Có bao giờ người Nga chấp nhận các cuộc diễu hành công khai của người đồng tính?
Cho dù có rất nhiều người Nga muốn sống theo phong cách Châu Âu, nhưng cũng có một số điều mà người Nga chưa thể chấp nhận. Những người đồng tính luyến ái Châu Âu đang được pháp luật cho phép diễu hành trên các đường phố ở thủ đô và nhiều thành phố lớn khác để kỷ niệm tình yêu và quyền tự do của họ một cách công khai và đầy hãnh diện. Ở Nga, đa số người dân chọn cách tốt hơn hết là không chấp nhận đồng tính nam và nữ.
Một trung tâm nghiên cứu quan điểm cộng đồng đã làm một cuộc trưng cầu dân ý ở Liên bang Nga vào tháng 5. 2010. Người được phỏng vấn trả lời câu hỏi sau đây: “Ai là người bạn không thích làm hàng xóm của mình?” Đa số những câu trả lời thường là “người nghiện ma túy, nghiện rượu, những người có tiền án, tiền sự và đồng tính. 65% người được hỏi không có thiện cảm với người đồng tính.
Những người đồng tính ở Nga thấy rõ ràng là các cơ quan hữu quan có tội đối với những vấn đề của họ. Các quan chức không cho phép họ tổ chức những cuộc diễu hành và hội họp, nhưng nếu có, giả sử Chính quyền Moscow có cho phép họ tổ chức một cuộc diếu hành, liệu vấn đề có được giải quyết hay không?
Những người đồng tính ở Sant Petersburg gần đây đã có dịp thấy rằng một giả định như thế là sai. Những người đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tinhs và chuyển đổi giới tính (gọi tắt là những người đồng tính) ở St. Petersburg đã tổ chức cuộc biểu tình có tổ chức đầu tiên vào tháng 11 vừa qua. Cuộc biểu tình đã không thành công vì: Những người tham gia bị ném trứng thối. Những người của phong trào đòi “bình quyền” này đã phải kết thúc hoạt động của mình sớm hơn dự định.
Tuy nhiên, những người có xu hướng tình dục khác thường này không dừng bước. Những người đồng tính ở
Mùa Hạ năm nay, những người hoạt động vì đồng tính đã tổ chức biểu tình tại thành phố này để bảo vệ quyền của một bộ phận thiểu số trong dân chúng là những người đồng tính. Chính quyền quận, nơi cuộc biểu tình dự kiến diễn ra đã không cho phép thực hiện sự kiện này. Những người tổ chức đã đệ đơn kiện các quan chức. Kết quả là Tòa án kết luận Chính quyền quận này đã phạm luật.
Trong các tháng 10 và 11 vừa qua, 3 Tòa án quận khác cũng xử tương tự đối với cơ quan công quyền quận về việc đã cấm không cho tổ chức các cuộc hội họp ủng hộ nhóm người đồng tính.
“Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là đòi quyền bình đẳng cho nhóm người đồng tính, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính chúng tôi ở Liên bang Nga trong đó có quyền tổ chức các cuộc diễu hành kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trước những bất công và phân biệt đối xử của luật pháp đối với chúng tôi. Bởi vì cộng đồng người đồng tính chúng tôi không có đại diện ở các cơ quan chính quyền, nên việc tổ chức các sự kiện ở nơi công cộng là cách làm có hiệu quả nhất nhằm bênh vực cho quyền lợi của chúng tôi. Vậy nên, các quyết định vừa rồi của tòa án Nga và quyết định của Tòa án nhân quyền châu Âu ngày 21/9/2010 sẽ là hồi chuông cảnh báo đối với các cơ quan công quyền cần chấm dứt việc vi phạm và phân biệt đối xử đối với quyền của nhưng người đồng tính, lưỡng tính chuyển đổi giới tính được tự do hành động nơi công cộng”Maria Yefremenkova, người cầm đầu tổ chức đòi “bình quyền” cho người đồng tính đã nói.
Tháng 10 vừa qua, Tòa án Nhân quyền Châu Âu tại Strasbourg đã thụ lý đơn kiện của chủ trang web GayRussia.Ru, Nikolay Aleskeyev kiện Chính quyền thành phố Moscow. Tòa án này đã phán quyết rằng việc Chính quyền thành phố cấm cuộc diễu hành của những người đồng tính là sai luật. Hiện tại Chính quyền
Cựu Thị trưởng Moscow Yuri Luzhkov đã giải thích nguyên nhân tại sao những người đồng tính không được phép tổ chức tuần hành ở thủ đô Nga. Ông nói: “Có 2 lý do để những sự kiện như thế này không được phép tổ chức tại thành phố này. Thứ nhất, về mặt đạo đức xã hội không chấp nhận những cuộc diễu hành như vậy, họ không chấp nhận những người đồng tính. Thứ 2, nếu họ tụ tập diễu hành thì rất có thể họ sẽ bị hành xử theo kiểu giang hồ vì có một bộ phận cực đoan, không chấp nhận đồng tính và bọn họ có thể giết những người đồng tính…”
Nhiều dân cư trên mạng Nga nói đùa rằng tốt nhất cho phép tổ chức các cuộc diễu hành của những người đồng tính vào Ngày Không quân Nga để những người đồng tính không bao giờ muốn tổ chức diễu hành nữa.
Ở các thành phố Châu Âu, các cuộc diễu hành của đồng tính gần như đã trở thành một sự kiện thu hút khách du lịch. Còn ở Nga thì khác, đại đa số người Nga không đủ độ khoan dung để chứng kiến cảnh những người đàn ông mặc đồ lót, buộc tóc ngược lên trên, hôn hít và ôm ấp nhau nơi công cộng.
Rất khó để nói đó là yếu tố tích cực hay tiêu cực. Một mặt, mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn cách sống hay người yêu. Mặt khác, tình hình nhân khẩu học ở Nga vẫn đang là một niềm mơ ước của nhiều quốc gia khác. Do vậy, việc cổ động cho tình yêu đồng tính dưới hình thức diễu hành của những người đồng tính không phải là một quyết định tốt vào thời điểm này.