Đừng trở thành nạn nhân của sự thiếu hiểu biết!

23/10/2004
Có nhiều lý do khiến phụ nữ và trẻ em bị lừa bán sang Trung Quốc, Campuchia, Đài Loan, Hồng Kông... với số lượng lớn như: gia cảnh khó khăn, thất nghiệp, muốn kiếm tiền dễ dàng...

Tuy nhiên, không thể chối cãi việc phụ nữ và trẻ em đi theo lời rủ rê đường mật hoặc tự trốn đi chỉ vì đua đòi theo giấc mộng "đổi đời", khỏi phải lao động vất vả. Sau đây là một số trường hợp điển hình:

Lê Thị Mỹ H (thị trấn Cái Dầu, An Giang) là chị lớn của 3 đứa em. Nhà nghèo, không có đất, bố mẹ em phải đi Kiên Giang bán bánh canh, cứ một tháng, cha mẹ H mới mang gạo về cho con. Không có họ hàng cùng ấp, chị em H phải tự chăm sóc trong những ngày bố mẹ đi vắng. Ngày ngày H đi bán xôi để kiếm thêm từ 5.000 - 7.000đ. Một hôm, ông ĐinhVăn Hiệp đến, hứa sẽ giúp em làm giàu mà không phải lăn lóc bán xôi nữa. Lời nói khá "mùi mẫn" khiến em trốn nhà đi mà đâu ngờ mình bị Hiệp lừa bán sang Campuchia.

Châu Thị H (xã Bình Mỹ, Châu Phú, An Giang) là con thứ 10 trong một gia đình có 12 con. Cha mẹ H phải đi làm mướn nên mấy chị em H không có tiền đi học. Biết được gia cảnh, có người đến "rủ" H sang Trung Quốc với lý do, mày không những được học hành mà còn được sống giàu sang nếu chăm chỉ làm ăn. H đã trở thành nạn nhân của vụ buôn bán người chỉ vì không muốn sống kham khổ trong một gia đình nghèo, đông anh em đến vậy.

Tháng 10-1999, Đỗ Thị Hương rủ rê Hà Thị H, 15 tuổi, ra thị xã Móng Cái chơi. Đến nơi, Hương cùng đồng bọn là Tám, Minh, Tiệp, Thuyết đưa ngay H sang Trung Quốc bán cho nhà nghỉ được 7000 Nhân dân tệ. H bị bọn buôn người ép phải bán dâm.

Bà Huỳnh Thị G (An Phú, An Giang) đã đang tâm bán hai đứa cháu ruột -cháu ngoại Nguyễn Thị Tr và cháu nội Đỗ Thị B, sang Campuchia làm gái mại dâm. Hai em không những bị hành hạ về thể xác mà con bị bóc lột bằng thủ đoạn không trả tiền công và giữ các em trong cảnh nợ nần cho đến khi các em bỏ trốn.

Theo một số chuyên gia nghiên cứu, trẻ em bị bán đều khoảng từ 17 trở xuống, trong đó nhiều nhất là trẻ em từ 15-17 tuổi. Có em chỉ mới 12-13 tuổi đã bị chính người thân đem bán.

Nghèo hoặc thất nghiệp là nguyên nhân chủ yếu của nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em. Tại Quảng Ninh, trong tổng số 89 phụ nữ bị bán, có 51 trường hợp không nghề nghiệp, chiếm 57,3%. Tại An Giang, phụ nữ, trẻ em bị bán thường là nông dân, buôn bán nhỏ, đi biển... Bên cạnh đó, trình độ học vấn thấp, sự thiếu hiểu biết của bản thân nạn nhân cũng là yếu tố khiến chị em tự "đưa mình vào tròng" mà vẫn không hay biết. Một bà mẹ bán con ở Quảng Ninh, khi được hỏi, có biết làm như vậy là phạm pháp không? Bà vẫn ngơ ngác: "Tôi tưởng đẻ con ra thì tôi có quyền bán nó chứ"(?!)

Phụ nữ và trẻ em là những đối tượng dễ bị buôn bán nhưng họ còn ít hiểu biết về vấn đề này. Thậm chí có người còn chấp nhận ra đi để kiếm tiền cho gia đình, vì như thế mới là... hiếu thảo. Chính bản thân những người trong cuộc vẫn chưa ý thức được buôn bán người là hành động bất nhân, nhiều người vẫn cố tình bao che vì lý do tế nhị... nên tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em đang có xu hướng tăng lên và chưa được ngăn chặn triệt để.

 

Ban Tuyên giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video