47 năm tù cho băng nhóm đưa phụ nữ ra nước ngoài… làm "gái"
Cụ thể, toà đã tuyên phạt Hứa Thị Thùy Trang (cầm đầu, 35 tuổi, ngụ tại xã Tài Văn, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) 17 năm tù; Thái Nhâm Tý (36 tuổi, ngụ ở thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang) 7 năm tù; Nguyễn Thị Nữa (43 tuổi, ngụ xã Bình Long, huyện Châu Phú, An Giang) 12 năm tù; Lư Huề Phương (43 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 6 năm tù và Bùi Thị Ánh Nguyệt (25 tuổi, ngụ ở phường 5, TX Vị Thanh, Hậu Giang) 5 năm tù cùng về tội “Buôn bán phụ nữ”.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Cần Thơ, vừa qua trên địa bàn Cần Thơ và một số ở ĐBSCL xuất hiện một đường dây đưa phụ nữ Việt Nam qua các nước như Malaysia, Campuchia để hoạt động mại dâm, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT địa phương. Được sự chỉ đạo của Giám đốc CATP, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH tập trung lực lượng điều tra, làm rõ đường dây này và kẻ cầm đầu chính là Hứa Thị Thuỳ Trang.
Qua đấu tranh, Trang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trang là gái bán dâm chuyên nghiệp tại
Cùng thời gian này, Trang được Batrali - một người có nhà hàng bên
Đầu năm 2006, Trang về nước cấu kết với Nguyễn Thị Nữa, Lư Huề Phương tìm và đưa nhiều phụ nữ Việt Nam sang Malaysia để bán dâm. Còn Thái Nhâm Tý được Trang phân công chịu trách nhiệm làm hộ chiếu cho các cô gái, khi làm xong thì mỗi hộ chiếu Trang sẽ trả 200 USD. Ngoài ra, Tý đồng ý tìm phụ nữ cung cấp cho Trang. Khi bị bắt, Tý đang là Phó giám đốc một công ty TNHH chuyên về xây dựng.
Thủ đoạn của chúng là nhắm vào những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, rồi dụ dỗ họ cho con gái mới lớn qua
Điển hình, tháng 6/2006, Lư Huề Phương đến nhà bà Lê Thị P. (đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều) nói với bà P. là bà Nữa cần tìm người qua Malaysia để bán quán bar và kêu bà P. cho Bùi Thị Ánh Nguyệt. và B.T.A.H. (con ruột bà P.) qua
Ngày hôm sau, Phương dẫn Nữa đến nhà bà P. coi mặt Nguyệt và H. Tại đây, Nữa nói với bà P., qua Malaysia bán quán bar và “đi khách” sẽ được Trang cho mỗi người 800 USD (nhưng phải qua Malaysia thì Trang mới gửi tiền về, còn tiền làm thủ tục, hộ chiếu, vé máy bay Trang sẽ lo và sang bên đó làm trừ dần), Nguyệt và H. đã đồng ý…
Sau khi sang
Sau khi về nước, Bùi Thị Ánh Nguyệt đã giới thiệu cho Trang 3 cô gái để Trang dẫn qua
Vào tháng 7/2006, Nữa nhờ một phụ nữ tên D. tìm người cho thị để giới thiệu cho Trang đưa qua
Trong lúc gặp nhau, Nữa nói với N. là toàn bộ chi phí đi qua
Khi qua Malayxia, N. mượn của Trang 800 USD để gửi về cho gia đình sau đó làm gái bán dâm để trừ nợ dần khi nào bán dâm được 4.400 USD mới trừ hết được số tiền mà Trang đã bỏ ra để dẫn N. qua Malayxia. Tại Malayxia, N. bị Batrali và Trang ép buộc hoạt động mại dâm. Đến ngày 26/5/2007, N. bỏ trốn khỏi nơi của Trang và được một người bạn mua cho vé máy bay về Việt
Theo lời khai của các nạn nhân, khi qua Malaysia, họ bị nhốt trong phòng kín có người canh giữ, bị bắt đi bán dâm, nếu không đi liền bị đánh đập tàn nhẫn và bỏ đói… Trung bình một ngày, mỗi người phải bán dâm cho từ 7 người khách trở lên, kể cả lúc bị bệnh cũng bị ép phải bán dâm, nếu khách có yêu cầu. Do vậy có rất nhiều nạn nhân của Trang khi bán dâm bị cảnh sát
Với những thủ đoạn trên, bọn chúng đã đưa 18 phụ nữ Việt