“Đồng cảm” ở Quảng Ninh
Ban đầu CLB chỉ thu hút được một số ít phụ nữ có chồng, con nhiễm HIV tham gia. Một số người khác vẫn còn em ngại vì sợ mọi người biết gia đình có chồng hoặc con nghiện ma tuý hoặc đã nhiễm HIV/AIDS. Vì vậy, Hội phụ nữ đã phải phân công một số cán bộ có uy tín, có tấm lòng cảm thông, chia sẻ với những người nhiễm và gia đình họ cùng tham gia. Các chị em phụ nữ này chính là các thành viên nòng cốt để tuyên truyền, vận động các chị em còn lại đến sinh hoạt ở CLB.
Tham gia CLB, các thành viên được trang bị các kiến thức về HIV/AIDS; cách chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng; cách vận động chồng – con những người tiêm chích ma tuý, những người nhiễm HIV/AIDS tự thay đổi hành vi. Qua đó, giúp những người nhiễm HIV/AIDS nhận thức được việc phòng tránh cho gia đình và cộng đồng… và cùng đi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS…
Phường Trần Hưng Đạo là địa phương có số người nhiễm HIV đứng đầu thành phố Hạ Long với 268 người. Sự ra đời của CLB Đồng Cảm phù hợp với thực tế của địa phương và có tác dụng rất lớn trong việc ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS. Trong những năm qua, CLB Đồng Cảm của phường đã tư vấn giúp chị em hiểu biết về HIV/AIDS và cách phòng, chống cho người thân, gia đình và cộng đồng; Chăm sóc những người nhiễm HIV/AIDS, đặc biệt là những người ở giai đoạn cuối, khi qua đời. Trong những năm qua, cứ vào dịp xuân mới, Ban chủ nhiệm CLB đã vận động các nhà hảo tâm tặng quà cho 30 lượt gia đình có thành viên trong CLB. Nhờ đó, những gia đình này đã có một cái Tết yên vui… Không chỉ giúp đỡ về tinh thần, mà Ban chủ nhiệm CLB còn đề xuất với chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn: Chị Nguyễn Thị Thuý Hương – gia đình có 4 người nhiễm HIV đã được hỗ trợ 3 triệu đồng để sửa chữa nhà ở; chị Nguyễn Thị Linh có 2 con nhiễm HIV đã được phường quan tâm, tạo điều kiện có địa điểm bán hàng nước để đảm bảo cuộc sống gia đình…
Cho đến nay, mô hình CLB Đồng cảm đã được nhân rộng thành 35 CLB trong toàn tỉnh và tổ chức được 212 buổi sinh hoạt; tư vấn cho 752 người; tư vấn trước và sau xét nghiệm 179 người; đỡ đầu 55 cháu bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; chăm sóc 192 người nhiễm HIV/AIDS; tập huấn cho 40 thành viên và Ban chủ nghiệm liên minh CLB các kiến thức về chăm sóc điều trị cho người nhiễm HIV tại nhà, kỹ năng điều hành CLB… hỗ trợ vay vốn, thăm hỏi, động viên khi các gia đình có người ốm, hoặc qua đời.
Với những thành công bước đầu đó, CLB đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện của Đảng uỷ, chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể trong tỉnh Quảng Ninh của Trung ương và các tổ chức quốc tế. Với sự hỗ trợ như thế, Ban Chủ nhiệm các CLB đã tạo điều kiện cho các thành viên được vay vốn để phát triển sản xuất. Một số thành viên còn được bố trí các việc làm như: rửa xe, cắt tóc, bảo vệ, dọn vệ sinh môi trường… Từ đó, các thành viên trong liên minh CLB rất phấn khởi và tích cực tổ chức các hoạt động ở các xã, phường…