Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa
- Truyền thông về bình đẳng giới
Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trò chuyện với CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” - Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện Dự án 8
Sáng 1/11, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện Dự án 8 cho cán bộ các ngành, các cấp liên quan và tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số.
Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thực hiện tại 62 xã/166 xã của tỉnh Thanh Hóa.
Sau 3 năm thực hiện, Dự án đạt được những kết quả tích cực, phát huy được thế mạnh, sự tham gia của các ngành, các cấp liên quan và người có uy tín tại cộng đồng. Dự án đã nâng cao nhận thức, thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới và những tập tục có hại đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Tại hội nghị tập huấn, 280 đại biểu gồm diện lãnh đạo xã, cán bộ MTTQ, cán bộ phụ trách công tác dân tộc và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã thực hiện Dự án 8 được tiếp thu chuyên đề về giám sát, đánh giá thực hiện Dự án; hướng dẫn kỹ năng ứng dụng AI trong soạn thảo văn bản, báo cáo, viết tin bài tuyên tuyền, xây dựng video/clip tuyên truyền bằng ứng dụng Canva, Capcut.
Các đại biểu cũng đã thảo luận về các giải pháp giám sát, đánh giá bình đẳng giới, tuyên truyền về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong thực hiện Dự án tại địa phương, đơn vị. Từ đó, thống nhất nhận thức, quan điểm, cách làm trong triển khai các hoạt động của dự án nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
- Truyền thông về bình đẳng giới
Sáng 2/11, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông về bình đẳng giới cho thành viên mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tham dự.

Giảng viên buổi truyền thông
Với thông điệp “Giao tiếp yêu thương - Chìa khoá hạnh phúc”, các đại biểu đã được nghe nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới; giao lưu và trả lời câu hỏi qua trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”, “Rung chuông vàng” về bình đẳng giới, những tình huống thường gặp trong cuộc sống.
Buổi truyền thông không chỉ cung cấp kiến thức mà còn tạo niềm tin và năng lượng tích cực cho thành viên các mô hình để xây dựng tập thể đoàn kết, tôn trọng, sẻ chia và yêu thương; giúp các thành viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp tích cực, thấu cảm, trở thành tuyên truyền viên tích cực, là người bạn đồng hành đáng tin cậy của phụ nữ và trẻ em, góp phần thay đổi nhận thức về bình đẳng giới, giữ gìn sự bình yên cho gia đình và cộng đồng.
Đây là sân chơi bổ ích, giúp thành viên các mô hình của Dự án 8 hiểu rõ về quyền lợi của mình, trang bị kỹ năng sống và trở thành “người dẫn đầu” trong thay đổi nhận thức cộng đồng về bình đẳng giới, là địa chỉ tin cậy của bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ, trẻ em.
2.11
