Vĩnh Long: Vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong phong trào “Chống rác thải nhựa”
Tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn bằng nhạc Rap Hiện nay, rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối trên toàn cầu, là nỗi lo chung của toàn xã hội, tác động nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống người dân, trong đó phụ nữ là lực lượng quan trọng trong sử dụng, tiếp cận, giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến môi trường. Hàng ngày, hầu hết các chị em phụ nữ đều sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, nhưng có thể chị em chưa hiểu rõ hết nguy cơ và tác hại của nó, nhất là chai nhựa và túi nilon. Đây là một trong những nguyên nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ tài nguyên, môi trường sống, nhất là sức khỏe con người.
Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã xác định công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ và mỗi cán bộ, hội viên là lực lượng nòng cốt tham gia phối hợp, chung tay bảo vệ môi trường. Từ năm 2019 đến nay, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và UBND tỉnh phát động, Hội LHPN tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, ban hành nhiều văn bản triển khai, thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trong hệ thống Hội, đưa nội dung vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa vào nội dung tiêu chí thi đua hàng năm, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ thay đổi hành vi, cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các tầng lớp phụ nữ, nhằm chung tay thu gom, tái chế, giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa dùng một lần, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực.
Các cấp Hội cũng đã tổ chức tập huấn, truyền thông trên 5.400 cuộc, cho trên 160.000 lượt cán bộ, hội viên, nữ công nhân và học sinh nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, tác hại của sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; tặng trên 10.000 giỏ xách đi chợ, 3.000 bộ hộp đựng thực phẩm và bình, ly thủy tinh cho hội viên, phụ nữ để hạn chế sử dụng túi nilon và chai nhựa dùng một lần; xây dựng 619 mô hình, câu lạc bộ, có nhiều cách làm hay trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng và tái chế sản phẩm nhựa dùng một lần, điển hình như: Quán café thân thiện với môi trường; mô hình tái chế sản phẩm nhựa, xanh hóa văn phòng Hội; "Hạn chế sử dụng rác thải nhựa"; đổi rác thải lấy nhu yếu phẩm; tái chế rác thải nhựa làm vật dụng gia đình; nhà sạch, ngõ xanh; phân loại rác tại nhà…
Đặc biệt, mô hình ngôi nhà xanh, ngôi nhà 100 đồng; biến rác thành tiền, biến rác thành bảo hiểm y tế; tiết kiệm rác thải nhựa giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, được nhân rộng tại 100% cơ sở Hội, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia và mang lại hiệu quả tích cực. Trong 3 năm 2019-2022, thông qua các mô hình, thu gom được trên 75.000kg rác thải nhựa, bán được số tiền gần 200 triệu đồng, tạo nguồn quỹ ủng hộ Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và tặng quà cho phụ nữ, trẻ em khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp Lễ, tết trên địa bàn tỉnh, vừa góp phần bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, vừa thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của tỉnh.
Song song đó năm 2022, hưởng ứng ngày môi trường Thế giới 5/6 và Lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long cử 70 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia Lễ phát động “Phong trào chống rác thải nhựa” năm 2022 tại Quãng Trường TPVL. Qua đó, Hội LHPN tỉnh tặng 500 giỏ xách cho đại biểu tham dự buổi Lễ và Chủ tịch Hội LHPN 11 phường thuộc thành phố Vĩnh Long, đại diện cho 107 cơ sở Hội trong tỉnh, ký cam kết thể hiện sự quyết tâm, chung tay phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh còn hỗ trợ Hội LHPN thành phố Vĩnh Long xây dựng mô hình “Phụ nữ chung tay hạn chế rác thải nhựa” tại phường 1, thành phố Vĩnh Long, có 100 hội viên tham gia. Nhân dịp ra mắt mô hình, Hội LHPN tỉnh tặng 100 giỏ xách đi chợ, giúp hội viên hạn chế sử dụng túi nilon, tạo sức lan tỏa trên địa bàn phường 1. Đây là mô hình được Trung ương Hội LHPN Việt Nam công nhận là 01 trong số 130 công trình, phần việc tiêu biểu, vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Với nhiều hoạt động tập huấn, truyền thông, những việc làm cụ thể, thiết thực, nhiều mô hình sáng tạo, có hiệu quả hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” của các cấp Hội trong thời gian qua, đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp, hỗ trợ của ngành Tài nguyên và Môi trường, góp phần nâng cao vai trò của các cấp Hội trong tham gia bảo vệ môi trường và thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Tuy nhiên, hiện nay nhận thức, ý thức trách nhiệm của hội viên, phụ nữ và người dân về tác hại của sản phẩm nhựa dùng một lần chưa thật sự đầy đủ và chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét trong cộng đồng, do thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, nhất là túi nilon, chai nhựa, ly nhựa, hộp xốp đựng thức ăn nhanh vẫn còn phổ biến, do tiện lợi, dễ sử dụng và giá thành rẻ. Mặt khác, nhiều người dân chưa quan tâm đến việc phân loại rác tại nguồn; việc tái chế sử dụng sản phẩm nhựa trong hộ gia đình hội viên, phụ nữ chưa cao; tình trạng vứt rác (túi nilon, hộp xốp, chai nhựa) bừa bãi ra môi trường, sông rạch gây ô nhiễm môi trường còn khá phổ biến, làm mất vẻ mỹ quan môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
Có thể nói phong trào “Chống rác thải nhựa”, đang là một trong những khó khăn, thách thức, đòi hỏi cần có sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, bền bỉ và lâu dài của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, để phong trào "Chống rác thải nhựa", bảo vệ môi trường đi vào chiều sâu, hiệu quả, để nâng cao hơn nữa vai trò của Hội LHPN trong phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Hội LHPN tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp trong thời gian tới như sau:
Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, người thân và gia đình về tác hại của rác thải nhựa đối với kinh tế, xã hội, môi trường và sức khỏe con người gắn với tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; vận động chị em hình thành thói quen, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy để chứa, đựng thực phẩm, đồ uống và đồ dùng, thay bằng túi vải, túi giấy, túi nilon dễ phân hủy,…trong tất cả các hoạt động hàng ngày. Khuyến khích hội viên, phụ nữ mang túi, giỏ xách đựng hàng hóa, thực phẩm khi mua sắm.
Tiếp tục phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường và Phòng Tài nguyên môi trường các huyện, thị, thành phố tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin, kiến thức về chính sách, pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; kỹ năng cơ bản về công tác truyền thông, giáo dục bảo vệ môi trường cho cán bộ Hội cơ sở; hướng dẫn cách thu gom, phân loại rác và các biện pháp chống rác thải nhựa;
Đồng thời vận động và khuyến khích chị em thu gom, phân loại rác thải nhựa tại gia đình; không vứt rác bừa bãi đặc biệt là rác thải nhựa dùng một lần xuống kênh rạch, cống rãnh, khu vực công cộng để bảo vệ môi trường. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động thu gom rác thải nhựa, hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường Thế giới 5/6 hàng năm.
Song song đo sẽ tăng cường vận động nữ chủ doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ tiểu thương, các cơ sở buôn bán nhỏ lẻ hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong việc đóng gói, đựng sản phẩm cho khách hàng thay bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình giảm thiểu rác thải nhựa, phân loại, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa có hiệu quả trong hệ thống Hội, từng bước giúp hội viên, phụ nữ hình thành thói quen không vứt rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi nilon trong việc đi chợ hàng ngày, góp phần bảo vệ môi trường tham gia xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên tuyên truyền, biểu dương, giới thiệu các mô hình, điển hình tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa” trong hệ thống Hội để tạo sức lan tỏa và nhân rộng điển hình.
Cơ quan chuyên trách Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục duy trì không sử dụng nước suối đóng chai, ống hút nhựa, các sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy trong các hoạt động của Hội, thay bằng việc sử dụng bình, ly, chai thủy tinh, tách sứ, các sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện phân loại rác tại nơi công sở.
Các cấp phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong bảo vệ môi trường, hưởng ứng tích cực phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”. Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ phải xem công tác bảo vệ môi trường, nhất là “Phong trào chống rác thải nhựa”, là trách nhiệm của mình, vì sức khỏe của bản thân, của gia đình và của toàn xã hội, nhằm chung tay hành động vì tỉnh Vĩnh Long “Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”.