Với phong trào “Phụ nữ quân đội tích cực công tác, học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

02/04/2007
Phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La có 51 hội viên, trong đó 47 đảng viên, hoạt động ở 16 phòng ban, đơn vị.

Với chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính chính đáng cho phụ nữ, nhiều năm qua, phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho hội viên, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua: "Phụ nữ Quân đội tích cực công tác, lao động, học tập, thực hành tiết kiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc".

 

Thông qua các hình thức sinh hoạt, các cuộc thi tìm hiểu :"Đảng quang vinh, Bác Hồ đại, Sơn La đổi mới", " viết tiếp tuổi 20". . . và tổ chức các hội thi, các hoạt động nhân ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Ban công tác đã chú trọng giáo dục cho chị em phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, lòng tự hào về Đảng, về dân tộc và Quân đội; quán triệt tới hội viên các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước và các chương trình hoạt động của Hội , thu hút 100% cán bộ, hội viên tham gia. Nhiều chị em đã đạt giải cao trong các hội thi: Thủ kho nuôi quân giỏi, quản lý tốt, cán bộ hội giỏi. . . do tỉnh Sơn La và Quân khu tổ chức. Cùng với những hoạt động đó, chị em cán bộ, hội viên đã tích cực tự nghiên cứu, học tập, tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn và tham gia học các lớp đại học để không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

Để thiết thực hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình, Ban công tác đã đứng ra nhận uỷ thác với Ngân hàng 561 triệu đồng cho 79 lượt chị em vay đầu tư vào chăn nuôi, phát triển sản xuất. Đồng thời, Hội thành lập 4 tổ phụ nữ tiết kiệm, với số tiền 19 triệu đồng cho 35 lượt chị em vayxóa đói giảm nghèo. Kết quả, 100% chị em có cuộc sống ổn định và khá giả, góp phần xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Bên cạnh đó, Ban công tác còn làm tốt công tác hậu phương quân đội; thường xuyên quan tâm chăm lo phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lèo Thị Phúc ở bản Mỏng, xã Hứa La, Thị xã Sơn La; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng; tặng sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lò Thị Lào ở huyện Mai Sơn và 3 thương binh với tổng số 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, chị em còn quyên góp ủng hộ quỹ " vì trẻ thơ", ủng hộ xây dựng tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ lũ lụt 12 triệu đồng . . .

 

Từ năm 2001 đến nay, qua việc thực hiện các phong trào của Hội, 100% phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đều đạt danh hiệu " giỏi việc nước, đảm việc nhà " và đạt gia đình 4 chuẩn mực: "no ấm, bình đẳng, tiên bộ, hạnh phúc". 60 lượt chị được nhận giấy khen, bằng khen, được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua của các cấp.

 

Trong thời gian tới, phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Quân đội, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua; "giỏi việc nước, đảm việc nhà ", tăng cường công tác giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập, quan tâm chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc.

 

Nguyễn Thị Ngà - Hội LHPN tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video