưỡng, chỉ trong vòng 5 phút bệnh nhân có thể tử vong. Do đó, ngay sau khi phát hiện người thân có dấu hiệu của tai biến (rõ nhất là tình trạng liệt nửa người, méo mồm, nói ngọng hoặc không nói được...), gia đình cần đưa bệnh nhân vào viện ngay lập tức để được điều trị và theo dõi kịp thời. Nhiều trường hợp tự ý xử lý tại nhà bằng phương pháp dân gian, đến khi nhập viện thì tình trạng bệnh trở nên nguy kịch hơn rất nhiều lần. Khác với các bệnh cảm thông thường, đánh gió, giật tóc mai, ngửi nước tiểu... không hề có tác dụng khi bệnh nhân đã có biểu hiện của tai biến mạch máu não.

 

Theo tiến sĩ Lương Chí Thành, ngoài lý do nhiệt độ hạ xuống quá thấp, yếu tố độ ẩm và từ trường cũng làm tai biến mạch máu não ở người cao tuổi tăng lên. Sống thư thái, tránh căng thẳng, ngăn ngừa stress... sẽ giúp người cao tuổi thích ứng tốt hơn với môi trường sống, tránh được tai biến mạch máu não.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video