Lạng Sơn: 10 nghìn gia đình hội viên, phụ nữ được hỗ trợ từ chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”
Hội viên ,phụ nữ xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định nhận bò giống hỗ trợ từ nguồn Đồng hành cùng phụ nữ biên cương Sau 2 năm, Hội LHPN tỉnh, BCH BĐBP tỉnh đã phối hợp huy động nguồn lực từ các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh được trên 300 triệu đồng để triển khai các hoạt động hỗ trợ. Với sự hỗ trợ tích cực từ Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, chương trình đã hỗ trợ 21 xã, thị trấn biên giới trong tỉnh được trên 4,3 tỷ đồng, xây dựng, sửa 24 nhà Mái ấm tình thương, gần 400 nhà vệ sinh, 40 con bò giống, 350 suất học bổng, 02 bộ máy vi tính, trên 7.000 bộ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, chăn ấm, quạt điện, nồi cơm điện, mô hình sinh kế... cho gần 10.000 gia đình hội viên phụ nữ nghèo.
Bên cạnh đó, Hội LHPN đã phối hợp với BCH BĐBP tỉnh triển khai hoạt động khám phát thuốc miễn phí cho hơn 300 hội viên phụ nữ và nhân dân tại 2 xã biên giới Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình và Trùng Khánh, huyện Văn Lãng; tổ chức chuỗi hoạt động tại cơ sở với Chương trình văn nghệ quần chúng, tuyên truyền pháp luật tại 5 xã, thị trấn biên giới huyện Lộc Bình, Cao Lộc, Văn Lãng, Đình Lập, Tràng Định, tổ chức các hoạt động tuần tra, phát quang đường biên mốc giới, gian hàng không đồng, nhắn tin ủng hộ chương trình...
Để nâng cao kiến thức cho phụ nữ vùng biên, Hội LHPN các cấp đã phối hợp với các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn tổ chức được hơn 90 lớp tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho hơn 6.836 hội viên phụ nữ và nhân dân, góp phần giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ thường xảy ra ở địa bàn biên giới như: xâm hại phụ nữ và trẻ em, buôn lậu qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, trẻ em mù chữ, trẻ em bỏ học, công tác bảo vệ đường biên mốc giới, tình trạng tảo hôn; bạo lực gia đình; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an toàn”…
Cán bộ Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang tham gia phát quang đường biên tại xã biên giới
Chị Chu Thị Thùy, hội viên phụ nữ nghèo thôn Bản Pẻn, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng là một trong số hàng chục hộ gia đình đã nhận được hỗ trợ xây nhà với số tiền hỗ trợ là 30 triệu đồng, cán bộ, chiến sỹ, hội viên và các ban, ngành đoàn thể trong xã, thôn hỗ trợ ngày công lao động, gia đình đã vay mượn thêm để xây dựng căn nhà đưa vào sử dụng trị giá gần 100 triệu đồng. Chị Thùy xúc động nói “Gia đình tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngôi nhà kiên cố như thế này để ở. Được như ngày hôm nay, tôi và cả gia đình rất cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, doanh nghiệp, đặc biệt là cảm ơn Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã tạo cơ hội cho tôi và gia đình có nhà mới ở, từ nay gia đình tôi yên tâm làm ăn, nuôi con học hành khôn lớn không phải sống trong cảnh nhà dột nát nữa rồi”.
Chị Nguyễn Thị Hằng, thôn Đâng Van xã Thanh Long là một trong số 02 hộ gia đình được Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ nguồn vốn 30 triệu đồng trong 02 năm không tính lãi để đầu tư trồng rừng. Với số tiền này, chị đã cùng gia đình phát quang đồi rừng để trồng Bạch Đàn, ngày ngày chị chăm sóc bón phân, phát quang theo đúng kỹ thuật mong sao rừng mau lớn thu hoạch để bán, với số tiền dự kiến thu được chị nói “Một phần tôi để trang trải cuộc sống hằng ngày nuôi con ăn học, một phần lại tiếp tục nhân rộng diện tích rừng để phát triển lâu dài”. “Tôi hứa với đoàn công tác từ nguồn vốn được hỗ trợ gia đình tôi sẽ trồng rừng để thoát nghèo và vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp”.
Từ những kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020 đã tạo được sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, khơi dậy được tình cảm tương thân tương ái, chung tay cùng chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ và nhân dân nơi biên giới. Chương trình đã giúp nhiều gia đình chị em phụ nữ biên giới không chỉ có nhà vệ sinh đảm bảo, nhà mới để ở, có thêm công ăn việc làm ổn định mà còn được nâng cao nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm để vươn lên khẳng định bản thân, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội của địa phương.