Video

Cao Bằng: Thực hiện lời Bác dạy về đảm bảo “Quyền bình đẳng” cho phụ nữ

21/05/2026
Tháng 5 hằng năm, là dịp cả nước thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, là cơ hội để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ nhìn lại và tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Khắc ghi lời Bác dạy về bảo đảm “quyền bình đẳng” cho phụ nữ, những năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện để phụ nữ các dân tộc được học tập, phát triển kinh tế, tiếp cận công nghệ và tham gia các hoạt động xã hội.
Bác Hồ về thăm bà con Pác Bó tháng 2/1961. Nguồn: Báo Cao Bằng

Lời Bác dạy về "quyền bình đẳng" cho phụ nữ

“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận sâu sắc đối với những đóng góp to lớn, bền bỉ của phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Từ đấu tranh bảo vệ Tổ quốc đến lao động sản xuất, xây dựng gia đình, quê hương, đất nước, ở giai đoạn nào cũng có dấu ấn âm thầm mà mạnh mẽ của phụ nữ.

Trong bản Di chúc bổ sung năm 1968, Bác căn dặn: “Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ phụ nữ, để ngày càng thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả việc lãnh đạo”; đồng thời nhấn mạnh “bản thân phụ nữ phải cố gắng vươn lên”. Theo Người, đó là “một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”.

Bác đặt ra hai yêu cầu song hành: xã hội phải quan tâm, tạo cơ hội cho phụ nữ; đồng thời, phụ nữ phải tự nỗ lực học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn để khẳng định năng lực của mình. Thực hiện lời Bác dạy, các cấp Hội LHPN tỉnh luôn xác định chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, Hội LHPN các cấp trong tỉnh tiếp tục được kiện toàn, duy trì hoạt động tại 56 xã, phường với 1.467 chi hội và hơn 92 nghìn hội viên. Đây là lực lượng nòng cốt để đưa các phong trào, cuộc vận động của Hội đến với phụ nữ cơ sở, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Học và làm theo Bác, bảo đảm bình đẳng giới cho phụ nữ

Phong trào “Xây dựng người phụ nữ Cao Bằng thời đại mới” được triển khai sâu rộng với các tiêu chí: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Từ phong trào ấy, nhiều phụ nữ đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chủ động học nghề, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Giai đoạn 2021 - 2025, các cấp Hội phối hợp tư vấn việc làm, học nghề cho 16.415 lao động nữ; giới thiệu việc làm cho 3.155 lao động nữ; tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ năng, đào tạo nghề cho 2.018 lao động nữ. Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” được triển khai bằng những việc làm cụ thể như giúp nhau trên 43 nghìn công lao động, cho vay không tính lãi hơn 1,5 tỷ đồng. Qua đó, các cấp Hội đã vận động, giúp đỡ 1.155 hộ hội viên phụ nữ nghèo thoát nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 25%; nhiều phụ nữ mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, có mô hình cho thu nhập từ hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Hội viên, phụ nữ tích cực đóng góp ngày công làm đường bê tông xóm

Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, các cấp Hội còn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng 127 trẻ mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và trẻ mồ côi khó khăn với tổng kinh phí hơn 1,33 tỷ đồng. Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tiếp tục phát huy hiệu quả với tổng nguồn lực huy động hơn 5,8 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ phụ nữ nghèo vùng biên, xây dựng sinh kế, cải thiện đời sống, củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới.

Bảo đảm quyền bình đẳng cho phụ nữ không chỉ dừng ở việc hỗ trợ sinh kế, mà còn phải được thể hiện bằng cơ hội tham gia quản lý xã hội, tiếp cận thông tin, khoa học công nghệ và được bảo vệ trước các nguy cơ bạo lực, xâm hại, mua bán người. Những năm qua, công tác cán bộ nữ ở Cao Bằng tiếp tục được quan tâm. Các cấp Hội chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý. Đến nay, toàn tỉnh có 25.631 đảng viên nữ trong tổng số 62.935 đảng viên, chiếm 40,72%. Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, toàn tỉnh có 522 nữ trong tổng số 1.540 cấp ủy viên cấp xã, phường, chiếm 34%, tăng 8% so với nhiệm kỳ trước; 100% xã, phường đạt chỉ tiêu có từ 15% cấp ủy viên nữ trở lên.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã thành lập và duy trì 746 Tổ truyền thông cộng đồng; tập huấn nâng cao năng lực cho 249 cán bộ nữ dân tộc thiểu số tham gia các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng và thành lập mới 74 Địa chỉ tin cậy cộng đồng; thành lập 129 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; tổ chức 165 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực lồng ghép giới cho trưởng thôn, bản và người có uy tín trong cộng đồng. Những mô hình, hoạt động ấy đã góp phần đưa nội dung bình đẳng giới đến gần hơn với từng xóm, bản, từng gia đình.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Cao Bằng cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội và hỗ trợ hội viên tiếp cận tiện ích số. Toàn tỉnh hiện duy trì 98 fanpage với trên 30.968 thành viên, 1.193 nhóm Zalo với 45.902 thành viên, 325 nhóm Facebook với 20.931 thành viên; tổ chức trên 85 hội nghị tập huấn, tuyên truyền về kỹ năng viết tin, bài, sử dụng mạng xã hội, tổ chức họp không giấy tờ, chuyển tải tài liệu qua mã QR, sử dụng các nền tảng số phục vụ điều hành công việc và hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số, thu hút hơn 4.600 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Các cấp Hội cũng đã hướng dẫn kích hoạt thành công hơn 73.237 tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và 2 cho hội viên, phụ nữ và người dân. Từ việc biết sử dụng điện thoại thông minh, tham gia nhóm Zalo của chi hội, tiếp cận thông tin chính sách, đến quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội, phụ nữ có thêm công cụ để học hỏi, kết nối, phát triển kinh tế và tham gia hoạt động xã hội.

Thực hiện lời Bác dạy về bảo đảm “quyền bình đẳng” cho phụ nữ, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tạo điều kiện để phụ nữ các dân tộc được học tập, phát triển kinh tế, tiếp cận công nghệ và tham gia các hoạt động xã hội. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, quyền bình đẳng của phụ nữ trên quê hương Cao Bằng đang từng bước được hiện thực hóa, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Qua đó, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, tự tin vươn lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương biên cương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Nguyễn Thị Oanh, Giảng viên, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong

MÔ HÌNH HAY