Tuyên Quang: Công tác cán bộ nữ luôn đứng trong tốp đầu toàn quốc

18/10/2021
Phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, vào sáng nay (18/10), bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đánh giá cao các cấp Hội tỉnh Tuyên Quang đã chủ động, sáng tạo trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, công tác cán bộ nữ của tỉnh đã đạt kết quả nổi bật với những con số ấn tượng.
Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương (giữa) trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho các cá nhân. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Sáng 18/10, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc với 216 đại biểu là những phụ nữ tiêu biểu, xuất sắc, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của phụ nữ tỉnh Tuyên Quang.

Tới dự Đại hội có bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang.

Ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, tặng Đại hội bức cờ thêu. Ảnh: Thành Công

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương nhấn mạnh: Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc có bề sâu văn hóa và chiều dài lịch sử, giàu truyền thống cách mạng, yêu nước, kiên cường. Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn, thách thức hiện nay bởi dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, Tuyên Quang vẫn đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó có vai trò, đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Trần Thị Hương đánh giá cao các cấp Hội tỉnh Tuyên Quang đã chủ động, sáng tạo, bám sát định hướng của cấp ủy, hướng mạnh về cơ sở, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những vấn đề liên quan mật thiết tới phụ nữ, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Phó Chủ tịch Trần Thị Hương nhấn mạnh các hoạt động của Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã chủ động tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ. Đặc biệt, công tác cán bộ nữ của tỉnh Tuyên Quang luôn đứng trong tốp đầu toàn quốc với con số ấn tượng: tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy tỉnh đạt gần 30%; tỷ lệ nữ Đại biểu Quốc hội khóa XV đạt trên 66%, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đạt trên 40%.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương đề nghị Đại hội thảo luận, triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới, cụ thể:

Một là, tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho phụ nữ nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Hai là, quan tâm tổ chức các hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình, tham gia giải quyết những vấn đề đang đặt ra với gia đình hiện nay, tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, góp phần xây dựng cộng đồng, xã hội phát triển.

Ba là, tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới: Chủ động tham mưu, đề xuất chính sách, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ nhất là phụ nữ khu vực miền núi, khu vực nông thôn, lao động nữ trong các cụm công nghiệp.

 

* Dịp này, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương đã trao tặng đại hội Bức tranh gạo biểu trưng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII mang chủ đề “Phụ nữ Việt Nam: Khát vọng vươn xa”.

Đồng thời trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 9 cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

 

Bốn là, các cấp Hội tỉnh Tuyên Quang cần nhận thức sâu sắc và đầy đủ về vai trò nòng cốt của tổ chức Hội, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và tổ chức các hoạt động nhằm thích ứng thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của phụ nữ.

Năm là, phát huy mạnh mẽ vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ Hội các cấp. Mỗi cán bộ Hội phải thực sự có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác Hội; có trình độ, phương pháp làm việc khoa học; gần gũi cơ sở...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, khẳng định, công tác Hội và phong trào phụ nữ trong tỉnh nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được mục tiêu đưa Tuyên Quang. Đồng thời đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thực sự cầu thị để phân tích rõ nguyên nhân, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội và phong trào phụ nữ trong toàn tỉnh.

Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, ra mắt tại Đại hội. Ảnh Báo Tuyên Quang

 

Đại hội đã biểu quyết 1 lần bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 33 đồng chí.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho Hội LHPN tỉnh; tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2021.

Hội LHPN tỉnh tặng 50 triệu đồng cho Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" của TƯ Hội LHPN Việt Nam để trao cho các phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thiên tai.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video