Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy tiếp và làm việc với Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam
Phát biểu tại buổi làm việc, Uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp ông Matt Jackson cùng các đồng nghiệp, đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của UNFPA đối với phụ nữ Việt Nam nói chung và Hội LHPN Việt Nam nói riêng. Từ năm 1989, UNFPA luôn là một trong những đối tác phát triển quốc tế tin cậy, gắn bó lâu dài nhất của Hội trên các lĩnh vực: dân số và phát triển, sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên… Đặc biệt, UNFPA rất quan tâm và hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, các hoạt động truyền thông, hoạt động xã hội, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ đại diện của Hội tham gia các diễn đàn trong khu vực và quốc tế.
Chủ tịch Lê Thị Thuỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hợp tác hiệu quả giữa Hội và UNFPA trong thời gian qua. Bà tin tưởng rằng, với kinh nghiệm và sự tâm huyết của ông Matt Jackson, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam nói chung và Hội LHPN Việt Nam nói riêng với UNFPA sẽ đi vào chiều sâu, thiết thực và ngày càng hiệu quả.
Chủ tịch Lê Thị Thuỷ vui mừng được đón tiếp ông Matt Jackson cùng các đồng nghiệp
Chia sẻ về định hướng hoạt động của Hội trong giai đoạn mới, Chủ tịch Lê Thị Thủy nhấn mạnh, Hội vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và năm 2026 cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội. Với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp vào cuộc sống”, gắn với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030, nhằm mục tiêu phát triển phong trào phụ nữ và công tác Hội, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước. Trong đó: tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển toàn diện phụ nữ, đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng tổ chức vững mạnh. Các nội dung này tương đồng với các lĩnh vực ưu tiên của UNFPA như: nâng cao năng lực cho phụ nữ và cán bộ Hội, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”, phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới, mở rộng mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em..., qua đó từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ quyền lợi và nâng cao quyền năng toàn diện cho phụ nữ Việt Nam.
Tập trung mở rộng mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là một trong các nhóm lĩnh vực ưu tiên hợp tác của hai đơn vị thời gian tới
Để cùng đồng hành trong chặng đường tới, Chủ tịch Lê Thị Thủy đã đề xuất các nhóm lĩnh vực ưu tiên hợp tác gồm: hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ hội trong công tác truyền thông thay đổi hành vi, vận động chính sách, nghiên cứu và sử dụng dữ liệu về giới, dân số và phát triển, triển khai các sáng kiến phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực gia đình cũng như là bạo lực trên không gian mạng; ứng phó với các vấn đề về dân số mới nổi; nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực; vận hành mô hình “Ngôi nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông giáo dục nhằm nâng cao kỹ năng số, an toàn, an ninh mạng cho phụ nữ và trẻ em gái; ủng hộ trẻ em gái vị thành niên, hỗ trợ kỹ thuật và huy động các nguồn lực triển khai các chương trình có tác động lớn đối với phụ nữ, trẻ em.
Tiếp lời Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã gửi lời chúc mừng trân trọng tới bà Lê Thị Thủy nhân dịp bà tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 và bày tỏ sự trân trọng đối với mối quan hệ đối tác lịch sử, lâu dài và chặt chẽ giữa hai tổ chức.
Ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam gợi mở một số lĩnh vực hợp tác trọng tâm
Để hiện thực hóa các mục tiêu chung, đặc biệt là hướng tới thời gian thực hiện Chương trình quốc gia số 11 (giai đoạn 2027 - 2031) của UNFPA tại Việt Nam, ông Matt Jackson cũng đề xuất mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm, giàu tiềm năng như: phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới; an toàn trên không gian mạng; dân số và phát triển; thúc đẩy vai trò nam giới và an sinh xã hội; chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Trong đó, ông gợi mở việc tăng cường sự tham gia của nam giới và trẻ em trai thông qua mô hình "Câu lạc bộ Làm cha có trách nhiệm"; tiếp tục phối hợp phân phát các bộ dụng cụ hỗ trợ thiết yếu (dignity kits) cho phụ nữ và trẻ em trong các hoàn cảnh thiên tai, bão lụt; vận hành và nhân rộng mô hình Trung tâm dịch vụ một cửa (Ngôi nhà Ánh Dương); phối hợp cùng Bộ Y tế trong chương trình tiêm chủng vắc-xin HPV phòng chống và tầm soát ung thư cổ tử cung; tập trung ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới có liên quan đến yếu tố công nghệ (bạo lực trực tuyến); và cung cấp dữ liệu, bằng chứng khoa học quốc tế giúp giải quyết các rào cản khiến thế hệ trẻ khó đạt được mức sinh mong muốn.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình
Đánh giá đây là thời điểm hợp tác vô cùng chín muồi, ông Matt Jackson hoàn toàn nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Lê Thị Thủy về việc cụ thể hóa các nội dung trao đổi bằng một Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa hai bên. Dự kiến, lễ ký kết MOU sẽ được tổ chức trang trọng tại Tòa nhà Xanh của Liên hợp quốc vào tháng 10/2026, thiết thực chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Nhân dịp này, Trưởng đại diện UNFPA cũng trân trọng gửi lời mời lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam tới tham dự sự kiện khánh thành và đưa vào hoạt động "Ngôi nhà Ánh Dương" tại tỉnh Khánh Hòa dự kiến diễn ra trong cùng tháng.
