Hoạt động chăm lo phụ nữ

31/10/2022
- Hòa Bình: Trao hỗ trợ Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo
- Lào Cai: 22 hội viên phụ nữ dân tộc Nùng được học nghề may trang phục truyền thống
- Quảng Bình: Chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa ung thư vú và khám tầm soát, sàng lọc ung thư vú cho hội viên, phụ nữ
Trao Mái ấm tình thương cho chị Xa Thị Thăng, chi hội xóm Đắt 1, xã Đoàn Kết

- Hòa Bình: Trao hỗ trợ  Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo

Hội LHPN huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức trao Mái ấm tình thương cho chị Xa Thị Thăng, sinh năm 1987, chi hội xóm Đắt 1, xã Đoàn Kết

Chị Xa Thị Thăng thuộc diện hộ nghèo của xã, bản thân chị bị thiểu năng, không có khả năng lao động, chồng chị bị cụt bàn tay phải sau một lần bị tai nạn lao động, không có việc làm ổn định, con còn nhỏ, mẹ chồng già, sức khỏe yếu nên cuộc sống gia đình chị gặp nhiều khó khăn, không có điều kiện tu sửa nhà, phải ở trong ngôi nhà tạm, xuống cấp.

Hội LHPN huyện, cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể xã cùng gia đình, họ hàng, làng xóm đã chung tay hỗ trợ chị. Sau 2 tháng khởi công xây dựng Mái ấm tình thương đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích sử dụng trên 40m2, nhà cấp 4, với kinh phí trên 50 triệu đồng trong đó Hội LHPN huyện hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn quỹ "Mái ấm tình thương" của huyện,  UBMTTQ huyện hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn quỹ "Vì người nghèo" của huyện, cùng sự đóng góp ngày công của anh em, làng xóm, hội viên phụ nữ trong chi hội xóm.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Hội LHPN huyện Đà Bắc đã hỗ trợ 02 mái ấm tình thương với tổng trị giá 40 triệu đồng, những ngôi nhà hình thành từ sự sẻ chia ấm áp nghĩa tình đã mang lại niềm vui an cư, với tinh thần tương thân, tương ái "Lá lành đùm lá rách" giúp đỡ, ủng hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, tạo động lực để họ tiếp tục lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương.

- Lào Cai: 22 hội viên phụ nữ dân tộc Nùng được học nghề may trang phục truyền thống

Lớp học may trang phục truyền thống do Sở văn hoá và thể thao tỉnh Lào Cai phối hợp với Hội LHPN xã Na Hối, huyện Bắc Hà tổ chức. Tham gia lớp học có 22 hội viên phụ nữ là người dân tộc Nùng, tuổi đời từ 15 - 50, có khả năng thực hành và truyền dạy cho những người khác trong cộng đồng.

22 hội viên phụ nữ dân tộc Nùng được học nghề may trang phục truyền thống

Trong thời gian 03 ngày, chị em được học lý thuyết và thực hành may, gồm các quy trình: chuẩn bị nguyên liệu; kỹ thuật đo, cắt, khâu, chắp, ghép, can vải màu; thêu hoa văn; làm cúc và khuy áo...

Đây là dịp để hội viên phụ nữ được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tự trao truyền về học may thêu trang phục dân tộc; giúp cộng đồng người Nùng vùng cao Na Hối- Bắc Hà nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy trang phục truyền thống nói riêng, giá trị văn hóa dân tộc nói chung gắn với phát triển du lịch địa phương.

- Quảng Bình: Chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa ung thư vú và khám tầm soát, sàng lọc ung thư vú cho hội viên, phụ nữ

Hưởng ứng tháng 10 - tháng phòng, chống ung thư vú thế giới, Hội LHPN thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba tổ chức truyền thông và chiến dịch khám sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú "Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu" cho 300 cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn thành phố Đồng Hới và huyện Minh Hóa. Qua Chương trình, chị em được các bác sĩ chia sẻ và trao đổi những thực tế gặp phải, những kiến thức, phương pháp nhận biết, cách tự phát hiện triệu chứng ung thư vú, một số phương pháp, cách sống cân bằng để đảm bảo sức khỏe, sống vui sống khỏe…

Cũng trong dịp này, Hội LHPN thành phố phối hợp với Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba tổ chức chiến dịch khám sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú cho 1.500 hội viên, phụ nữ tại 07 điểm khám trên địa bàn. Đây là những hoạt động thiết thực nhằm truyền thông, nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư vú cho cộng đồng bởi đây không những là một bệnh ung thư hay gặp nhất ở phụ nữ mà còn là nguyên nhân chính gây tử vong đối với phụ nữ tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam, từ đó giúp hội viên, phụ nữ có những biện pháp phòng ngừa hữu hiệu.

BTg Hòa Bình, Xuân Cường, Thanh Liễu 350 200 300

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video