Ý kiến hướng về Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X

01/10/2007
Không khí náo nức thi đua chào mừng Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X tràn ngập khắp nơi, từ những chị em công nhân lao động trong các nhà máy đến phụ nữ nông thôn, phụ nữ cao tuổi, nữ thanh niên, những phụ nữ buôn bán nhỏ, ai cũng hân hoan một niềm vui xen lẫn những tâm tư, nguyện vọng muốn gửi tới Đại hội.

 Sau đây là một vài ghi nhận về những kỳ vọng của các đại diện quần chúng phụ nữ đối với Hội LHPN và Đại hội lần này.


* Tôi muốn được tham gia vào tổ chức Hội bằng những việc làm thiết thực

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, tôi đã biết đến tổ chức Hội LHPN Việt Nam và những hoạt động thiết thực của Hội qua lời kể của mẹ tôi. Sau này, khi tốt nghiệp đại học, nhận công tác, tôi nghĩ mình sẽ đăng ký gia nhập tổ chức Hội và nhất định tôi sẽ tham gia bằng những việc làm thiết thực như tuyên truyền Luật Bình đẳng giới… Tôi mong Đại hội phụ nữ lần này sẽ đề ra những phương hướng, hình thức tuyên truyền, việc làm cụ thể để Luật Bình đẳng giới được triển khai sâu rộng đến tận những vùng sâu, vùng xa.

Trương Bích Hạnh – Sinh viên năm thứ 3, Hệ chất lượng cao Khoa Tổng hợp Sử, Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

* Các cơ quan xí nghiệp nên cótổ chức phụ nữ

Hiện nay, có khá nhiều cơ quan, xí nghiệp không có Ban nữ công nên hầu hết các hoạt động thăm hỏi, thăm quan du lịch cho chị em vào mỗi dịp 8/3, 20/10…đều do công đoàn tổ chức. Để được tham gia các hoạt động phù hợp với giới mình thì chị em phải về sinh hoạt tại nơi cư trú. Thực tế, những nữ công nhân như chúng tôi ít có thời gian để hoạt động phụ nữ tại địa phương mà chủ yếu là sinh hoạt tại cơ quan. Nếu có tổ chức Hội phụ nữ tại nơi làm việc, tôi nghĩ phong trào phụ nữ nói chung và hoạt động của Hội LHPN nói riêng sẽ mạnh lên rất nhiều. Tôi mong Đại hội lần này sẽ đề ra những chủ trương, biện pháp mới, quy định việc thành lập các tổ chức phụ nữ ngay tại các cơ quan, xí nghiệp để tỏ chức Hội có mặt ở mọi nơi, kịp thời chăm lo đến đời sống lao động, sinh hoạt của chị em.

Lê Kim Hoa, công nhân công ty cổ phần Dược và vật tư Thú y TW.

 

* Hội phụ nữ cần có thêm nhiều hoạt động dành cho Hội viên cao tuổi

Tuy đã gia nhập vào Hội Người cao tuổi ở phường, nhưng mỗi khi Hội LHPN có việc gì tôi cũng tích cực tham gia. Hội LHPN có rất nhiều hoạt động thiết thực, gần gũi với đời sống như sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, giáo dục con cái, thăm hỏi, giúp đỡ nhau… Tuy nhiên, ngoài những hoạt động chung, tôi nghĩ Hội phụ nữ nên tổ chức thêm các hoạt động dành riêng cho từng nhóm tuổi, đặc biệt là những phụ nữ trung niên, cao tuổi. Bởi phụ nữ trung niên, cao tuổi là lực lượng nòng cốt tham gia sinh hoạt Hội. Cụ thể là tư vấn sức khoẻ, tâm lý, tạo bước đệm cho chị em trong giai đoạn chuyển đổi tâm lý hoặc tập hợp chị em trong độ tuổi trung niên, cao tuổi vào đội thể dục dưỡng sinh, vừa thu hút thêm hội viên, vừa tạo nét đẹp trong đời sống chị em.

Phạm Thị Ninh, 69 tuổi, tổ 61, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

 

* Chị em cần được quan tâm nhiều hơn

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X năm nay có ý nghĩa quan trọng và thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, phụ nữ cơ sở còn có nhiều băn khoăn, muốn gửi tới Đại hội. Đó là, sự quan tâm của cấp uỷ Đảng và Chính quyền đối với công tác phụ nữ cần được tăng cường hơn nữa; việc đề bạt cán bộ nữ vào các vị trí quan trọng của chính quyền còn nhiều hạn chế; nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến phụ nữ và trẻ em vẫn còn tồn tại chưa giải quyết được dứt điểm như tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em bị xâm hại tình dục….

Nguyễn Thị Thảnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

Theo Báo phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video