Kon Tum với mô hình “Biến rác thành tiền”

15/08/2017
Sau 12 tháng thực hiện mô hình “Biến rác thành tiền”, 11 chi hội phụ nữ tại xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã thu được 24 triệu đồng. Mô hình đơn giản nhưng mang lại hiệu quả thiết thực vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tạo điều kiện cho chị em phụ nữ thêm đoàn kết, gắn bó, giúp nhau vượt qua khó khăn.

Chị Y Chon, Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Dục phấn khởi cho biết: Mô hình “Biến rác thành tiền” hoạt động hiệu quả lắm. Đến nay, đã nhân rộng ra 11 chi hội và thu hút đông hội viên tham gia rồi.

Trước đây, việc vận động chị em tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch và thực hành tiết kiệm theo lời Bác dạy tuy đã được Hội LHPN xã Đăk Dục tổ chức nhiều hoạt động nhưng chị em tham gia không mấy nhiệt tình, chệch choạc.

Ý tưởng vận động chị em đóng góp chai lọ để gây quỹ, vừa góp phần hạn chế rác thải vừa phát huy được tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của chị em, Hội LHPN xã Đăk Dục quyết định thành lập mô hình “biến rác thành tiền”.

Tháng 6/2016, mô hình “biến rác thành tiền” được thành lập thí điểm tại chi hội phụ nữ làng Chả Nội 1 với 30 thành viên. Tham gia mô hình, mỗi tháng, cứ đến ngày 15, các thành viên góp 1kg các loại vỏ chai, nhựa, giấy thải có thể bán được về cho chi hội trưởng. Chi hội trưởng có trách nhiệm bán và công bố số tiền cho chị em biết.

Là một trong những thành viên đầu tiên tham gia mô hình, chị Y Hin ở làng Chả Nội 1 bày tỏ: Trước đây nhìn thấy chai, lọ ven đường mình không nhặt đâu, còn chai lọ, giấy, sắt vụn ở nhà mình cũng không sử dụng mà vứt ra rồi đốt hoặc bỏ lăn lốc. Từ khi tham gia mô hình, cứ thấy chai lọ, giấy loại mình lại gom lại, để cẩn thận rồi đến tháng cùng với các chị em lên góp, bán gây quỹ. Có tháng mình góp được 1kg nhưng có tháng mình góp được 3 – 4kg đấy.

Không cần phải nhắc nhở, cũng như chị Y Hin, mô hình “biến rác thành tiền” được các chị em khác tích cực tham gia. Mỗi người một ít, góp ít thành nhiều, bình quân mỗi tháng chi hội Phụ nữ làng Chả Nội 1 đóng góp và thu được 300 ngàn đồng… từ bán rác.

 

“Chị em phấn khởi lắm, ai nấy đều tự giác gom chai, lọ. Từ lúc có mô hình này, chị em đoàn kết hơn, đồng thời đường làng, ngõ xóm cũng không còn chai nhựa, giấy, sắt vụn bừa bãi nữa” – chị Y Del – chi hội trưởng chi hội phụ nữ làng Chả Nội 1 phấn khởi.

Sau 2 tháng thí điểm, Hội LHPN xã Đăk Dục đã nhân rộng ra ở tất cả 11 chi hội với 704 thành viên tham gia. Dễ làm, hiệu quả nên sau 1 năm hoạt động, 11 chi hội đã thu về 24 triệu đồng từ mô hình “biến rác thành tiền”. Với số tiền góp được, mỗi chi hội đều có cách sử dụng hợp lý để giúp đỡ các chị em khó khăn.

Chi hội Phụ nữ Dục Nhầy 1, đã hơn 2 triệu đồng cho hội viên Y Nhau mượn để trang trải khi chị sinh con; trích ủng hộ, thăm hỏi, giúp gia đình chị Y Mim ở thôn Đăk Ba (có con bị ung thư). Chị em ở các chi hội khác cũng sử dụng số tiền gây được từ mô hình để thăm hỏi, động viên nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, ốm đau. Với việc giúp đỡ lẫn nhau, các chị em thêm đoàn kết, thương yêu nhau hơn.

Không chỉ giúp đỡ nhau, khi thành lập mô hình, Hội LHPN xã đã tạo điều kiện cho 1 hội viên phụ nữ trong xã thực hiện thu mua để có công việc, tăng thêm thu nhập hàng ngày.

Mô hình nhỏ nhưng hiệu quả lớn, biến rác thành tiền vừa giúp nhà nhà sạch sẽ, bảo vệ môi trường khỏi rác thải vừa giúp chị em tiết kiệm được một khoản tiền để giúp đỡ nhau. “Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì mô hình này và thu hút nhiều hội viên tham gia hơn nữa” – chị Y Chon khẳng định.

Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh Kon Tum

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video