7 quy định khi “vợ chồng cãi nhau”
Để không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, để mâu thuẫn không gay gắt thêm, cần quy định ra một “quy chế cãi nhau”, quy phạm mức độ cãi nhau là điều cần thiết.
1/ Động khẩu bất động thủ (cãi nhau bằng miệng không cãi nhau bằng tay)
Dù có cãi nhau đến mức độ gay gắt, căng thẳng thế nào, “quân tử động khẩu bất động thủ”, không bao giờ được chửi mắng, đánh người, cần giải thích, phân tích cặn kẽ, nếu “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, mâu thuẫn vợ chồng sẽ nặng nề hơn, tính chất sẽ nghiêm trọng hơn.
2/ Tránh cãi nhau trước mặt người già, trẻ nhỏ
Cãi nhau trước mặt người già, trẻ nhỏ là điều rất không nên và cũng không nên trút cơn bực tức nóng giận lên người già, trẻ nhỏ cho hả giận.
3/ Không loan truyền
Chuyện gia đình mình phức tạp, rắc rối, người ngoài khó mà phân biệt đúng sai, việc của ai người ấy lo giải quyết, chuyện của vợ chồng nên để vợ chồng tự giải quyết, trừ khi tính chất của mâu thuẫn xấu đi, nếu không cần phải nói với người thân, họ hàng, không nên loan truyền cho hàng xóm láng giềng.
4/ Không nhắc lại chuyện cũ.
Khi cãi nhau, nên việc nào ra việc ấy, cái gì cần giải quyết thì giải quyết luôn, không nên bới móc chuyện đã qua, nói cạnh nói khoé, xoi mói, như vậy khác nào đổ thêm dầu vào lửa, mẫu thuẫn càng trầm trọng hơn.
5/ Không nên quăng ném đồ vật
Có vợ chồng cứ hễ cãi nhau là nồi niêu, bát đĩa, quần áo… quăng vứt lung tung, vỡ tung toé. Đây là một hành vi cần phải loại bỏ để tránh đập phá cho hả dạ.
6/ Không ở riêng
Không uy hiếp để đe doạ nhau bằng ly hôn, không lấy chuyện ở riêng để báo thù, không mang chuyện cần hay không cần nhau ra để làm điều kiện sinh hoạt vợ chồng, không lấy chuyện bỏ nhà đi để bắt bí nhau.
7/ Nhanh chóng “chấm dứt chiến tranh”
Không nên kéo dài cuộc cãi nhau, cần nhanh chóng kết thúc “chiến sự”, tốt nhất không nên kéo dài qua đêm, việc ban ngày, tối đến dứt khoát không nhắc lại.