Để tự tin “đi thêm bước nữa”

07/05/2009
Vì muôn vàn lý do khác nhau, hôn nhân của bạn tan vỡ. Ở thời điểm đó, có thể bạn sẽ nghĩ rằng cuộc sống lứa đôi của bạn đến đây là chấm dứt, bạn sẽ ở vậy cho đến hết quãng đời còn lại. Nhưng…

Dòng đời cứ thế tiếp tục chảy, cho tới một ngày nọ, bạn bỗng gặp một người để lại trong bạn ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, người ấy khơi dậytrong bạn khao khát về một tổ ấm hạnh phúc mới. Nh­ưng bạn đã là người từng trải qua “một lần đò”. Mọi chuyện không đơn giản chỉ với một cái gật đầu ưng thuận khi bạn được người ấy cầu hôn.

Bạn sẽ phải làm gì đây để hạnh phúc thực sự trở lại với bạn ?

Vững vàng về tâm lý, đoạn tuyệt với quá khứ: Sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân trước, nếu là do người bạn đời của bạn chẳng may qua đời thì sự buồn đau vì mất mát sẽ đeo đẳng bạn; nếu là do sự phản bội của người bạn đời, hay do những bất đồng, mâu thuẫn kéo dài giữa đôi bên dẫn tới ly hôn, bạn sẽ khó tránh khỏi cảm giác thất vọng, mất niềm tin và cả những uất hận chưa thể giải toả hết… Và nếu bạn xây dựng mối quan hệ mới với một tâm hồn bị tổn thương, một trái tim rỉ máu, bạn sẽ rất khó cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thực do người ấy mang lại; chúng cũng sẽ ngăn cản bạn mở lòng trao trọn niềm yêu thương cho người mình cảm mến. Chính vì thế, trước khi bước vào một cuộc hôn nhân mới, bạn cần phải chắc chắn mình đã có một “khoảng lặng” đủ dài để xóa hết những cảm xúc tiêu cực,những rào cản tâm lý vô hình có tác động không tốt cho hạnh phúc tương lai của bạn.

Thận trọng khi lựa chọn: Nếu ở cuộc hôn nhân trước, bạn là người có lối sống thụ động, phụ thuộc vào bạn đời thì hãy tỉnh táo để không phạm phải sai lầm trong sự lựa chọn tiếp theo. Đừng nên chỉ vì mong chờ ở người mới một chỗ dựa mà coi nhẹ việc tìm hiểu sở thích, thói quen, cá tính, nghề nghiệp, những mối quan hệ xã hội... tất cả những gì liên quan đến bản chất của người ấy. Bạn hãy thận trọng trước khi quyết định gắn bó quãng đời còn lại của mình bên người ấy. Mặt khác, sự không vội vàng cũng giúp bạn hiểu được chính bản thân mình, lắng sâu lại để tự khẳng định được xem, bạn có thực sự yêu người ấy? Nên nhớ rằng, người tốt để bạn có thể “dựa” vào thì nhiều nhưng người thực sựcó thể là người bạn đời tâm đầu ý hợp với bạn lại không sẵn có ở bên cánh cửa cuộc đời bạn.

Tránh lặp lại sai lầm: Sau khi hôn nhân của bạn kết thúc, nếu là ly hôn vì không hạnh phúc, bạn cần tự chiêm nghiệm và rút ra một số bài học nhất định cho bản thân. Bạn cần hiểu rõ mình đã phạm phải thiếu sót gì, chưa hoàn thiện ở mặt nào, cần khắc phục những điểm yếu nào trong cuộc sống…tất cả những điều đó sẽ rất quý giá cho bạn ở lần tái hôn này. Chẳng hạn, nếu trước kia bạn có thói quen “nhào nặn”, “uốn nắn” người bạn đời trở thành người đúng theo mong muốn của mình thì hãy từ bỏ ngay nếu bạn không muốn mình lại rơi vào hoàn cảnh trước. Thay vào đó, hãy dành thời gian để bạn và người mới tìm hiểu nhau và tìm ra những điểm chung giữa hai người cũng như những khác biệt để cùng điều chỉnh tìm tới sự hoà hợp. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh việc so sánh (ngấm ngầm hoặc công khai) người cũ với người mới, họ sẽ đau lòng hoặc rất khó chịu nếu bạn luôn nhắc tới những điểm tốt của vợ (chồng) cũ của bạn như là một tấm gương nhắc nhở họ phải noi theo.

Không dò xét quá khứ của bạn đời: Nếu cả bạn và người ấy có cuộc hôn nhân mới ở dạng “rổ rá cạp lại”, bạn nên tránh việc tìm hiểu sâu về bạn đời cũ của người ấy. Ngoại trừ việc bạn cần biết lý do sự tan vỡ hôn nhân trước kia của bạn đời (chẳng hạn vì anh ta là người đàn ông vũ phu, cờ bạc, trăng hoa...) để quyết định xem liệu mình có thể về chung sống với họ thì bạn đừng nên căn vặn, tra hỏi bạn đời những câu theo kiểu “anh ta (cô ta) ngày xưa có chiều chuộng em (anh) lắm không?”, “Tại sao anh lại có thể lựa chọn người phụ nữ lẳng lơ như thế làm vợ?”... Làm như vậy, vị thế của bạn trong mắt bạn đời cũng chẳng được nâng cao thêm, ngược lại, bạn chỉ khiến họ cảm thấy bị tổn thương… Tóm lại, cả bạn và người ấy nên xác định dứt khoát cùng nhau khép lại quá khứ, tập trung xây đắp cho hạnh phúc hiện tại.

Vị tha, không cầu toàn: Việc “đi bước nữa” là điều “vạn bất đắc dĩ”, không ai mong muốn, vì vậy ở một khía cạnh nào đó, người ta vẫn cho rằng cuộc hôn nhân đầu tiên tốt đẹp hơn, ít thử thách hơn. Đặc biệt, ở những gia đình có cảnh “con anh, con tôi, con chúng ta”, nhiều mối quan hệ rắc rối, đan xen có thể khiến người trong cuộc mệt mỏi. Vậy thì bạn đừng nên ép mình và mọi người trong gia đình phải cố gắng tạo lập được một tổ ấm hoàn hảo, không có xung đột, bất đồng. Hãy dành cho tất cả các con (trong đó có đứa không do bạn sinh ra) thái độ cư xử đúng mực, công bằng, không tị hiềm. Nếu có điều gì đó khiến bạn không hài lòng thì cũng nên rộng lượng bỏ qua, để cuộc sống của bạn được thư thái, nhẹ nhàng hơn.

 

 

 

 

Bảo Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video