An Giang: 156/156 Hội LHPN các cấp trong tỉnh được trang bị thiết bị công nghệ phục vụ công tác Hội
Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Hội khóa I phát biểu tại hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 Nội dung kiểm tra tập trung vào: việc triển khai hoạt động công tác Hội 6 tháng đầu năm 2024, các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, đề án; việc chấp hành các quy định, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; việc sử dụng hội phí, quỹ Hội; việc các cấp Hội thực hiện Quy định 37-QĐ/TW của BCH TW Đảng về những điều đảng viên không được làm; công tác quản lý hồ sơ, sổ sách, công tác hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của tổ chức Hội.
Các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ của các cấp Hội tại địa phương. 6 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội LHPN tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của TW Hội, của Tỉnh ủy cũng như chương trình làm việc năm; sáng tạo trong việc cụ thể hóa, thực hiện các hoạt động phù hợp với tâm tư, nguyện vọng phụ nữ và điều kiện thực tế của địa phương. Đặc biệt, thực hiện chủ đề năm về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, Hội LHPN tỉnh đã đề xuất thành công Dự án “Đầu tư trang thiết bị văn phòng phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh” và được UBND tỉnh phê duyệt. Hiện nay, 156/156 Hội LHPN cấp xã, huyện, tỉnh đều đã được trang bị máy tính, máy in, máy scan, loa tuyên truyền, thiết bị họp trực tuyến với tổng kinh phí đầu tư 10,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ. Đây là kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh có cơ hội tiếp cận với công cuộc chuyển đổi số, dần thay đổi cách nghĩ, cách làm, phát huy sự chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất và công tác Hội.
UBKT các cấp Hội trong tỉnh tích cực tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa vi phạm, nâng chất lượng hoạt động Hội, thúc đẩy phong trào phụ nữ địa phương ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả; việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy trình, hiệu quả, thực chất. Quán triệt và triển khai Quy định 37-QĐ/TW trong cán bộ, đảng viên thuộc cơ quan chuyên trách Hội LHPN các cấp trong tỉnh, giúp cán bộ Hội nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Quy định; nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tổ chức kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa vi phạm; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của hệ thống Hội có đủ năng lực, uy tín, đáp ứng nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm, không có trường hợp đảng viên vi phạm.
Công tác triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, kịp thời, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh được quán triệt, tập huấn đầy đủ, về cơ bản đã nắm được nội dung, nhất là những điểm mới trong Điều lệ Hội.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Hội khóa I làm việc với BTV Hội LHPN huyện Châu Phú, An Giang
Bên cạnh những điểm sáng, đoàn kiểm tra cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng và sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa của đội ngũ cán bộ Hội các cấp tỉnh An Giang: tình trạng phụ nữ thiếu việc làm, việc làm không ổn định, tình hình lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là tình trạng xâm hại trẻ em… Thực trạng chị em đi buôn bán, làm ăn xa ngày càng nhiều, khó khăn cho công tác tập hợp, thu hút hội viên tham gia hoạt động Hội; việc phát triển hội viên trong khu vực trường học còn hạn chế; chưa đa dạng hoá hoạt động Hội đối với hội viên là đoàn viên công đoàn, hội viên ở khu nhà trọ, khu công nghiệp; công tác đào tạo nghề nhưng chưa gắn với giải quyết việc làm...
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó ban Dân vận Tỉnh uỷ An Giang ghi nhận những đóng góp tích cực của các cấp Hội trong việc chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình ngay đầu nhiệm kỳ; thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động đạt kết quả khả quan; các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện rõ nét; đặc biệt với việc thực hiện chủ đề năm đạt kết quả tối ưu. Các cấp Hội trong toàn tỉnh chủ động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ trên địa bàn, quan tâm đến đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng biên, phụ nữ có đạo; phối hợp thực hiện có dấu ấn các chương trình an sinh xã hội, đồng hành cùng phụ nữ biên cương; mạnh dạn thành lập các mô hình tập hợp, thu hút hội viên tham gia hoạt động Hội, mang lại hiệu quả đáng ghi nhận.
Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra TW Hội, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra TW Hội Trần Thị Huyền Thanh ghi nhận những nỗ lực, chủ động của các cấp Hội LHPN tỉnh An Giang trong triển khai nhiệm vụ công tác Hội; đồng thời đề nghị các cấp Hội tiếp tục chủ động, sáng tạo và linh hoạt hơn nữa trong triển khai họat động Hội: phát huy tối đa vai trò của các Uỷ viên Ban Chấp hành cơ cấu, vai trò của các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ Hội; phát huy vai trò của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong việc thực hiện bình đẳng giới cũng như phối hợp tham mưu các nội dung liên quan đến công tác cán bộ nữ, cố gắng đạt tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định; đối với các nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường lắng nghe nguyện vọng của phụ nữ, nắm bắt từ cấp cơ sở, thành lập các mô hình tập hợp đặc thù; tiếp tục bám sát chủ đề năm, tận dụng lợi thế từ Đề án về công nghệ thông tin đã được phê duyệt để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đa dạng hoá hình thức phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn để thực hiện tốt các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công trên địa bàn tỉnh An Giang
Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh – liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024), Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công trên địa bàn tỉnh An Giang. Ghi nhận những đóng góp to lớn của các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với Cách Mạng, Phó Chủ tịch mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, luôn là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống và tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời, Phó Chủ tịch cũng đề nghị các cấp Hội LHPN trong tỉnh, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trong toàn tỉnh An Giang tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tương thân tương ái, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình người có công cả về vật chất và tinh thần.