Phát triển CLB chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên ở Gio Linh
Tính đến nay, toàn huyện có 3 xã, thị trấn với 15 CLB CSSKSS vị thành niên làm điểm được thành lập, gồm thị trấn Gio Linh 5 CLB, xã Gio Hoà 5 CLB và xã Trung Hải 5 CLB. Thông qua các CLB này, vị thành niên tuổi từ 11-18 định kỳ 1 tháng sẽ được tham gia sinh hoạt một lần. Nội dung sinh hoạt khá phong phú, lồng ghép giữa các thông tin liên quan đến CSSKSS vị thành niên với các hoạt động của đoàn thanh niên, phụ nữ, các tiết mục văn hoá, văn nghệ bổ ích, lành mạnh, tạo sự hứng khởi, thu hút nhiều học sinh lứa tuổi vị thành niên tham gia.
Chúng tôi đến thị trấn Gio Linh đúng dịp sinh hoạt định kỳ của CLB CSSKSS vị thành niên khu phố 1. Công tác chuẩn bị cho buổi sinh hoạt ở đây khá chu đáo gồm loa máy, âm thanh, micrô phục vụ cho việc sinh hoạt theo chủ đề và chương trình văn nghệ lồng ghép. Gần 30 hội viên của CLB đã có mặt từ đầu giờ chiều. Bí thư chi bộ, cán bộ phụ nữ, y tế thôn bản và cộng tác viên dân số của khối cùng tham dự đầy đủ. Các em được cộng tác viên dân số khu phố phát tờ rơi tuyên truyền những điều cần biết về SKSS và KHHGĐ, cách phòng tránh nhiễm khuẩn đường sinh sản.
Ông Trương Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện đến dự và trực tiếp trả lời những thắc mắc về CSSKSS vị thành niên và các vấn đề liên quan đến KHHGĐ. Không khí buổi sinh hoạt sôi nổi, cởi mở, vui vẻ, các em đã mạnh dạn chia sẻ và nhận biết thêm những thông tin, kiến thức, kỹ năng về chăm sóc SHSS, cách phòng chống các loại bệnh lây nhiễm qua đường sinh sản, đặc biệt là phòng chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Xen kẽ trong buổi sinh hoạt là các tiết mục văn nghệ, ngâm thơ của các hội viên CLB và sự nhiệt tình trong chia sẻ kinh nghiệm về CSSKSS của các đại biểu đến dự.
Em Nguyễn Thị Minh Hà, sinh năm 1991 là hội viên của CLB từ khi mới thành lập đến nay. Tốt nghiệp Trường THPT thị trấn Gio Linh, Hà vừa thi đỗ đại học vào ngành Báo chí tại Đà Nẵng. Hà tâm sự: “Việc tham gia sinh hoạt ở CLB đã giúp ích cho em rất nhiều. Hàng ngày em biết cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, đảm bảo chế độ ăn uống, học tập hợp lý, quan hệ với các bạn lành mạnh và những lúc rãnh rỗi, em động viên các bạn nắm bắt các thông tin CSSKSS vị thành niên để bảo vệ sức khoẻ. Em cảm thấy tự tin hơn khi mình bước vào đời có được vốn kiến thức cơ bản về CSSKSS, phòng tránh các loại bệnh lây lan qua đường tình dục”.
Cũng như Hà, em Võ Minh Trung, sinh năm 1989 tham gia CLB từ những ngày đầu thành lập. Mới sinh hoạt ở CLB với các bạn được gần 1 năm thì Trung thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế Huế. Mặc dù là sinh viên năm thứ 2 rồi nhưng cứ một lần về nhà đúng dịp hay nghỉ hè Trung đều tham gia sinh hoạt CLB.
Em cho biết: “Ở trường đại học, chúng em chưa được tham gia vào các hoạt động liên quan đến CSSKSS, vì vậy, mỗi khi về nhà, CLB tổ chức sinh hoạt là em không bỏ qua cơ hội này. Cuộc sống xa nhà đã giúp cho em tự lực rất nhiều, nhất là bảo vệ sức khoẻ cho chính mình. Em đã không ngừng bổ sung kiến thức về sức khoẻ sinh sản, tạo cho mình cách sống hợp lý. Em hy vọng, CLB sẽ được duy trì hiệu quả và ngày càng thu hút nhiều người trong độ tuổi tham gia.”.
CLB CSSKSS vị thành niên khu phố 1, thị trấn Gio Linh được thành lập vào tháng 1/2007, bước đầu chỉ có trên 10 hội viên tham gia. Càng về sau, nhận thấy lợi ích thông tin trong các buổi sinh hoạt, nhiều người đã tình nguyện đến đăng ký xin gia nhập CLB. Sau hơn 2 năm hoạt động, CLB đã có một số hội viên thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và THCN, một số đi lao động ở các địa phương khác nhưng Ban chủ nhiệm và các hội viên CLB tiếp tục vận động bổ sung thêm hội viên nên số lượng hội viên vẫn được duy trì đều đặn từ 25-30 người.
Ông Trương Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ cho biết: “Thời gian qua, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện đã phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về CSSKSS/KHHGĐ với hình thức phong phú đến đông đảo cán bộ, học sinh và nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng dân số, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương. 15 CLB SSSKSS vị thành niên ở Gio Linh thành lập hơn 2 năm nay đã đi vào hoạt động nền nếp.
Phần lớn các CLB duy trì chế độ sinh hoạt hàng tháng, hàng quý đảm bảo chất lượng và số lượng. Thông qua Ban chủ nhiệm, các CLB đã chủ động phối hợp với các phân đoàn, chi đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Qua đó, nhằm giáo dục về CSSKSS, phòng chống HIV/AIDS, giáo dục giới tính cho vị thành niên, giúp cho các em có một lối sống lành mạnh, chăm lo học tập, phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần. Thời gian tới, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình CLB này ở các xã, thị trấn khác để ngày càng có nhiều thanh, thiếu niên trên địa bàn được tham gia và nắm rõ hơn về kiến thức CSSK vị thành niên.”.