Thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ thông qua hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác phụ nữ - TƯ Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ Trong những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế triển khai hàng loạt hoạt động nâng cao nhận thức, hỗ trợ kỹ năng, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Một trong những dấu ấn nổi bật là dự án "Thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ thông qua hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai" do UN Women tài trợ.
Lễ mít tinh "Thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ thông qua hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai năm 2025" diễn ra đúng thời điểm cả nước đang hướng về miền Trung sau đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề, càng cho thấy tính cấp thiết của các hoạt động nâng cao năng lực cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu.
Các đại biểu tham dự Lễ mít tinh "Thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ thông qua hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai" sáng 5/12
Thực tế, phụ nữ là nhóm chịu nhiều tác động tiêu cực từ ô nhiễm môi trường và thiên tai, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo, phụ nữ làm chủ hộ. Tuy nhiên, họ cũng là những người đi đầu trong nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, gìn giữ nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển sinh kế bền vững tại cộng đồng.
Đưa phụ nữ thành trung tâm của thích ứng với biến đổi khí hậu
Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác phụ nữ - TƯ Hội LHPN Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của tổ chức Hội trong vận động hội viên tham gia bảo vệ môi trường thông qua nhiều phong trào tiêu biểu như "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Chống rác thải nhựa", phân loại và tái chế rác, các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu.
Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, tham dự Lễ mít tinh
Bà Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, phụ nữ Việt Nam vừa là lực lượng lao động, vừa là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ thiên tai, biến đổi khí hậu. Song cũng chính phụ nữ là lực lượng tiên phong, trách nhiệm và sáng tạo trong công tác phòng, chống thiên tai, giảm nhẹ rủi ro và thích ứng với biến đổi khí hậu tại cộng đồng.
Tại Lào Cai, Hội LHPN tỉnh đã chứng minh vai trò nòng cốt trong phát triển sinh kế bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình do phụ nữ khởi xướng và duy trì đang mang lại hiệu quả rõ nét như: Mô hình "Thu gom rác thải trong chăn nuôi" của phụ nữ Mông ở Thải Giàng Phố, giúp bảo vệ môi trường và tăng thu nhập cho các hộ dân; "Tổ phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải nhựa" hoạt động đều đặn tại nhiều xã, phường; "Bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng" đặt tại các tuyến đường nội đồng, giúp hạn chế ô nhiễm nguồn nước và đất; sử dụng vật liệu tái chế như bánh xe hỏng làm bồn trồng hoa, chai thủy tinh và chai nhựa làm tiểu cảnh – tạo mảng xanh độc đáo cho khu dân cư.
Ông Hà Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, phát biểu tại buổi lễ
Theo ông Hà Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở và Hội LHPN tỉnh trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng các mô hình cộng đồng an toàn, thân thiện với môi trường, phát huy vai trò của phụ nữ trong phòng, chống thiên tai tại địa phương.
Để phát huy hiệu quả hoạt động bảo vệ môi trường, giảm thiểu rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, rất cần sự chung tay của cán bộ, hội viên, phụ nữ địa phương. Tại sự kiện, đại diện Hội LHPN tỉnh đã thể hiện cam kết tiếp tục thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường, tham gia phong trào xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an", thực hiện thu gom - phân loại rác từ nguồn, tiết kiệm năng lượng và học hỏi kỹ năng ứng phó thiên tai.
Đây cũng là tinh thần xuyên suốt mà chương trình kỳ vọng lan tỏa: Mỗi phụ nữ là một tuyên truyền viên, mỗi gia đình là một "pháo đài xanh", mỗi cộng đồng là một mắt xích quan trọng trong thích ứng với biến đổi khí hậu.
Một số hình ảnh tại buổi lễ
Lan tỏa thông điệp "xanh" qua những hoạt động tương tác
Để tạo không khí sôi nổi và thu hút sự tham gia của cộng đồng, chương trình đã tổ chức trò chơi tương tác "Trắc nghiệm nhanh – Hành động xanh" với các câu hỏi thú vị về phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa. Hoạt động không chỉ mang tính giáo dục mà còn truyền cảm hứng cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, về trách nhiệm bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ.
Các đại biểu cùng lan tỏa thông điệp chung tay tạo nên những thay đổi tích cực trong công tác phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường
Tại Lễ mít tinh, các đại biểu, các cấp Hội và hội viên phụ nữ đã thể hiện sự đồng lòng và tinh thần cam kết với thông điệp: Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên một ngày mai xanh - để Việt Nam phát triển bền vững, an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu.
Sự kiện không chỉ là hoạt động truyền thông mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung tay của toàn xã hội, trong đó phụ nữ chính là lực lượng quan trọng, góp phần xây dựng cộng đồng xanh, bình đẳng và bền vững.
