Vĩnh Long: Phụ nữ góp tay xây cuộc sống mới

22/10/2021
Phát huy truyền thống, các cấp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ “Tự tin- Tự trọng- Trung hậu - Đảm đang”.
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Tiến tới bình đẳng trên các lĩnh vực

Không chỉ phát huy tốt công tác vận động, xã hội hóa việc chăm lo, hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; các cấp hội LHPN trong tỉnh còn có nhiều giải pháp vận động các nguồn vốn giúp các chị em có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.Từ đầu năm đến nay, đã huy động được trên 98 tỷ đồng, giúp trên 3.900 chị. Bên cạnh đó, Hội còn đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, các cấp hội thành lập mới 90 tổ tiết kiệm góp vốn xoay vòng. Phối hợp mở nhiều lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, giới thiệu việc làm và giải quyết việc làm tại chỗ cho trên 2.600 lao động, giúp chị em có việc làm ổn định, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Cuối năm 2020, đã có 807 hộ phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Hội viên, phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh chụp trước dịch

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, duy trì hoạt động trên 400 mô hình, CLB. 

Bà Ngô Nguyễn Hiền Nhi- Chủ tịch Hội LHPN xã Long Mỹ (Mang Thít) cho biết, đã vận động hội viên, phụ nữ thực hiện mô hình “Biến rác thải thành tiền”, vận động phụ nữ học theo Bác thực hành tiết kiệm, hỗ trợ xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, hướng dẫn chị em phân loại rác thải, bảo vệ môi trường. Tiền thu được từ bán phế liệu được cho vào heo đất làm quỹ tiết kiệm. Mô hình hiện có trên 670 hội viên tham gia, đã giúp được nhiều bệnh nhân nghèo và trẻ mồ côi.

Bên cạnh, các cấp hội còn chủ động tham mưu giới thiệu 550 cán bộ nữ tạo nguồn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025. Kết quả sau đại hội các cấp, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở đạt 23,78%, cấp huyện đạt 14,37%, cấp tỉnh đạt 14,28%. Tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 33,33%; nữ trúng cử HĐND cấp tỉnh đạt 28%, cấp huyện đạt 22,39%, cấp xã đạt 21,87%. Các cấp hội giới thiệu 367 cán bộ nữ, cán bộ hội ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp được 326 chị.

Chung tay chia sẻ khó khăn

Ngoài việc phấn đấu để phát triển trên các lĩnh vực đời sống, hội viên, phụ nữ tỉnh Vĩnh Long còn thể hiện được 8 chữ vàng Bác Hồ trao tặng, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết chung sức cùng vượt qua khó khăn khi dịch COVID- 19 diễn ra.

Các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tích cực vận động mọi nguồn lực cùng cả tỉnh chống dịch, ước tổng số tiền trên 11 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh tiếp nhận kinh phí 100 triệu đồng do Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ cho cán bộ hội cơ sở, hội viên, phụ nữ bị lây nhiễm và cách ly tập trung. 

Phụ nữ chung tay phục vụ hậu cần phòng chống dịch COVID- 19.

Điển hình, Hội LHPN tỉnh vận động tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình, chia sẻ yêu thương” để hỗ trợ nhu yếu phẩm, rau củ quả; thăm, động viên, chia sẻ với lực lượng tham gia trực các chốt kiểm soát.

Các cấp hội còn trực tiếp vận động thành lập 31 tổ nấu ăn; phối hợp với MTTQ, các đoàn thể khác tổ chức 34 tổ nấu ăn phục vụ các lực lượng tuyến đầu, lực lượng trực chốt kiểm soát, khu cách ly… 

Ngoài ra, hội viên phụ nữ còn tự tay may hàng chục ngàn khẩu trang, làm kính chắn giọt bắn, tặng đồ bảo hộ, bao tay cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân khó khăn. Hội LHPN các cấp TP Vĩnh Long, huyện Tam Bình vận động tiêu thụ trên 165 tấn khoai lang, vải thiều, rau màu... hỗ trợ nông dân vượt qua khó khăn trong đại dịch. Đặc biệt, các cấp Hội sáng tạo, vận động thành lập hơn 50 mô hình tham gia phòng chống dịch có hiệu quả, tạo sức lan tỏa tại địa phương, như: “Chai nước nghĩa tình”, “Gian hàng 0 đồng”, “Bữa cơm nghĩa tình”, “Chia sẻ yêu thương trong mùa dịch”… Có 2.413 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia 1.760 tổ đi chợ thay. Có 2.581 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia trực chốt kiểm soát, các tổ truy vết, vận động cách ly, khám sàng lọc, tiêm ngừa, tổ giám sát cộng đồng.

Bà Nguyễn Ánh Nguyệt- Chủ tịch Hội LHPN TP Vĩnh Long cho biết, qua việc tham gia các chốt kiểm soát, đội truy vết, tổ đi chợ thay đến việc chăm lo cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh; đặc biệt là thành lập và phục vụ các “Bếp ăn 0 đồng” cùng nhiều hoạt động thiết thực khác, các cấp Hội đã tạo hiệu ứng xã hội rất tốt, với ước tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

 

Theo bà Lý Thị Kiệp- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN tỉnh chú trọng việc vận động hỗ trợ hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đồng thời, tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp huyện, tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Hướng đến xây dựng lực lượng phụ nữ có tri thức, sáng tạo, năng động và ngày càng hội nhập, quan tâm nhiều hơn đến lợi ích chung của xã hội và đóng góp cho cộng đồng.

Báo Vĩnh Long

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video