TW Hội LHPN Việt Nam tổng kết công tác năm 2006

06/02/2007
Ngày 31/1/2007, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức nhằm tổng kết công tác năm 2006 và đề ra phương hướng, công tác trọng tâm năm 2007

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết đánh giá cao những đóng góp của toàn thể cán bộ, CNVC của cơ quan trong việc tham mưu cho BCH, Đoàn Chủ tịch tổ chức thành công nhiều hoạt động lớn, trọng tâm trongn ăm 2006 như: Đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X; tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; tổ chức thành công cầu truyền hình “Hai chị em Việt - Lào”; đăng cai tổ chức Cuộc họp lần thứ 11 Mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ APEC… Đặc biệt, bằng tinh thần chủ động, tích cực cùng sự quyết tâm cao của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên trong cơ quan, TW Hội LHPN Việt Nam đã chủ trì, xây dựng thành công dự thảo Luật Bình đẳng giới và được Quốc hội thông qua vào ngày 21/11/2006 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XI.

 

Trong năm 2007, cán bộ, công chức trong cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam sẽ tập trung vào một số nhiệm trọng tâm như: Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X; tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội; tổ chức tập huấn, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội cho các cấp hội cơ sở; tiếp tục củng cố bộ máy cơ quan../.

 

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video