"Không quên nguyện ước ban đầu" của thanh niên thế hệ mới trong Hành trình đỏ

20/04/2026
Với chủ đề xuyên suốt “Không quên nguyện ước ban đầu”, Hành trình đỏ - Nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc là cuộc hội ngộ giữa quá khứ và tương lai, nơi nguồn “Gen đỏ” cách mạng được trao truyền một cách tự nhiên và sâu sắc cho thế hệ thanh niên hiện đại.
Các đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự Diễn đàn Kế thừa nguồn "Gen đỏ"

Được tổ chức từ ngày 11-18/4/2026, "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập" là chương trình giao lưu thanh niên tiêu biểu giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tìm hiểu lịch sử và bồi đắp nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc kế thừa và phát huy tình hữu nghị Việt - Trung.

Những điểm chạm lịch sử: Tìm về cội nguồn cách mạng 

Điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn Đại biểu Thanh niên Việt Nam là thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông). Đứng trước mộ Liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, không gian như ngưng lại. Tiếng gió thổi qua rặng thông già hòa cùng không khí trang nghiêm. Một phút mặc niệm tới các anh hùng liệt sĩ của cả hai đất nước càng khiến cuộc hành hương trở nên sâu sắc.

"Không quên nguyện ước ban đầu" của thanh niên thế hệ mới trong Hành trình đỏ- Ảnh 1.

Các đại biểu viếng mộ Liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương

"Không quên nguyện ước ban đầu" của thanh niên thế hệ mới trong Hành trình đỏ- Ảnh 2.

Các đại biểu thăm Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại thành phố Quảng Châu

Anh Nguyễn Ngọc Phát, vận động viên Bóng đá Nghệ thuật, xúc động chia sẻ: "Trực tiếp đứng tại đây, tôi cảm thấy tiếng bom Sa Diện năm xưa vẫn như còn vang vọng. Sự hy sinh của bậc tiền bối là lời nhắc nhở đanh thép nhất về "nguyện ước ban đầu" - đó chính là ước vọng độc lập, tự do cho dân tộc". 

Ngay sau đó, đoàn đến thăm Di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại số 13 và 15 đường Văn Minh. Trong căn gác nhỏ, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng mở các lớp huấn luyện chính trị cho những "hạt giống đỏ" đầu tiên, các bạn trẻ đã được tận mắt thấy những hiện vật giản dị nhưng chứa đựng tầm nhìn vĩ đại. Tại đây, nguồn "Gen đỏ" không còn là một khái niệm trừu tượng mà nó hiển hiện qua những trang giáo án, qua tinh thần học tập không mệt mỏi của thế hệ thanh niên một thế kỷ trước.

Cuộc gặp gỡ của niềm tin và kỳ vọng

Tại chương trình lần này, điểm nhấn mang tính biểu tượng và xúc động nhất của toàn bộ hành trình chính là buổi gặp gỡ thân mật giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình với các đại biểu thanh niên tham gia Hành trình đỏ. 

"Không quên nguyện ước ban đầu" của thanh niên thế hệ mới trong Hành trình đỏ- Ảnh 3.

"Không quên nguyện ước ban đầu" của thanh niên thế hệ mới trong Hành trình đỏ- Ảnh 4.

"Không quên nguyện ước ban đầu" của thanh niên thế hệ mới trong Hành trình đỏ- Ảnh 5.

Các đại biểu tham gia Hành trình đỏ vinh dự gặp mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, vừa là đồng chí vừa là anh em, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp là tài sản quý báu của hai dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt đề cao vai trò của thế hệ trẻ - những người nắm giữ tương lai và sức sống của mối quan hệ song phương. 

Ông khẳng định thanh niên chính là lực lượng nòng cốt, là nhịp cầu hữu nghị quan trọng nhất để truyền tải và phát huy những giá trị tốt đẹp giữa hai quốc gia. Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động phức tạp và cả hai nước đều đang bước vào giai đoạn then chốt của công cuộc hiện đại hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thanh niên hai nước cần "không quên nguyện ước ban đầu", luôn ghi nhớ cội nguồn lịch sử để làm kim chỉ nam cho hành động. 

"Không quên nguyện ước ban đầu" của thanh niên thế hệ mới trong Hành trình đỏ- Ảnh 6.

Đại biểu thiếu nhi Việt Nam giao lưu kể câu chuyện hữu nghị Việt - Trung

Bài phát biểu cũng gợi mở những định hướng cụ thể cho sự hợp tác thanh niên trong thời đại mới. Đó là việc tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại để phụng sự đất nước. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam mong muốn thanh niên hai nước không chỉ dừng lại ở các hoạt động giao lưu bề nổi mà cần đi sâu vào những lĩnh vực nghiên cứu thực chất, cùng nhau giải quyết các thách thức chung của khu vực và thế giới.

Những cuộc đối thoại xuyên biên giới: Kế thừa và Lan tỏa

Sức nóng của hành trình tiếp tục được đẩy lên cao qua các diễn đàn chuyên sâu, nơi những lập luận sắc sảo và quan điểm hiện đại được sẻ chia. Tại đối thoại "Kể tốt câu chuyện hữu nghị Việt - Trung", các đại biểu truyền thông đã thảo luận sôi nổi về cách thức sử dụng công nghệ số và mạng xã hội để làm mới hình ảnh quan hệ song phương, khẳng định rằng hữu nghị phải được kể bằng ngôn ngữ của thế hệ Z để tạo sự lan tỏa chân thực nhất. 

"Không quên nguyện ước ban đầu" của thanh niên thế hệ mới trong Hành trình đỏ- Ảnh 7.

Các đại biểu thiếu nhi Việt Nam tham dự diễn đàn "Kế thừa nguồn Gen đỏ"

Hay trong diễn đàn "Kế thừa nguồn Gen đỏ", các đại biểu thống nhất rằng "Gen đỏ" trong thời đại mới chính là sự kiên định với con đường xã hội chủ nghĩa nhưng phải linh hoạt, sáng tạo trong hành động. Đặc biệt, nội dung học tập về "Hiện đại hóa kiểu Trung Quốc" đã mở ra những góc nhìn giá trị, giúp thanh niên Việt Nam nhận diện những điểm tương đồng và bài học quý báu trong việc phát triển kinh tế gắn liền với bảo tồn bản sắc văn hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tham luận về chủ đề "Thanh niên và Di sản: Từ bản sắc đến động lực phát triển trong công nghiệp văn hóa số", Biên tập viên Ban Văn hóa Giải trí, Đài truyền hình Việt Nam Phí Nguyễn Thùy Linh đề xuất kiến tạo "Tổ hợp sáng tạo số Việt - Trung" để học hỏi quy trình sản xuất các dự án sáng tạo quy mô lớn từ nước bạn, từ hệ thống xưởng sản xuất nội dung ngắn đến công nghệ livestream di sản. Ngược lại, thanh niên Việt Nam sẵn sàng đóng góp với sự linh hoạt, thế mạnh trong gia công kỹ xảo (VFX), năng lực sáng tác, phối khí và sản xuất âm nhạc, cùng nhau xây dựng các không gian làm việc chung, tạo ra gắn kết, thấu hiểu, và góp phần xây dựng những sản phẩm văn hóa có giá trị kinh tế thực chất.

"Không quên nguyện ước ban đầu" của thanh niên thế hệ mới trong Hành trình đỏ- Ảnh 8.

Biên tập viên Ban Văn hóa Giải trí, Đài truyền hình Việt Nam Phí Nguyễn Thùy Linh trình bày tham luận về chủ đề "Thanh niên và Di sản: Từ bản sắc đến động lực phát triển trong công nghiệp văn hóa số"

Bên cạnh đó, chị Phí Nguyễn Thùy Linh cũng đề xuất nhóm thanh niên khởi nghiệp tham gia phát triển tư duy "kinh tế di sản" qua các mô hình thực tiễn; tổ chức các chương trình "thực huấn khởi nghiệp văn hóa" theo hình thức luân phiên giữa hai nước. Theo đó, thanh niên có khát vọng khởi nghiệp và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương sẽ được tiếp cận với các xưởng thiết kế, công ty phát hành tài sản trí tuệ (IP), cũng như tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu gắn liền với mô hình kinh doanh thực tế.

Bên cạnh những nội dung lý luận, đoàn đại biểu nhóm Truyền thông và Sáng tạo nội dung còn có những trải nghiệm thực tiễn đầy ấn tượng tại các trung tâm kinh tế, văn hóa hàng đầu. Tại Cảng truyền thông quốc tế Quảng Châu, các đại biểu được trực tiếp trải nghiệm sức mạnh của công nghệ 5G và trí tuệ nhân tạo trong quy trình sản xuất nội dung đa phương tiện hiện đại. Những cuộc trao đổi tại Đại học Bắc Kinh danh giá về khát vọng khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học đã xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý giữa sinh viên hai nước. 

"Không quên nguyện ước ban đầu" của thanh niên thế hệ mới trong Hành trình đỏ- Ảnh 9.

Đoàn đại biểu thăm bảo tàng Metro

"Không quên nguyện ước ban đầu" của thanh niên thế hệ mới trong Hành trình đỏ- Ảnh 10.

Đoàn đại biểu khảo sát Cảng truyền thông Quốc tế Quảng Châu

Đoàn cũng đã đến thăm Công ty dược Quảng Châu để tìm hiểu về sự kết hợp giữa y học cổ truyền và công nghệ cao, khảo sát Bảo tàng Đường sắt Metro, khảo sát tại Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc (CSCEC) để thấy được sự chuyển mình mạnh mẽ của hạ tầng đô thị nước bạn. Những minh chứng sống động này giúp các bạn trẻ hiểu rằng, hiện đại hóa không phải là từ bỏ quá khứ, mà là đưa những giá trị truyền thống vươn lên tầm cao mới bằng tri thức và công nghệ. 

Những tiếng nói từ trái tim 

Xuyên suốt hành trình, những cảm nhận của các đại biểu đã trở thành sợi dây kết nối tâm hồn. Anh Lê Minh Tiến, phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, chia sẻ: "Chúng tôi đến đây để học hỏi và cùng chia sẻ về cách người trẻ góp phần vào công cuộc hiện đại hóa đất nước. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi đến để khẳng định rằng tình hữu nghị này sẽ được chúng tôi bảo vệ bằng chính trí tuệ và sự sáng tạo của mình".

"Không quên nguyện ước ban đầu" của thanh niên thế hệ mới trong Hành trình đỏ- Ảnh 11.

Chị Đặng Phương Anh (thứ 3 từ phải qua) cùng các đại diện thanh niên trong lĩnh vực sáng tạo số tham gia Hành trình đỏ

"Không quên nguyện ước ban đầu" của thanh niên thế hệ mới trong Hành trình đỏ- Ảnh 12.

Anh Nguyễn Ngọc Phát (bên trái), vận động viên Bóng đá Nghệ thuật, anh Lê Minh Tiến (giữa), Phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân việt, chị Nguyễn Thu Hà, phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam tham quan Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc (CSCEC)

Chị Đặng Phương Anh, Chuyên viên nội dung thuộc Công ty Cổ phần Beat Việt Nam, đại diện thanh niên trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, cho rằng: "Sự kế thừa "Gen đỏ" chính là việc thanh niên thế hệ mới không quên gốc rễ nhưng luôn hướng về phía trước. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực học hỏi, phấn đấu để không chỉ là người nhận di sản, mà còn là người trực tiếp bồi đắp và làm giàu thêm giá trị của di sản đó thông qua những hành động cụ thể trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh".

"Hành trình đỏ 2026" khép lại nhưng đã thắp lên một ngọn lửa mới trong nhận thức của 192 đại biểu. Những bước chân thanh niên hôm nay chính là những viên gạch chắc chắn, xây dựng nên cây cầu hữu nghị Việt - Trung trường tồn, xứng đáng với sự kỳ vọng mà các nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước đã gửi gắm.

Đoàn Đại biểu tham gia "Hành trình đỏ 2026" gồm 192 đại biểu, được chia thành 4 nhóm: Nhóm Cán bộ Đoàn - Sinh viên, tập trung vào công tác xây dựng tổ chức, lãnh đạo trẻ và trao đổi học thuật; Nhóm Đội Thiếu niên Tiền phong giao lưu về phương pháp giáo dục thiếu nhi và nuôi dưỡng mầm non cách mạng; Nhóm Văn hóa - Nghệ thuật trao đổi về phương thức bảo tồn di sản và nghệ thuật đương đại; Nhóm Truyền thông và Sáng tạo nội dung tập trung khảo sát các mô hình báo chí mới, truyền thông số và kỹ năng tuyên truyền trong thời đại 4.0.

Mỗi nhóm có lịch trình riêng biệt gắn với đặc điểm công việc nhưng cùng quy tụ trong các diễn đàn lớn để tạo nên sức mạnh tổng thể của thanh niên Việt Nam.

Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video