-
Nhận diện "bẫy lừa đảo" trên mạng để bảo vệ phụ nữ, trẻ em
Những lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao", tuyển dụng trực tuyến hay lời hứa hẹn về cơ hội kết hôn, đầu tư hấp dẫn trên mạng có thể là khởi đầu của những vụ lừa đảo, bóc lột hoặc mua bán người. Khi các chiêu trò ngày càng tinh vi trên không gian số, việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em trở nên cấp thiết hơn. -
Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người 30/7: Xây dựng "lá chắn" bảo vệ phụ nữ từ cộng đồng
Mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là trên không gian mạng. Trước thực trạng đó, các cấp Hội LHPN đã triển khai nhiều mô hình phòng ngừa, hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập và xây dựng “lá chắn” bảo vệ phụ nữ, trẻ em ngay từ cộng đồng. -
Đẩy mạnh phòng, chống mua bán người, đặc biệt là trên không gian mạng
Sáng 30/7, Bộ Công an, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động “Chung tay phòng, chống mua bán người”, thể hiện nỗ lực cam kết của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng, chống mua bán người. -
TƯ Hội LHPN Việt Nam ra mắt mô hình "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em" tại Tuyên Quang
Ngày 15/7, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND xã Kim Bình tổ chức ra mắt mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và tập huấn kiến thức, kỹ năng cho Tổ vận hành mô hình. -
Phát động Cuộc thi Tiểu phẩm truyền thông "Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá" năm 2026
Hướng tới xây dựng môi trường sống không khói thuốc, phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá, Cuộc thi Tiểu phẩm truyền thông "Phụ nữ với phòng, chống tác hại của thuốc lá" năm 2026, vừa được Hội LHPN Việt Nam phát động. Đây là sân chơi sáng tạo, lan tỏa những thông điệp tích cực về lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. -
Kinh nghiệm thực tiễn của Hội LHPN Hải Phòng, Cần Thơ trong hỗ trợ phụ nữ di cư và gia đình
Tại Hội thảo khởi động giai đoạn II của Dự án "Tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và gia đình của họ", những chia sẻ từ các địa phương trực tiếp triển khai đã mang đến nhiều bài học kinh nghiệm quý, khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong việc kết nối nguồn lực và đồng hành cùng phụ nữ di cư hồi hương. -
Hội LHPN Việt Nam chính thức khởi động giai đoạn II Dự án hỗ trợ tái hòa nhập cho phụ nữ di cư và con cái của họ
Sáng 9/7, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Tăng cường mạng lưới dịch vụ hỗ trợ tái hoà nhập hiệu quả cho phụ nữ di cư và con cái của họ tại Việt Nam”. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong việc xây dựng mạng lưới an sinh toàn diện, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em. -
Phụ nữ Cao Bằng - Quảng Tây tăng cường giao lưu, hợp tác vì cộng đồng an toàn, không ma túy
Ngày 26/6, đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Cao Bằng do bà Đoàn Thị Lê An, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Trưởng đoàn cùng đại diện Công an tỉnh, CLB Nữ doanh nhân tỉnh, cán bộ, gia đình hội viên phụ nữ xã Trường Hà tham gia hoạt động Giao lưu nhân văn Trung Quốc – Việt Nam năm 2026 và Ngày quốc tế phòng, chống ma túy 26/6 với chủ đề “Phụ nữ Trung Quốc – Việt Nam chung tay không để ma túy vào nhà” tại huyện Nà Po, Quảng Tây, Trung Quốc. -
Tuyên Quang: Tập huấn kỹ năng phòng, chống mua bán người tại cộng đồng
Từ ngày 11 - 12/6/2026, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ chức Blue Dragon International tổ chức lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống mua bán người tại xã Đồng Văn. Chương trình nhằm trang bị cho học viên những kiến thức tổng quan về phòng, chống mua bán người; giúp nhận diện các phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người và các biện pháp phòng ngừa tại cộng đồng. -
Xây “lá chắn” bảo vệ trẻ em: Chuyển mạnh từ xử lý bị động sang chủ động phòng ngừa
Trước những vấn đề đang nổi lên như bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, nguy cơ trên môi trường mạng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu chuyển mạnh từ xử lý khi trẻ em bị tổn thương sang chủ động phòng ngừa, xây dựng “lá chắn” bảo vệ trẻ em từ gia đình, nhà trường, cộng đồng và trên không gian số.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.








