Giải pháp nào để thanh niên phòng, chống HIV/AIDS hiệu quả?
Tuy nhiên, từ hiểu biết sang hành vi là một khoảng cách lớn, cho nên nguy cơ lây nhiễm còn rất cao trong đối tượng này.
Do sự thay đổi nhanh chóng về tâm sinh lý, thay đổi về môi trường xã hội, điều kiện sống và làm việc nên thanh niên rất dễ bị tác động và lây nhiễm HIV. Chủ nhiệm ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em Lê Thị Thu, thừa nhận: Chúng ta không thể yên lòng với số liệu trên vì từ kiến thức đến thực hành còn một khoảng cách khá xa. Việc hiểu biết về HIV/AIDS không đồng nghĩa với việc các em sẽ không bị lây nhiễm.
Hiện nay, ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em, Bộ Giáo dục và ào tạo, oàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều chương trình phối hợp chăm sóc sức khỏe vị thành niên - thanh niên, xây dựng nhiều mô hình giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản cho vị thành niên - thanh niên, từ đó giáo dục để vị thành niên - thanh niên có đủ khả năng tự bảo vệ mình trước đại dịch HIV/AIDS. Trong hệ thống giáo dục ở các bậc học, nhất là các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, ngoài giờ học trên lớp, học sinh, sinh viên còn tổ chức nhiều hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và tham gia các chương trình ngoại khóa giao lưu giữa học sinh - sinh viên với các nhóm đồng đẳng..., từ đó có những hành động đúng trong phòng, chống HIV/AIDS cho bản thân và gia đình. Học sinh, sinh viên cũng giác ngộ cần tạo điều kiện để người nhiễm HIV/AIDS và gia đình họ được hòa nhập cộng đồng.
Thời gian gần đây, Ngân hàng phát triển châu á viện trợ 20 triệu USD, Chính phủ Việt Nam đóng góp 6,7 triệu USD để thực hiện Dự án phòng, chống HIV/AIDS cho thanh niên, thực hiện trong giai đoạn 2006-2011 tại 15 tỉnh, thành phố có đông người nhiễm HIV/AIDS. Dự án thông qua các chương trình truyền thông để làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong thanh niên độ tuổi 15 - 24, trong đó giảm 10% tỷ lệ lây nhiễm trong số thanh niên có nguy cơ cao; tăng 50% tỷ lệ thanh niên từ 15 đến 24 tuổi có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS và chấp nhận xét nghiệm tự nguyện.
Dự án cũng góp phần tăng tỷ lệ sử dụng bao cao-su trong quan hệ tình dục lên 30% so với trước, giảm 30% tỷ lệ dùng chung bơm kim tiêm trong nhóm tiêm chích ma túy ở các tỉnh hưởng dự án..., phấn đấu giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS ở nước ta đến mức thấp nhất, như Chiến lược phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 đã đề ra.