-
35 đề án vào vòng chung kết Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp toàn quốc năm 2020
Vượt qua 922 ý tưởng, đề án dự thi, 35 đề án xuất sắc đã lọt vào vòng chung kết Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp cấp toàn quốc năm 2020. -
Người truyền nghề dệt thổ cẩm ở Glar
Với niềm đam mê và tâm huyết giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc, nhiều năm qua, bà Mlốp ở xã Glar, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) đã đi vận động chị em phụ nữ ở các làng tham gia học nghề dệt thổ cẩm truyền thống. -
Người phụ nữ đầu tiên làm nghề cắt tóc nam tại miền Nam Iraq
Um Zeinab, 32 tuổi được xem là người phụ nữ đầu tiên làm nghề cắt tóc nam tại miền Nam Iraq, một công việc vốn được xem là chỉ dành cho nam giới. -
Hòa Bình: Gây dựng thương hiệu gà đồi bằng cách nuôi thả tự nhiên và cho ăn thảo dược
Tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương, kết hợp với đầu tư khoa học kỹ thuật, chị Quách Thị Hòa, Giám đốc Hợp tác xã gà đồi Hương Nhượng, đã khẳng định được thương hiệu gà đồi quê mình. -
Người phụ nữ Congo nuôi đàn con bằng nghề xe ôm
Nhờ công việc chạy xe ôm, cô Imelda Mbambu ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã nuôi sống được gia đình và có tiền trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. -
52 dự án lọt vào Cuộc thi thuyết trình phụ nữ khởi nghiệp cấp vùng 2020
Cuộc thi thuyết trình phụ nữ khởi nghiệp cấp vùng 2020 là cơ hội để phụ nữ thể hiện các dự án/ý tưởng khởi nghiệp của mình. Ban tổ chức sẽ lựa chọn những dự án xuất sắc nhất vào vòng Chung kết cấp toàn quốc. -
Hà Nội: Vinh danh 10 sản phẩm sáng tạo năm 2020 của phụ nữ
Trong khuôn khổ Ngày hội Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo - Kết nối thành công năm 2020, Hội LHPN TP Hà Nội đã vinh danh 10 sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của phụ nữ Thủ đô -
Cô gái Thái làm kinh tế trang trại
Bằng sự nhanh nhạy, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, chị Thùng Thị Hà (dân tộc Thái ở thôn Tây An, xã Mường So, huyện Phong Thổ) khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển kinh tế, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. -
Thiết kế thời trang từ sự thấu hiểu
Ít ai biết, thương hiệu thời trang May's House Designer nổi tiếng lại được sáng lập bởi hai nhà thiết kế được sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm (30/5/1985) là Nguyễn Thị Mai Ly - Hà Minh Phúc. Đến với thời trang với số vốn chỉ vỏn vẹn 30 triệu đồng góp chung, cho đến nay, May's House Designer đã trở thành một thương hiệu khá đình đám. -
Cô giáo nuôi mơ ước làm giàu từ nấm sò
Với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội và trở thành giáo viên tại tỉnh nhà Bắc Ninh, nhưng chị Nguyễn Thị Phương Dung vẫn quyết định “ôm đồm” khởi nghiệp với mô hình trồng nấm sò. -
Chắp cánh cho áo dài quê hương Kinh Bắc
Sinh ra và lớn lên trên quê hương Kinh Bắc trong một gia đình thuần nông, chị Nguyễn Thị Thảnh đã vượt lên trên cảnh nghèo để làm giàu nhờ sự cần cù, chịu khó. Giờ đây, chị đã làm chủ hai cơ sở may mặc lớn ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, mang lại việc làm cho hàng chục người lao động. -
Làm mĩ nghệ gia truyền với tinh thần người trẻ
Sinh ra và lớn lên từ làng nghề truyền thống, hơn bao giờ hết chị Nguyễn Thị Thúy đã thấu hiểu và trân trọng những giá trị tinh hoa nghề nghiệp của cha ông tạo dựng bao đời, để từ đó tiếp nối, phát huy với tinh thần của người trẻ thế hệ mới, quan tâm đến môi trường trong phát triển kinh tế. -
9X lập nghiệp xứ người, chinh phục khách hàng Nhật Bản
Đứng trước những ngã rẽ bất ngờ, cô gái 9x Ngô Thu Huyền đã không ít lần thất vọng với chính mình, nhưng cũng chính điều này lại thôi thúc cô thay đổi, sống hết mình với con đường đã chọn. -
Huế: 25 ý tưởng, dự án lọt vòng chung khảo cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” lần thứ II
Sáng 29/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh thông tin, Hội đồng Giám khảo cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp lần thứ II năm 2020 vừa tiến hành xét, thẩm định các hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi. -
9x ấp ủ xây dựng sàn thương mại điện tử cho nông sản
2 năm làm việc không ngừng nghỉ, 9x Nguyễn Thùy Dung đưa Vianxanh.vn trở thành nơi chia sẻ, kết nối và tiêu thụ sản phẩm nông sản minh bạch. -
Mang cơ hội bình đẳng, phát huy tài năng của phụ nữ khuyết tật trong khởi nghiệp sáng tạo
Trong hơn 200 ý tưởng, đề án khởi nghiệp vượt qua vọng sơ kết Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp lần thứ 3, có 32 ý tưởng, đề án của phụ nữ khuyết tật. -
Nữ start-up chia sẻ kinh nghiệm gọi vốn khi khởi nghiệp
Nếu bạn là một cô gái start-up, chân ướt chân ráo bước vào một lĩnh vực mới và tràn đầy năng lượng, hãy tham khảo kinh nghiệm của “người đi trước”: Đặng Thị Hòa, Giám đốc Công ty cổ phần phần phân bón hữu cơ Tasa Việt Nam. Bạn sẽ biết tại sao cô ấy coi tiền là “máu” và bí quyết để gọi vốn trong giai đoạn khởi nghiệp. -
Ý tưởng khởi nghiệp từ mùa dịch Covid-19 với sáng kiến ATM khử khuẩn tiền mặt
Một công ty khởi nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ nghĩ ra giải pháp thông minh để hạn chế sự lây lan của Covid-19. -
Quảng Nam: Những câu chuyện của các bạn nữ trẻ startup
Khởi nghiệp bắt nguồn từ những ý tưởng có tính đột phá và khác biệt trong nhiều lĩnh vực, nhiều hoạt động của đời sống xã hội, từ những công việc rất gần gũi, thiết thực, phù hợp với những gì mà xã hội đang cần… Đó là những câu chuyện của các bạn nữ trẻ start-up có chung niềm đam mê, sức sáng tạo và năng động… -
CEO 11 tuổi ước mơ kiến tạo tương lai
Từ một sự tò mò về dòng mã lệnh cha viết trên máy tính năm 6 tuổi, Samaira Mehta đã nỗ lực tìm tòi và học hỏi để có những thành tích vượt bậc trong làng công nghệ. Dù gặt hái được nhiều thành công nhưng không tự mãn, em chăm chỉ làm việc, theo đuổi những mục tiêu có ích cho xã hội.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.