Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới

22/07/2026
Sáng 22/7, tại tỉnh Điện Biên, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tham vấn phản biện xã hội đối với nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có sự góp mặt của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lò Thị Minh Phượng; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.

Hội nghị được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và các địa phương cùng trao đổi, đánh giá khách quan việc thi hành Luật Bình đẳng giới; góp ý đối với các nội dung sửa đổi của Luật Bình đẳng giới trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ. Đồng thời lắng nghe thêm những kiến nghị từ thực tiễn để chuẩn bị cơ sở cho việc nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật Bình đẳng giới trong giai đoạn tiếp theo, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và công tác bình đẳng giới trong tình hình mới.

Luật Bình đẳng giới được Quốc hội thông qua năm 2006 là đạo luật đầu tiên của nước ta quy định một cách toàn diện về bình đẳng giới, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ và nam giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về quyền con người, quyền của phụ nữ và bình đẳng giới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, việc sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong Dự án Luật lần này không nhằm thay đổi các chính sách lớn về bình đẳng giới mà chủ yếu thực hiện việc rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan đến tổ chức bộ máy, phân công, phân cấp, phân quyền theo chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Mặc dù phạm vi sửa đổi không lớn, nhưng những nội dung được điều chỉnh có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Bà nhấn mạnh, với chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đồng thời là tổ chức có trách nhiệm thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, TW Hội LHPN Việt Nam luôn xác định việc tham gia xây dựng pháp luật là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận chuyên sâu từ các chuyên gia, nhà khoa học và các nhà quản lý thực tiễn. Cụ thể, ThS. Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã làm rõ cơ sở lý luận về vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia quản lý nhà nước. ThS. Phạm Minh Thu, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động trình bày chuyên đề về hoàn thiện các quy định lồng ghép giới trong nội dung sửa đổi Luật.

Từ góc độ thực tiễn địa phương, ông Lê Đình Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên và ông Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã chia sẻ thẳng thắn về thực trạng thi hành Luật Bình đẳng giới tại Điện Biên, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi quy định về lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật. Đại diện Ủy ban MTTQ và Hội LHPN tỉnh Điện Biên cũng có những ý kiến thiết thực nhằm hoàn thiện cơ chế tham gia của các tổ chức đoàn thể vào việc giám sát, phản biện xã hội về bình đẳng giới tại cơ sở.

Các đại biểu thảo luận tại chương trình

Trong phần thảo luận, các đại biểu không chỉ tập trung góp ý trực tiếp vào các điều khoản dự thảo mà còn nhìn nhận, đánh giá khách quan về những kết quả và cả những vướng mắc, bất cập sau gần 20 năm thi hành Luật Bình đẳng giới. Những đóng góp thiết thực này được đánh giá là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Bình đẳng giới trong những giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị công phu của các báo cáo tham luận cũng như những ý kiến trao đổi thẳng thắn, tâm huyết của các đại biểu. Bà khẳng định, TW Hội LHPN Việt Nam sẽ nghiêm túc tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện Báo cáo phản biện xã hội, gửi cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Đồng thời, Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương trong quá trình nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Qua đó thể hiện rõ nét vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, góp phần thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Minh Trang

1085

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video