Hội LHPN xã Hải Lạng: chỗ dựa ân tình của phụ nữ nghèo

22/04/2015
Đứng ra tín chấp cho hội viên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội, lập quỹ tiết kiệm tạo nguồn vốn tại chỗ, giúp chị em hội viên nghèo vay vốn phát triển kinh tế gia đình… là những hoạt động linh hoạt của Hội LHPN xã Hải Lạng (huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) giúp hội viên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

Hội LHPN xã Hải Lạng có trên 1.000 hội viên, tham gia hoạt động ở 13 chi hội. Để giúp chị em phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, thời gian qua, Hội LHPN xã luôn tích cực khai thác các nguồn vốn tạo điều kiện giúp hội viên phát triển kinh tế, như đứng ra tín chấp cho hội viên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiên Yên, lập quỹ tiết kiệm tạo nguồn vốn tại chỗ, giúp chị em hội viên phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế gia đình…

Coi trọng tính hiệu quả của nguồn vốn chính sách, ưu tiên giúp đỡ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, Hội tích cực vận động gia đình các hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật và đưa giống mới vào sản xuất.

Qua sự vận động của Hội, nhiều chị em hội viên đã tự nguyện đóng góp một khoản tiền gây quỹ để cho các chị em khó khăn hơn vay vốn không lấy lãi. Bên cạnh đó, những hội viên có điều kiện kinh tế khá giả hơn cũng tích cực giúp đỡ những gia đình phụ nữ nghèo tích cự lao động, sản xuất.

Bà Đinh Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Lạng, cho biết chị Nguyễn Thị Cường là một trong những tấm gương tương thân, tương ái giúp hội viên nghèo.

Chị Nguyễn Thị Cường (ở thôn Hà Dong Bắc), từ chỗ khó khăn đã vươn lên thoát nghèo bằng mô hình ươm keo giống. Mỗi năm gia đình chị thu nhập từ mô hình này trên 200 triệu đồng. Chị còn tạo việc làm cho hơn 20 lao động trong xã mỗi khi vào mùa vụ chính với mức thu nhập 120.000 đồng/ngày. Kinh tế khá giả, chị Cường đã giúp đỡ nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn bằng cách cho vay vốn, hỗ trợ con giống…

Trong các hoạt động của Hội LHPN xã Hải Lạng còn có việc kết nối với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn quyên góp, ủng hộ bằng tiền và hiện vật với tổng giá trị trên 21 triệu đồng giúp cho 8 gia đình phụ nữ nghèo; góp công, góp sức sửa nhà cho 1 phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Khe Hố. Bên cạnh đó, để giúp chị em hội viên nghèo lúc ốm đau, hoạn nạn, 100% cơ sở Hội còn tiết kiệm bằng hình thức nuôi lợn đất tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm v.v.

Hoạt động thiết thực của Hội LHPN xã đã góp phần giúp 35/46 gia đình phụ nữ thoát nghèo trên địa bàn trong năm 2014, xứng đáng là chỗ dựa ân tình của phụ nữ nghèo.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video