Đặc khu Lý Sơn: Nuôi heo đất vì phụ nữ nghèo - Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn
Mỗi chú heo đất nhỏ được nuôi sẽ góp phần tạo nên nguồn quỹ nhân ái đầy giá trị. Mô hình “Tiết kiệm 500 đồng tiền chợ mỗi ngày để nuôi heo đất hỗ trợ phụ nữ nghèo” là một trong các mô hình nổi bật của Hội LHPN phụ nữ Lý Sơn, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn đặc khu.
Thành lập năm 2020, mô hình đã thể hiện một chân lý giản dị mà thấm thía - Kkhi lòng nhân ái được đánh thức, những đồng tiền bé nhỏ cũng có thể hóa thành nguồn lực lớn, giúp đổi thay cuộc đời của nhiều phụ nữ yếu thế. Không phải ở quy mô lớn, không cần nguồn lực dồi dào, nhưng mô hình đã nhanh chóng lan tỏa bởi sự phù hợp, dễ thực hiện và thể hiện đúng tinh thần “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bắt đầu từ 30 hội viên của hai thôn Tây và thôn Đông An Vĩnh, hiện, mô hình đã thu hút 118 hội viên tham gia. Qua 5 năm, số tiền nuôi heo đã trở thành “nguồn vốn nhân ái” mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho 74 phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền hơn 26,9 triệu đồng. Nguồn quỹ ấy còn được mở rộng để chăm lo 105 trẻ em nghèo, mồ côi với hơn 35 triệu đồng, 25 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó.
Trường hợp của chị Phạm Thị Thiệt ở thôn Đông An Hải là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của mô hình. Gia đình chị Thiệt từng là hộ nghèo, làm thuê theo mùa. Sau khi chồng mất, một mình chị Thiệt nuôi ba con nhỏ, cuộc sống càng chật vật hơn. Nhờ số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ từ quỹ 500 đồng nuôi heo đất và nguồn vốn quay vòng của tổ phụ nữ, chị đã có vốn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đến nay cuộc sống ổn định hơn.
“Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà là tình thương, sự động viên của cả cộng đồng phụ nữ dành cho tôi. Tôi thực sự biết ơn và sẽ tích cực tham gia vào mô hình này để tiết kiệm, để giúp lại những chị em khác”, chị Thiệt chia sẻ.

Chị Phạm Thị Thiệt ở thôn Đông An Hải nhờ số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ từ quỹ 500 đồng nuôi heo đất và nguồn vốn quay vòng của tổ phụ nữ, chị đã có vốn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đến nay cuộc sống ổn định.
Trung tá Đặng Thị Tuyết Thu, chi hội trưởng chi hội phụ nữ Công an Đặc khu Lý Sơn cho biết, mỗi chiến sĩ công an đều đặn tiết kiệm ít nhất 6.000 đồng tiền tiêu vặt trong ngày để nuôi heo đất. Đây là việc làm thiết thực thực hiện có hiệu quả mô hình “tiết kiệm làm theo Bác” nhằm chung tay cùng xã hội khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” cùng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn.
Chị Nguyễn Thị Na, Phó Chủ tịch Hội LHPN đặc khu Lý Sơn chia sẻ: “Vào các dịp 8/3 và 20/10 hằng năm, từ nguồn tiết kiệm của mô hình nuôi heo đất, Hội sẽ hỗ các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để các chị em có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh buôn bán tự, tin vươn lên thoát nghèo. Mô hình này không chỉ phản ánh sự hưởng ứng tích cực, mà còn cho thấy nhận thức và ý thức trách nhiệm cộng đồng của phụ nữ đặc khu ngày càng được nâng cao”.
| Ngoài mô hình nuôi heo đất, Hội LHPN Đặc khu Lý Sơn còn duy trì mô hình “Hũ gạo tình thương” với 1.520 kg gạo giúp đỡ 50 phụ nữ nghèo và các tổ góp vốn quay vòng hơn 586 triệu đồng, tạo điều kiện cho 75 hội viên có vốn phát triển kinh tế gia đình. |
