Xây dựng người phụ nữ Hải Dương tự tin, nhân ái, năng động, sáng tạo, có khát vọng phát triển

25/12/2021
Sáng 25/12/2021, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc. Với chủ đề “Phụ nữ Hải Dương phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hội nhập; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh, bền vững”.
Xây dựng người phụ nữ Hải Dương tự tin, nhân ái, năng động, sáng tạo, có khát vọng phát triển

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đ/c Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cùng 230 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh tham dự.

Bà Trần Thị Thanh Thảo - Uỷ viên BCH TƯ Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XVI phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: PNHD)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng ghi nhận: Thời gian qua, Hội LHPN các cấp tỉnh Hải Dương đã phát huy vai trò, nòng cốt trong công tác phụ nữ. Các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội LHPN phát động đã lan tỏa ngày càng mạnh mẽ đến các tầng lớp phụ nữ.

Ông Phạm Xuân Thăng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội LHPN Hải Dương tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ. Đồng thời, triển khai hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao tặng 200 suất quà cho phụ nữ di cư hồi hương có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Ảnh: PNHD)

Ông Phạm Xuân Thăng đề nghị các cấp Hội cần tăng cường vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Như khởi nghiệp sáng tạo, khởi sự kinh doanh trên cơ sở bám sát vào chiến lược "tăng trưởng xanh, chuyển đổi số" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình điển hình làm kinh tế hiệu quả do phụ nữ làm chủ. Các cấp Hội LHPN tỉnh cần bám sát phương châm hành động theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII "chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả". Tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ. Lôi cuốn đông đảo phụ nữ tham gia cũng như chủ động giải quyết vấn đề của chính phụ nữ. Đặc biệt, quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, hạnh phúc, tiến bộ. Chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid - 19.

Tham dự Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho 17 đồng chí là đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại Đại hội (Ảnh: PNHD)

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã thực hiện vượt và đạt 7/ 8 chỉ tiêu đề ra. Như tỷ lệ hội viên, phụ nữ được phổ biến, học tập chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, giáo dục truyền thống, tuyên truyền về phẩm chất đạo đức. Nâng cao kiến thức hằng năm đạt từ 91 - 93%, vượt 1- 3% chỉ tiêu. Hằng năm, các cơ sở hội tổ chức từ 4 - 9 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức cho hội viên phụ nữ, vượt 1- 6 hoạt động/năm. Mỗi cơ sở giúp thêm từ 3-6 gia đình đạt 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch/năm, đạt và vượt 3 hộ/năm...

Trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tiếp tục được triển khai một cách đồng bộ các giải pháp, các nguồn lực như:  khai thác nguồn vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng; mở rộng kết nối, liên kết các chương trình, các mô hình hỗ trợ. Thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển, chú trọng phát huy nội lực của hội viên phụ nữ. Quan tâm hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế. Tăng cường các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ sinh kế. Tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, vận động phụ nữ tham gia chuyển dịch cơ cấu sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tạo việc làm, tăng thu nhập…

Những cách làm trên đã thu được kết quả đáng phấn khởi: 20.424 phụ nữ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp đỡ (đạt 100%), trong đó có 2.374 hộ thoát nghèo (vượt chỉ tiêu hàng năm mỗi cơ sở giúp được ít nhất 01 phụ nữ thoát nghèo). Khai thác trên 2.900 tỷ đồng cho 71.922 hộ gia đình phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, xây dựng nhà vệ sinh (tăng 800 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ).

Các đại biểu giao lưu tại Đại hội (Ảnh: PNHD)

Các cấp Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ thành lập được 06 HTX do phụ nữ quản lý có 74 thành viên (vượt chỉ tiêu đăng ký với TW 01 HTX). Hỗ trợ thành lập, kết nối kinh doanh, tìm đầu ra cho sản phẩm của 78 tổ hợp tác, tổ liên kết phát triển kinh tế trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, gia công, tiểu thủ công...

Thông qua các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế đã góp phần tạo việc làm bền vững và thu nhập ổn định cho phụ nữ. Đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế và giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 7,19% năm 2015 còn 1,36% năm 2020.

Trong nhiệm kỳ, các cấp hội trong tỉnh đã chú trọng xây dựng các mô hình tập hợp phụ nữ theo đối tượng, lĩnh vực thông qua các tổ, nhóm, câu lạc bộ phù hợp với đặc thù lứa tuổi, sở thích, ngành nghề.... Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hoạt động phù hợp với nhu cầu, sở thích, điều kiện của các đối tượng phụ nữ.

Kết quả trong nhiệm kỳ đã xây dựng mới và nhân rộng 168 mô hình tập hợp hội viên gồm "Tổ phụ nữ cao tuổi", "Nữ cựu thanh niên xung phong", "Tổ PN làm công tác nhân đạo từ thiện", "Tổ phụ nữ khu nhà trọ", "Tổ PN làm việc trong Công ty, xí nghiệp", "tổ phụ nữ tôn giáo".... Duy trì hoạt động của 12 CLB nữ doanh nhân, 98 CLB gia đình hạnh phúc, 583 CLB mẹ chồng, nàng dâu. Ngoài ra còn có 2.986 CLB phụ nữ sinh hoạt với các chuyên đề văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội. Xây dựng 284 chi hội kiểu mẫu...

5 năm qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song các tầng lớp phụ nữ Hải Dương đã phát huy truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Phong trào phụ nữ và hoạt động Hội ngày càng có chiều sâu, được cụ thể hóa, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ và có sức lan tỏa; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ và trẻ em.

Các đại biểu bầu Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Hải Dương khoá XVII (Ảnh: PNHD)

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương, khóa XVII gồm 34 người.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video