Gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI: Tự hào bản lĩnh, trí tuệ phụ nữ Việt Nam

11/04/2026
Chiều 11/4, trong không khí trang trọng và ấm áp, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Uỷ ban Công tác đại biểu của Quốc hội đã tổ chức Chương trình Gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI nhân Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI - dấu mốc quan trọng khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới với những kỳ vọng lớn lao.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy (phải ảnh) tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (thứ 2 từ trái sang) và các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (thứ 2 từ phải sang), Nguyễn Thị Hồng (trái ảnh)

Về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội có sự tham dự của Bí thư TW Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga; Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông, cùng lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành và các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội tham dự chương trình

Về phía Hội LHPN Việt Nam, có sự hiện diện của Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thuỷ; Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương, đại biểu Quốc hội khóa XVI; các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, Nguyễn Thị Thu Hiền; các lãnh đạo Đảng ủy, Ban Công tác Phụ nữ và các đơn vị thuộc TW Hội LHPN Việt Nam.

Các lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam tham dự chương trình

Trách nhiệm dẫn dắt, kiến tạo và thúc đẩy bình đẳng giới

Phát biểu chào mừng tại buổi gặp mặt, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thuỷ đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo và các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI. Bà cho biết, sự hiện diện của gần 150 nữ đại biểu tại nghị trường không chỉ là niềm tự hào của tổ chức Hội, mà còn là đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

“Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã diễn ra thành công tốt đẹp; 150 nữ đại biểu Quốc hội đại diện cho các tầng lớp phụ nữ cả nước không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các đồng chí, mà là niềm tự hào của các cấp Hội và phụ nữ Việt Nam; đồng thời, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác cán bộ nữ và vai trò, vị thế ngày càng cao của phụ nữ Việt Nam trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước”, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy khẳng định.

Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thuỷ phát biểu chào mừng tại buổi gặp mặt

Không chỉ dừng lại ở số lượng mà chất lượng, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động gắn bó với cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và sâu sát các vấn đề thực tiễn ngày càng cao.

Trong các nhiệm kỳ qua, các nữ đại biểu Quốc hội đã luôn vững vàng trước mọi áp lực; sáng suốt trong từng quyết định; bản lĩnh trong mọi diễn đàn; tận tâm trong từng hành động, vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước; nhiều chị đã có những phát biểu không chỉ đúng và trúng, mà còn đi đến tận cùng vấn đề; không chỉ có lập luận chặt chẽ mà còn mang theo hơi thở cuộc sống, tiếng nói của cử tri; đặc biệt là của phụ nữ và trẻ em, để lại nhiều dấu ấn trên diễn đàn Quốc hội và trong lòng người dân.

Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều vấn đề đặt ra đối với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh hiện nay, như: tình trạng bất bình đẳng giới; bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; mất cân bằng giới tính khi sinh; tỷ lệ phụ nữ giữ các vị trí lãnh đạo chưa cao so với tiềm năng và nguồn lực cán bộ nữ; tỷ lệ nữ lãnh đạo trong các doanh nghiệp còn khiêm tốn; đời sống của một bộ phận phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vẫn còn khó khăn. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, không ít phụ nữ đang đứng trước nguy cơ bị tụt lại phía sau nếu không được hỗ trợ kịp thời; vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo, nhà ở đối với lao động nữ ở các khu công nghiệp và một số chính sách đặc thù cho phụ nữ vẫn còn bất cập.

Theo Chủ tịch Lê Thị Thủy, những vấn đề trên không chỉ của riêng phụ nữ, mà là vấn đề phát triển bền vững của đất nước; dó đó, vai trò, trách nhiệm của các đồng chí nữ đại biểu Quốc hội càng nặng nề hơn.

Nhiệm kỳ qua, các nữ đại biểu Quốc hội đã luôn vững vàng trước mọi áp lực; sáng suốt trong từng quyết định; bản lĩnh trong mọi diễn đàn; tận tâm trong từng hành động, vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước

Chủ tịch Lê Thị Thủy tin tưởng rằng với vinh dự và trách nhiệm lớn lao, các nữ đại biểu Quốc hội sẽ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân. Các chị không chỉ chủ động tham gia, mà còn dẫn dắt, kiến tạo, đóng góp hiệu quả vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; thể hiện vai trò, tiếng nói và bước tiến của phụ nữ Việt Nam trong hoạt động của Quốc hội, đặc biệt trong tham gia xây dựng, lồng ghép và hoàn thiện pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em và vấn đề bình đẳng giới.

Đồng thời, Chủ tịch Hội bày tỏ mong muốn trên cương vị công tác của mình, các chị tiếp tục quan tâm, ủng hộ phong trào phụ nữ và các hoạt động vì sự phát triển của phụ nữ, tích cực thúc đẩy bình đẳng giới và lan tỏa mạnh mẽ tiếng nói và hình ảnh của phụ nữ Việt Nam thời đại mới: “Bản lĩnh - Trí tuệ - Nhân văn - Trách nhiệm”; hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Sự hiện diện của gần 150 nữ đại biểu tại nghị trường không chỉ là niềm tự hào của tổ chức Hội, mà còn là đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam 

Vừa là cầu nối tin cậy của cử tri, vừa mang sứ mệnh chuyển tải khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các nữ đại biểu, thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tin tưởng rằng, các nữ đại biểu Quốc hội khoá XVI sẽ tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, đóng góp xuất sắc vào các hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh. Bên cạnh đó, bà cũng trân trọng gửi lời cảm ơn TW Hội LHPN Việt Nam vì sự chủ động, tâm huyết trong việc tổ chức chương trình. “Đây là một diễn đàn thiết thực để chúng ta kết nối, chia sẻ và tiếp thêm niềm tin, động lực cho chặng đường nghị trường mới đầy hứa hẹn", bà Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tin tưởng rằng, các nữ đại biểu Quốc hội khoá XVI sẽ tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, đóng góp xuất sắc vào các hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò, vị trí và đóng góp ngày càng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều chủ trương lớn của Đảng, như Nghị quyết số 11-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW, đã tạo điều kiện quan trọng để đội ngũ cán bộ nữ không ngừng trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, ngày càng khẳng định vai trò trong hệ thống chính trị, đồng thời thể hiện rõ vị thế và đóng góp ngày càng sâu rộng của phụ nữ Việt Nam trong đời sống xã hội.

Từ những chủ trương đúng đắn và nhất quán đó, qua các nhiệm kỳ, các nữ đại biểu Quốc hội luôn thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm; không chỉ là cầu nối tin cậy của cử tri, các đại biểu còn đóng góp tích cực vào công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ, mang trong mình sứ mệnh chuyển tải khát vọng vươn lên của phụ nữ, góp phần lan tỏa các giá trị tiến bộ, nhân văn và thúc đẩy bình đẳng giới ngày càng thực chất, hiệu quả hơn.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, đội ngũ nữ đại biểu tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Quốc hội khóa này có 150 nữ đại biểu; trong đó có 41 đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại diện cho 26 dân tộc, bao gồm cả những dân tộc rất ít người như Brau. Bên cạnh đó, có 28 nữ đại biểu là Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách và đặc biệt có 5 đồng chí nữ giữ những trọng trách rất cao trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Đội ngũ nữ đại biểu cũng thể hiện sự kế thừa rõ nét giữa các thế hệ, với độ tuổi trải dài từ 24 tuổi đến 64 tuổi.

Các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI tham dự chương trình

Những con số không chỉ phản ánh quy mô, mà còn khẳng định ngày càng rõ vai trò, vị thế và tiếng nói của nữ đại biểu Quốc hội trong các lĩnh vực then chốt của đất nước. Đó là kết tinh của quá trình nỗ lực bền bỉ, hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Bên cạnh những đóng góp trong đời sống chính trị, sức mạnh của phụ nữ Việt Nam còn được bồi đắp từ những giá trị bền vững trong mỗi gia đình. Dù ở bất kỳ cương vị nào, người phụ nữ vẫn luôn là người giữ lửa, không chỉ bằng sự hy sinh thầm lặng, mà còn bằng việc gìn giữ nền nếp, nhân cách và hệ giá trị gia đình. Từ đó, góp phần hình thành những công dân có trách nhiệm, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Đây là đóng góp mang tính căn cơ, một sức mạnh thầm lặng nhưng bền bỉ của phụ nữ Việt Nam. Chính từ nền tảng ấy, những giá trị gia đình tiếp tục được lan tỏa vào hoạt động nghị trường, thể hiện qua sự sâu sắc, tinh tế, gần dân và tinh thần trách nhiệm; qua đó góp phần làm cho chính sách ngày càng hoàn thiện, bao trùm và bền vững hơn.

Bước vào nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI với khối lượng công việc lớn và yêu cầu cao về hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số, đòi hỏi mỗi đại biểu phải nâng cao năng lực toàn diện, qua đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ những yêu cầu trọng tâm: “Trước hết, các nữ đại biểu cần tiếp tục phát huy bản lĩnh, chủ động tham gia vào các vấn đề lớn của đất nước; dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân. Phải nâng cao chất lượng hoạt động nghị trường, chuẩn bị kỹ lưỡng, phát biểu có căn cứ, có chiều sâu và gắn với thực tiễn đời sống”.

Bước vào nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI với khối lượng công việc lớn và yêu cầu cao về hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số, đòi hỏi mỗi đại biểu phải nâng cao năng lực toàn diện

Cùng với đó, cần phát huy thế mạnh của nữ đại biểu, nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến con người, gia đình, an sinh xã hội, tiếp tục đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện chính sách, bảo đảm tính toàn diện, sát thực tiễn và hiệu quả hơn; chủ động thích ứng với phương thức hoạt động mới của Quốc hội, tăng cường ứng dụng công nghệ, sử dụng dữ liệu và đẩy mạnh tham vấn chính sách.

Vai trò của Hội LHPN Việt Nam cũng vô cùng quan trọng để tiếp sức cho các nữ đại biểu, do đó Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gợi mở: “Hội cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động, tích cực hơn nữa trong phối hợp với Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và các cơ quan liên quan để tham mưu, đề xuất chính sách đối với cán bộ nữ; đồng thời tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ và trẻ em, kịp thời phản ánh, kiến nghị hoàn thiện chính sách; nghiên cứu các giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm cơ cấu cán bộ nữ và phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn cho Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Quan tâm hơn nữa đến công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ từ sớm, từ xa, bảo đảm tính kế thừa và phát triển bền vững của đội ngũ cán bộ nữ trong hệ thống chính trị”.

Vai trò của Hội LHPN Việt Nam cũng vô cùng quan trọng để tiếp sức cho các nữ đại biểu

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, với bản lĩnh chính trị vững vàng và bề dày truyền thống, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của đất nước. Đồng thời, tin tưởng các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI, dù ở bất cứ cương vị nào, sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sự tận tâm và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, khẳng định vai trò trong hoạt động nghị trường, góp phần nâng cao chất lượng quyết sách, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà cử tri và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Điểm nhấn của chương trình cũng là thước phim mang tên "Phụ nữ Việt Nam, trách nhiệm và khát vọng vươn lên". Qua phóng sự, có thể thấy rõ các nữ đại biểu Quốc hội đã và đang có những đóng góp rất quan trọng trong việc tham gia xây dựng chính sách, phản ánh chân thực ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân. Điều này một lần nữa khẳng định sự đóng góp ngày càng tích cực của phụ nữ Việt Nam trong đời sống chính trị và tiến trình phát triển đất nước.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy trao tặng những bó hoa tươi thắm chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Nhằm tri ân và động viên tinh thần, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam đã trực tiếp trao tặng những bó hoa tươi thắm chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI. 

* Một số hình ảnh tại chương trình:

* Trong 150 Nữ Đại biểu Quốc hội khoá XVI, có 1 nữ Ủy viên Bộ Chính trị, 2 nữ Ủy viên Ban Bí thư và 9 nữ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (trong đó có 1 nữ Phó Chủ tịch nước, 1 nữ Phó Thủ tướng Chính phủ, 2 nữ Phó Chủ tịch Quốc hội); tỷ lệ nữ Đại biểu Quốc hội đạt 30%, là một trong 3 nhiệm kỳ giữ vững tỷ lệ từ 30% trở lên; trong đó có 4 tỉnh, thành phố có nữ Đại biểu Quốc hội đạt tỷ lệ trên 50%.

Ngoài ra, có 41 phụ nữ dân tộc thiểu số trúng cử đại biểu Quốc hội. Lần đầu tiên, Quốc hội có đại diện của dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam. Lo Thị Bảo Vy, 24 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (Nghệ An), trở thành đại biểu trẻ nhất của Quốc hội khóa này.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video