Bình Phước: Trường và thầy giáo về với vùng sâu

23/10/2004
Hội Phụ nữ cùng bà con ấp Pa Pếch mượn đất làm địa điểm, chặt cây, tranh tre nứa lá làm nhà, và vận động các cháu dưới 15 tuổi đi học.

Ấp Pa Pếch xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú với địa bàn rộng, đi lại khó khăn, có nhiều bà con di cư từ nơi khác chuyển về, đời sống còn nghèo, phần lớn là đồng bào dân tộc, không có trường học cho trẻ em. Bức xúc trước tình hình đó, Hội phụ nữ huyện Đồng Phú và xã Tân Hưng đã tập trung vận động cùng nhân dân ấp Pa Pếch mở lớp xoá mù chữ cho các cháu từ 10 - 15 tuổi.

Để có lớp học, Hội phụ nữ cùng bà con đã mượn đất làm địa điểm và chặt cây, tranh tre nứa lá làm nhà, đồng thời vận động bước đầu được 16 cháu ra lớp. Chị Nghi, chi hội trưởng phụ nữ là người đầu tiên làm giáo viên của lớp. Tiếp theo chị, một cô giáo từ tỉnh Đồng Nai đã được vận động đến dạy cả hai lớp với số lượng là 34 học sinh. Còn chị chi hội phó tự nguyện nuôi ăn các cháu hàng tháng. Chưa có tiềnbồi dưỡng giáo viên nên Hội phụ nữ đã đề xuất với phòng giáo dục hỗ trợ lương cho giáo viên. Đến năm 2003, trước nhu cầu mở lớp ở xã Tân Hưng và sự nỗ lực của Hội phụ nữ, phòng giáo dục huyện Đồng Phú đã xây dựng hai phòng học và đưa giáo viên về xã, chuyển lớp học thành lớp phổ thông tiểu học với 50 học sinh (từ lớp 1 đến lớp 3) do phòng giáo dục trực tiếp quản lý.

Sau ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng, Hội phụ nữ huyện Đồng Phú đã nhân tiếp mô hình đưa thầy và trường về vùng sâu ở ấp Nam Đô, xã Tân Phước. ở đây, Hội phụ nữ đã huy động nhân dân quyên góp gỗ, tôn nền làm hai phòng học và vận động được 33 cháu ra lớp do cô Hương, thư ký của Hội làm giáo viên. Đến năm 2003, Ban xoá mù của xã đã cử giáo sinh mới ra trường vào đứng lớp. Hội phụ nữ lại chuyển tiếp mô hình vào ấp Nam Đô II- thuộc vùng sâu hơn của xã Tân Phước. Hội phụ nữ đã vận động được một hội viên phụ nữ tặng 2.000 m2 đất để làm trường. Đến nay, các cháu được chuyển ra trường mới xây. Tiếp đó, Hội phụ nữ lại chuyển sang vận động đưa thầy và trường về vùng sâu thuộc xã Thuận Phú.

Mô hình “Đưa thầy và trường về vùng sâu” ở Đồng Phú đã được nhen nhóm từ những năm 1997-1998 cho đồng bào dân tộc S’Tiêng ở xã Thuận Phú. Song chỉ vài năm gần đây, mô hình này mới thực sự có hiệu quả. Đến nay, Hội phụ nữ đã tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của phong giáo dục xây dựng 3 điểm trường xoá mù ở vùng sâu, vùng xa của huyện. Phong trào này ngày càng được nhân rộng ở các địa phương khác trong tỉnh.

Giờ đây ttường đã có, nhưng đường đi lại còn nhiều khó khăn, các cháu còn phải lội suối, băng đồi đi hàng 5-6 cây số mới đến trường. Đây vẫn còn là nỗi trăn trở, bức xúc cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành để thời gian tới, cái chữ sẽ đến được với các em trong độ tuổi ở vùng sâu, vùng xã của tỉnh Bình Phước.

Hội LHPN tỉnh Bình Phước

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video