Xã Lương An Trà: Phụ nữ đoàn kết vượt nghèo, xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh
Do không có nghề nghiệp nên chị em phụ nữ chủ yếu phải đi làm thuê theo mùa vụ ở các xã lân cận để kiếm sống qua ngày, cuộc sống rất bấp bênh. Trước tình hình đó, Hội LHPN xã Lương An Trà tuy mới được thành lập còn non trẻ nhưng Ban Chấp hành đã một lòng đoàn kết, không ngại khó ngại khổ lặn lội đến từng ấp tuyên truyền, vận động chị em gia nhập tổ chức Hội, xây dựng các tổ nhóm Phụ nữ nhằm giúp chị em nâng cao nhận thức, xoá đói giảm nghèo.
Thời gian qua, Hội phụ nữ xã đã bám sát sự chỉ đạo của Hội phụ nữ huyện Tri Tôn và Đảng uỷ xã thực hiện phương châm Kiên trì vận động, hướng mọi hoạt động về chi, tổ Hội, tổ chức nhiều hình thức truyền thông có hiệu quả tại tổ Hội như toạ đàm, hái hoa dân chủ, hội thi... Những hoạt động thiết thực đó đã có tác động rất lớn tới nhận thức và đời sống tinh thần của chị em. Vì vậy, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chị em nơi đây vẫn tích cực tham gia và thực hiện các chương trình, phong trào của Hội và của địa phương.
Để phong trào phụ nữ phát triển sâu rộng và thực sự đi vào đời sống của chị em, Hội phụ nữ xã đã tập trung vào các hoạt động như xoá đói giảm nghèo, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng phù hợp với đất nhiễm phèn. Trong năm 2004, Hội đã xây dựng các dự án nuôi bò, trồng nấm rơm, dự án buôn bán nhỏ đạt 305.000.000đ, giúp cho 109 hội viên phát triển kinh tế; đồng thời kí uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 27 hộ vay vốn và huy động hơn 20 triệu đồng vốn nội lực cho 61 phụ nữ vay để kinh doanh nhỏ. Hội phụ nữ xã Lương An Trà còn chủ động tranh thủ Hội phụ nữ tỉnh tổ chức dạy nghề tại địa phương và giới thiệu việc làm cho 80 nữ thanh niên. Chị em từng bước cải thiện được đời sống gia đình, tỉ lệ phụ nữ đi làm ăn xa giảm hẳn. Với việc góp phần cùng địa phương giảm hơn 100 hộ nghèo hàng năm, Hội phụ nữ đã được HĐND xã Lương An Trà tín nhiệm giao làm chủ công trong công tác xoá đói giảm nghèo của xã.
Vượt qua bước khởi đầu, đến nay, Lương An Trà đã có 16 tổ phụ nữ trên địa bàn 5 ấp với 1100 hội viên, đạt tỉ lệ 54,1%, xã không còn ấp trắng hội viên, tỉ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt 90%. Đặc biệt, nhận thấy các hoạt động của phong trào phụ nữ có ý nghĩa thiết thực, mang đến niềm vui và hạnh phúc cho từng gia đình nên có 14 nam giới đã tự nguyện gia nhập tổ chức và tích cực tham gia sinh hoạt tích. Nhiều mô hình sinh hoạt câu lạc bộ ra đời gắn với mô hình phát triển kinh tế phù hợp với nhu cầu của phụ nữ như: CLB không sinh con thứ 3, không để con suy dinh dinh dưỡng, không có con bỏ học giữa chừng, nhà sạch bếp sạch... đã tạo nên phong trào thi đua mạnh mẽ trong các chi tổ Hội.
Vì vậy, từ một đơn vị hoạt động kém hiệu quả, với quyết tâm vượt lên khó khăn, trong 2 năm liên tục (2003-2004), Hội phụ nữ xã Lương An Trà đã được Hội phụ nữ huyện công nhận là xã có phong trào hoạt động hiệu quả. Đồng thời tạo lòng tin với Đảng uỷ, các cấp các ngành và nhân dân địa phương. Sau 2 nhiệm kỳ không có phụ nữ tham gia HĐND, đến nhiệm kỳ 2004, đã có 5/26 đại biểu nữ trúng cử HĐND cấp xã, đạt tỉ lệ 19,23%, tạo đà phấn đấu cho đội ngũ cán bộ phụ nữ trong xã.
Đạt được thành quả trên là do Hội luôn bám sát Nghị quyết chỉ đạo của Đảng, các tổ chức Hội cấp trên để định hướng hoạt động phong trào vào trọng tâm. Sự quan tâm của Đảng uỷ, UBND xã và các ban ngành, đoàn thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội phụ nữ. Nhưng bài học sâu sắc nhất để dẫn đến thành công của Hội phụ nữ xã Lương An Trà chính là cái tâm của người cán bộ Hội, là sự đoàn kết thương yêu nhau trong nghèo khó, là quyết tâm vươn lên thoát nghèo của cán bộ hội viên trong toàn xã. Từ đó góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng gia đình 4 chuẩn mực "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
