Xây dựng các mô hình phù hợp thu hút hội viên

03/10/2018
Hội LHPN tỉnh Hậu Giang và Đắk Lắk vừa tổ chức ra mắt mô hình CLB "Nữ tiểu thương với phòng chống cháy nổ" và CLB "Phụ nữ trí thức", qua đó nhằm tập hợp, thu hút nhiều đối tượng phụ nữ phù hợp tham gia tổ chức Hội

Hậu Giang: CLB “ Nữ tiêu thương với an toàn phòng chống cháy nổ”

Ngày 02/10, CLB “Nữ tiểu thương với phòng chống cháy nổ” tại ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy ra mắt với 17 chị em là nữ tiêu thương tại chợ xã Vị Thắng tham gia.

CLB ra đời với mục đích giúp chị em tiểu thương nâng cao kiến thức về an toàn phòng chống cháy nổ trong kinh doanh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, mua bán hàng đúng chất lượng, giá cả, không bán hàng giả, hàng nhái,… Đồng thời CLB còn là nơi để chị em sinh hoạt, giao lưu, cùng nhau chia sẻ vui buồn, kinh nghiệm trong kinh doanh, buôn bán, trong tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con… Ngay sau buổi ra mắt, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với các ngành chức năng liên quan hướng dẫn chị em kiến thức, kỹ năng phòng, chống cháy nổ bảo đảm an toàn trong kinh doanh.

Đắk Lắk: Ra mắt Câu lạc bộ Phụ nữ trí thức huyện Cư M’gar

Ngày 01/10, Hội LHPN huyện Cư M’gar tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Phụ nữ trí thức nhằm tập hợp, thu hút các nữ cán bộ, công chức, viên chức, trí thức có trình độ, tiềm năng, sức sáng tạo trong huyện tâm huyết với nghề nghiệp, có các hoạt động xã hội hóa về văn hóa xã hội nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bình đẳng giới và phát triển phụ nữ trong huyện; xây dựng sự đoàn kết với nhau để cùng tiến bộ, tạo sân chơi lành mạnh cho nữ cán bộ, công chức, viên chức trong huyện cùng nhau hoạt động, có chung mục đích đoàn kết, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệp và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Câu lạc bộ hiện có 35 thành viên, do bà Trần Thị Loan, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Cư M’gar làm chủ nhiệm Câu Lạc bộ.

Hồng Diễm, Hằng Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video