NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội đồng hành đưa tín dụng chính sách đến người dân
Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương (bên phải) phát biểu tại Hội nghị Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động ủy thác tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần đưa tín dụng chính sách đến 100% xã, phường, đặc khu trên cả nước.
Đến ngày 30/6/2026, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt gần 475 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 47,5 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2025. Tổng dư nợ đạt 454.370 tỷ đồng, tăng gần 41 nghìn tỷ đồng, với hơn 6,7 triệu khách hàng còn dư nợ.
Trong đó, dư nợ do các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp quản lý đạt 447.076 tỷ đồng, chiếm 98,39% tổng dư nợ. Các tổ chức đang quản lý 165.185 Tổ tiết kiệm và vay vốn, phục vụ gần 6,7 triệu khách hàng.
Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quản lý dư nợ 167.210 tỷ đồng, chiếm 37,4% tổng dư nợ ủy thác; quản lý gần 59.800 Tổ tiết kiệm và vay vốn với gần 2,5 triệu khách hàng, tiếp tục là tổ chức nhận ủy thác lớn nhất trong các tổ chức chính trị - xã hội.
Không chỉ duy trì chất lượng tín dụng, 6 tháng đầu năm, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung phối hợp thông qua các hoạt động: tham mưu tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động ủy thác toàn quốc; ban hành quy trình kiểm tra, giám sát thống nhất; thường xuyên rà soát, chấn chỉnh những tồn tại trong hoạt động nhận ủy thác.
Quang cảnh hội nghị
Tại phiên thảo luận, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội đánh giá cao kết quả hoạt động ủy thác trong bối cảnh bộ máy đang được sắp xếp tinh gọn, song cũng chỉ ra nhiều yêu cầu mới đặt ra đối với công tác phối hợp.
Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội LHPN Việt Nam. Với định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đổi mới phương thức phối hợp, hoạt động ủy thác được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng, tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên cả nước.
