Đà Nẵng: Phụ nữ Ngũ Hành Sơn chung tay bảo vệ môi trường
Mô hình “Ngôi nhà Pin” của Hội LHPN phường Mỹ An ra đời với mong muốn lan toả hành động ý nghĩa, mỗi ngày thay đổi một ít, lâu dài thành thói quen tích cực góp phần chung tay xây dựng môi trường xanh Xác định tầm quan trọng của việc “Chống rác thải nhựa”, Hội LHPN quận Ngũ Hành Sơn đã cụ thể hóa bằng chương trình “Phụ nữ Ngũ Hành Sơn khéo tay, hạn chế rác thải nhựa”, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên trong việc sử dụng các phế liệu để làm những vật dụng thiết thực phục vụ cuộc sống và bảo vệ môi trường, được các cấp hội hưởng ứng nhiệt tình.
Với phương châm “Tận dụng - Tiết kiệm”, các cấp hội phụ nữ quận đã phát động phát huy nội lực, các hội viên tiểu thương ngành hàng may góp công, góp sức cắt may nên những chiếc túi vải bạc, trang trí các khẩu hiệu hành động vì môi trường. Cán bộ phụ nữ phối hợp cùng cán bộ Đồn Biên Phòng Non Nước làm mới lại các thùng sơn tái chế thành thùng rác hộ gia đình để tặng cho hội viên, người dân…Các hoạt động thiết thực này đã giúp mỗi hội viên nâng cao ý thức, hình thành thói quen tích cực hạn chế sử dụng túi ni-lông trong mua bán, trao đổi hàng hóa; phân loại rác thải ngay từ nhà.
Chị Huỳnh Thị Tâm - Chi hội Trưởng Chi hội Phụ nữ Chợ Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn chia sẻ: “Với mỗi chiếc túi bạc được trao tặng, hội viên phụ nữ Chợ Non Nước mong muốn được truyền tải thông điệp kêu gọi chị em giảm thiểu đến mức thấp nhất việc sử dụng túi ni-lông thải ra môi trường, chung tay xây dựng môi trường sống ngày càng xanh-sạch-đẹp hơn”.
Tiếp nối những hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động Vì môi trường, năm nay, Hội LHPN - Hội Nông dân - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phường Mỹ An phát động hội viên, đoàn viên hưởng ứng mô hình “Ngôi nhà Pin”.
Chị Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội LHPN phường Mỹ An, cho biết: Với mong muốn lan toả hành động ý nghĩa, mỗi ngày thay đổi một ít, lâu dài thành thói quen tích cực, Hội LHPN, Hội Nông Dân và Đoàn Thanh niên phường đã phát động và trao tặng 63 thùng đựng pin cho các chi hội khu dân cư. Qua đây, kêu gọi hội viên, đoàn viên và bà con nhân dân thực hiện phân loại rác, không bỏ chung pin vào các loại rác khác mà tập trung vào một địa điểm nhất định, góp phần thuận lợi trong việc thu gom, phân loại các loại rác thải và bảo vệ môi trường sống.
“Đồng thời để tiếp tục nhân rộng mô hình “Sống xanh”, các hội viên, đoàn viên của phường cũng tích cực hưởng ứng “Ngày hội đổi phế liệu lấy hạt giống”. Theo đó, từ những phế liệu đã được phân loại tại nguồn, các hội viên, đoàn viên đổi lấy nhiều hạt giống cây xanh và rau. Những hoạt động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn này tiếp tục được các cấp hội, đoàn ở phường nỗ lực duy trì với mong muốn góp sức cùng chung tay bảo vệ môi trường.”, chị Thảo cho biết thêm.

Với phương châm “Tận dụng-Tiết kiệm” cán bộ, hội viên phụ nữ quận phối hợp cùng cán bộ Đồn Biên Phòng Non Nước làm mới lại các thùng sơn tái chế thành thùng rác hộ gia đình để tặng cho hội viên, người dân
Chị Trần Thị Ngọc Lan - Chủ tịch Hội LHPN quận Ngũ Hành Sơn, khẳng định: Từ nhiều năm nay, chị em phụ nữ các chi hội cơ sở vận động nhau thực hiện mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ”, đồng thời, hướng dẫn nhau cách phân loại rác thải tại nguồn; nhân rộng mô hình “Trồng chuối lấy lá”; duy trì hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp”. Hằng năm, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tháng Hành động Vì môi trường…các cấp hội phụ nữ phối hợp với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên Phòng Non Nước ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại các bãi biển trên địa bàn. Qua đây giúp mỗi hội viên, chiến sỹ và người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường chung tay cùng cộng đồng hạn chế những tác hại ảnh hưởng đến môi trường, tác động đến đời sống, sinh hoạt của con người.
“Hội LHPN quận Ngũ Hành Sơn đã thành lập câu lạc bộ “Phụ nữ mua bán ve chai” với 25 thành viên. Câu lạc bộ ra đời với mong muốn hỗ trợ chị em vừa tăng thu nhập vừa có kiến thức bảo vệ môi trường. Mỗi thành viên câu lạc bộ là một tuyên truyền viên về công tác bảo vệ môi trường thông qua hình thức thu gom rác thải có thể tái chế, qua đó góp phần tuyên truyền với cộng đồng về tác hại của rác thải, vai trò của người dân, cộng đồng trong phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế xả rác ra môi trường. Bên cạnh đó, họ trực tiếp tham gia thu gom, phân loại rác thải, quản lý rác thải một cách hiệu quả để cùng chung tay bảo vệ môi trường”, chị Trần Thị Ngọc Lan thông tin thêm.
Mỗi cơ sở hội một mô hình, mỗi hội viên một việc làm ý nghĩa, các cấp hội phụ nữ quận Ngũ Hành Sơn đã, đang và tiếp tục nỗ lực lan tỏa những hành động tích cực, xây dựng thói quen “Sống xanh”, là những tuyên truyền viên nòng cốt vận động cộng đồng cùng chung tay xây dựng thành phố môi trường.