Việt Nam - Chile: Tăng cường hợp tác về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

24/10/2025
Chiều 24/10, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đã có buổi tiếp đón bà Gloria De La Fuente, Thứ trưởng Ngoại giao Chile và đoàn công tác tới thăm Hội LHPN Việt Nam nhằm trao đổi kinh nghiệm; củng cố quan hệ hợp tác trong trao quyền và nâng cao vai trò của phụ nữ và công tác bình đẳng giới tại hai nước.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 4 từ phải sang) tiếp đón Đoàn công tác Cộng hòa Chile đến thăm và làm việc với Hội LHPN Việt Nam

Vui mừng đón tiếp bà Gloria De La Fuente, Thứ trưởng Ngoại giao Chile và các thành viên đoàn công tác đến thăm và làm việc với Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, Chile là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2007, hai bên luôn dành cho nhau sự ủng hộ, gắn bó và hợp tác chặt chẽ; đặc biệt, trong năm 2026, hai nước sẽ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Về phía Hội LHPN Việt Nam, thời gian qua đã phối hợp tiếp đón nhiều đoàn cấp cao của Chile nhân dịp sang thăm Việt Nam và tham dự các sự kiện do phía Chi-lê tổ chức như Tọa đàm bàn tròn về các điển hình, về bình đẳng giới tại Hà Nội (vào tháng 6/2024), Tọa đàm về Nâng cao vai trò của phụ nữ trong ngoại giao tổ chức tại Học viện Ngoại giao (sáng 24/10/2025).

Toàn cảnh buổi làm việc

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương chia sẻ về thành tựu của Việt Nam khi tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt hơn 30%, đồng thời chúc mừng Chile với những thành tựu về bình đẳng giới. Được biết năm 2022, Chile đã thành lập Nội các gồm 14 nữ bộ trưởng và 10 nam bộ trưởng, là nước ưu tiên chính sách ngoại giao nữ quyền nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền con người. Việt Nam cũng đạt được những tiến bộ trong lĩnh vực bình đẳng giới trong các lĩnh vực kinh tế, việc làm, y tế, giáo dục, đào tạo… Công tác bình đẳng giới được Việt Nam thể chế hóa trong hệ thống luật pháp chính sách. Việt Nam đã ban hành Luật Bình đẳng giới năm 2006, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và giai đoạn 2021-2030 với nhiều chỉ tiêu cụ thể về bình đẳng giới trong từng lĩnh vực.

Chia sẻ về chính sách ngoại giao nữ quyền của Chi-lê và 8 lĩnh vực ưu tiên trong đó, Thứ trưởng Ngoại giao Chile, bà Gloria De La Fuente cho biết chính sách này là một trong những trụ cột được Bộ Ngoại giao Chi-lê cụ thể hóa, thực hiện và thúc đẩy thông qua các mối quan hệ quốc tế, quan hệ lãnh sự, quan hệ thương mại; qua các công tác thể chế hóa và đa phương hóa. Ngoài ra, hiện nay Chile cũng đã thiết kế một kế hoạch hành động cụ thể để thực thi chính sách ngoại giao nữ quyền một cách hiệu quả nhất cùng với sự phối hợp, chung tay của của các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế và các em học sinh tại các nước trên thế giới.

Bà Gloria De La Fuente nhấn mạnh, đối với Chile, bình đẳng giới là một vấn đề trọng tâm, không chỉ là ưu tiên trong những chính sách đối nội mà còn được thúc đẩy trên các diễn đàn đa phương

Bà Gloria De La Fuente nhấn mạnh, đối với Chile, bình đẳng giới là một vấn đề trọng tâm, không chỉ là ưu tiên trong những chính sách đối nội mà còn được thúc đẩy trên các diễn đàn đa phương. Trong đó, tập trung vào những vấn đề được quan tâm hiện nay như: di trú, hòa bình và giải quyết các xung đột tranh chấp…

Hai bên đã trao đổi về các lĩnh vực ưu tiên và nhận thấy nhiều điểm tương đồng. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương chỉ ra sự gắn kết giữa 8 lĩnh vực ưu tiên của Chile với các chính sách của Việt Nam về đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi số và khoa học. Đồng thời, bà cũng thông tin thêm rằng Việt Nam cũng đang tập trung vào chính sách dân số và y tế trong bối cảnh già hóa dân số. Trên cơ sở đó, bà đã đề xuất nhiều nội dung hợp tác tiềm năng trong thời gian tới như: tổ chức hội nghị hoặc tọa đàm trực tuyến hoặc trực tiếp giữa tổ chức phụ nữ hai nước nhân kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao trong năm 2026 liên quan đến các lĩnh vực gồm: phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số, giải quyết khoảng trống giới trong lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ); phụ nữ tham gia phát triển kinh tế; thích ứng với biến đổi khí hậu, vốn đang tác động mạnh mẽ đến sinh kế và đời sống của phụ nữ Việt Nam.

 Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương chỉ ra sự gắn kết giữa 8 lĩnh vực ưu tiên của Chile với các chính sách của Việt Nam về đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi số và khoa học

Phía Chile hoàn toàn đồng ý với các đề xuất này và cho biết các vấn đề như an ninh và ứng phó với biến đổi khí hậu cũng nằm trong 8 lĩnh vực ưu tiên của chính sách ngoại giao nữ quyền Chile. Đặc biệt, trong nhiều mối nguy cơ, thách thức, đe dọa đối với chủ nghĩa đa phương hiện nay trên thế giới, phụ nữ đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề đó.

Đối với quan hệ giữa Việt Nam - Chile trong công tác về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương và Thứ trưởng Gloria De La Fuente đều thống nhất quan điểm: hai nước còn rất nhiều dư địa để hợp tác, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm và bày tỏ mong muốn sẽ có những kế hoạch cụ thể, có thể phối hợp cùng Đại sứ quán Chile tại Việt Nam để thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ giữa hai bên hơn nữa trong tương lai.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video