Vai trò của cha mẹ và gia đình trong phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em
Các tọa đàm đã tạo ra một diễn đàn trao đổi, chia sẻ những vấn đề về bảo vệ trẻ em, giúp các bậc cha mẹ nhận thức được vai trò, trách nhiệm quan trọng của mình trong việc giáo dục, bảo vệ trẻ trước các nguy cơ bị lạm dụng, xâm hại, bạo lực; tạo cơ hội cho trẻ được nói lên suy nghĩ, mong muốn của mình về vai trò của cha mẹ, gia đình trong việc bảo vệ trẻ an toàn.
Tọa đàm cũng là diễn đàn quan trọng để Trung ương Hội LHPN Việt Nam tuyên truyền nâng cao nhận thức của cha mẹ, gia đình, cộng đồng và các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các ban/ngành/đoàn thể về vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục và bảo vệ trẻ an toàn ngay chính từ gia đình; nâng cao ý thức chủ động của cha mẹ và các thành viên gia đình trong việc phòng ngừa các nguy cơ trẻ em bị lạm dụng, xâm hại, bị bạo lực, đảm bảo cho trẻ được sống trong môi trường an toàn để phát triển toàn diện.
Các đại biểu tham gia tọa đàm đã đề cập tới quan niệm, nhận thức của cha mẹ và gia đình về vai trò, trách nhiệm bảo vệ con trước nguy cơ bị bạo lực, bị xâm hại, chia sẻ kinh nghiệm từ cha mẹ thực hiện giáo dục, bảo vệ con an toàn, phòng ngừa các nguy cơ trẻ bị xâm hại, bạo lực. Bên cạnh đó, Tọa đàm cũng dành thời lượng giao lưu với trẻ em, lắng nghe các em nói về những mong muốn và nguyện vọng được sống trong một môi trường an toàn; nghe các nhà quản lý/hoạch định chính sách, các ban/ngành/đoàn thể trao đổi về tình hình xâm hại, bạo lực trẻ em hiện nay.
Nhiều ý kiến của các đại biểu tập trung xoay quanh những bất cập, những vấn đề đặt ra về vai trò của cha mẹ trong công tác phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em. Theo đó, bạo lực và xâm hại có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em; làm giảm khả năng học tập và hòa nhập xã hội của các em, tác động tới quá trình trưởng thành và để lại những hệ quả tiêu cực trong cuộc sống sau này. Nguyên nhân dẫn đến hành động xâm hại, bạo lực trẻ em là do sự thiếu hiểu biết, thiếu sự quan tâm đến con cái của một số cha mẹ. Sự xuống cấp của một bộ phận người dân, sự thiếu gương mẫu của người lớn khiến nhiều trẻ em bị xâm hại, bạo lực trong chính ngôi nhà của mình, do chính người thân gây ra.
Với cách tiếp cận “Hỗ trợ các bậc cha mẹ, người chăm sóc và gia đình để chăm sóc cho con cái của họ theo những cách có lợi cho sự khỏe mạnh và tiềm năng của trẻ em”, buổi tọa đàm đã nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu về vai trò quan trọng của gia đình; về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, về trách nhiệm của cả cộng đồng xã hội.
Thông điệp của buổi tọa đàm đưa ra: Bạo lực và xâm hại trẻ em hoàn toàn có thể phòng ngừa; Bạo lực và xâm hại trẻ em là điều không thế chấp nhận được do vậy chúng ta hãy cùng chung tay góp sức và hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em.
Theo báo cáo của Bộ Công an, từ năm 2006-2011 có khoảng 5600 vụ lạm dụng tình dục trẻ bị phát hiện. Theo khảo sát của Cục thống kê, 73,9% số trẻ em Việt Nam từ 2 đến 14 tuổi bị cha mẹ/người chăm sóc trừng phạt bằng bạo lực; 23,7% số phụ nữ đã lập gia đình và có con dưới 15 cho biết chồng của họ đã có hành vi bạo lực với con cái. |