Cân bằng giới tính ở Ấn Độ
Một mẩu tin khá lạ vừa được hãng tin Reuters giới thiệu: Chính phủ Ấn Độ đã có kế hoạch dành 2,5 triệu USD trong năm 2009 cho nỗ lực cân bằng giới tính tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới này.
Con gái
Theo kế hoạch, những gia
Chưa hết, khi những
đứa bé kia bước vào tuổi 18, chính phủ sẽ chu cấp thêm 100.000 rupee (gần 40 triệu đồng) với một số điều kiện kèm theo, mà điều kiện số một là cô gái ấy phải chưa có chồng... Với kế hoạch đậm tính nhân bản này, Chính phủ Ấn Độ hy vọng sẽ biến những bé gái thành "niềm vui" thay vì là "nợ nần" của nhiều gia đình.Còn Việt Nam thì sao?
Một cuộc nghiên cứu
được công bố hồi năm ngoái cho thấy trong 3 tháng đầu năm 2007, trên cả nước, cứ 100 bé gái được sinh ra lại có đến 116 bé trai chào đời. Các chuyên gia về dân số Việt Nam có cùng nhận định rằng sự mất cân đối về giới tính trẻ sơ sinh ở Việt Nam đang có dấu hiệu rất nghiêm trọng. Nó sẽ dẫn đến nhiều vấn đề về an sinh xã hội, làm gia tăng nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em gái và hoạt động mại dâm, làm mất cân bằng tâm-sinh lý giới tính...Rõ ràng, ý thức "kiếm thằng con trai" vốn có sức chi phối mạnh trong xã hội truyền thống nước ta, nay có vẻ như càng mạnh hơn với sự hỗ trợ của các phương tiện chẩn
đoán y khoa hiện đại. Cho dù việc lựa chọn giới tính thai nhi hiện bị coi là phạm pháp, nhưng với tình trạng phá thai diễn ra quá dễ dàng như ở Việt Nam, với các máy móc chẩn đoán xuất hiện mời gọi khắp nơi thì sức mạnh cấm đoán rõ ràng là chưa đủ công hiệu.Có thể nói rằng, cái nhìn về "con gái" trong xã hội những n
ăm gần đây đã khá cởi mở giữa thời kỳ phát triển và hội nhập. Trong đó có tác động từ những tấm gương sáng của nữ giới trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; và cả tác động từ những hình ảnh không đẹp của những trai tráng vô công rỗi nghề, suốt ngày nhậu nhẹt, đánh vợ chửi con, ngược đãi ông bà, cha mẹ... Nhưng dường như tất cả điều đó vẫn chưa đủ để làm dịu cơn khát "nối dõi tông đường” trong nhiều gia đình. Và cơn khát đó cứ âm thầm phát triển thành lối nghĩ phân biệt giới tính lúc nào không hay, làm tăng nguy cơ va đập vào rào chắn đạo đức gia đình và xã hội.Kế hoạch "cứu những bào thai gái" mà Chính phủ Ấn
Độ sắp khai triển gợi lên đôi điều ý nghĩa trong hoàn cảnh nước ta. Hoàn toàn khác giữa một bà mẹ bỏ bào thai vì quá nghèo sợ không nuôi nổi với một bà mẹ (thường bị bên chồng tác động) bỏ bào thai gái đơn giản vì nó không phải là con trai! Nếu như trường hợp trước tạo cảm giác cay đắng, thì trường hợp sau gợi lên sự bất nhẫn. Khác nhau về bản chất, nhưng cả hai đều xa lạ với một xã hội văn minh, phát triển cân bằng.Chúc kế hoạch của nước Ấn thành công
để hàng trăm ngàn số phận may mắn một ngày nào đó sẽ quay về quá khứ và thổn thức với câu chuyện cảm động trong đời.