Các nhiệm vụ về giao ước thi đua của các ban, đơn vị cơ bản thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2024
Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình tư tưởng cán bộ cơ quan cơ bản ổn định, tích cực tham mưu triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của Hội, đặc biệt là thi đua chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Các ban, đơn vị bám sát chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ gắn với thực hiện chủ đề năm “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động Hội”; tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 6 Đoàn Chủ tịch, Hội nghị lần thứ 9, 10 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam; tham mưu huy động nguồn lực tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện lớn.
Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành hoạt động Hội; sớm ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch triển khai tới các cấp Hội; chỉ đạo tổ chức các chuỗi hoạt động, sự kiện có quy mô lớn, các cuộc thi tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; đẩy mạnh hợp tác ký kết chương trình phối hợp; quan tâm vận động nguồn lực xã hội hóa hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động; chỉ đạo các cấp Hội đánh giá toàn diện kết quả nửa nhiệm kỳ triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Toàn cảnh hội nghị
Nhiều chuỗi hoạt động, sự kiện lớn được tổ chức quy mô, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội
Đoàn Chủ tịch đã sát sao chỉ đạo các ban tham mưu chuẩn bị chu đáo, bàn bạc, thống nhất kế hoạch tổ chức với Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Do đó, chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên đã được tổ chức thành công, nhận được sự tham gia, đánh giá cao của Hội LHPN tỉnh/thành trong cả nước và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động có ý nghĩa: Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thắm mãi tình quân dân” và dân vũ tập thể; tổ chức các hoạt động về nguồn, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh cho Chiến thắng Điện Biên Phủ, vận động tiền và quà trị giá gần 6,1 tỷ đồng tặng 643 hộ gia đình chính sách, khó khăn ở địa bàn tỉnh Điện Biên, trong đó có 72 mái ấm tình thương cho hộ nghèo.
Lễ phát động “Tuần lễ Áo dài” và chương trình nghệ thuật “Hương sắc Áo dài Việt” được tổ chức với hơn 700 đại biểu; Livestream chương trình trên Fanpage đạt 13.300 lượt thích và chia sẻ, 485.000 lượt tiếp cận. Đặc biệt, TW Hội đã phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ tổ chức thành công Chương trình gặp mặt của Lãnh đạo Chính phủ với nữ lãnh đạo, quản lý các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể TW, nữ trí thức tiêu biểu và Trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023 tại Trụ sở Chính phủ với sự tham dự của đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức thành công hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 5/6 với chủ đề năm 2024 "Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa" với nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thúc đẩy hội viên, phụ nữ và cộng đồng tích cực hành động thiết thực để xây dựng và bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.
Để thực hiện tốt chủ đề năm 2024, đồng thời cung cấp thông tin lý luận và khuyến khích sự tham gia sáng tạo của các cấp Hội trong thúc đẩy chuyển đổi số trong tổ chức Hội và hỗ trợ phụ nữ tham gia chuyển đổi số, TW Hội đã phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam” và Lễ trao giải Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” năm 2024. Hội thảo quốc gia đã thu hút tham dự trực tiếp của hơn 200 đại biểu và gần 1.200 đại biểu dự trực tuyến tại 62 điểm cầu tại các địa phương, tạo diễn đàn hiệu quả để chia sẻ, trao đổi thông tin, tập trung cung cấp các thông tin quan trọng cả về lý luận và thực tiễn để Hội xây dựng Đề án hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số đến năm 2030. Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” năm 2024 đã đạt được những thành công ngoài mong đợi với 3.260 bài dự thi tại vòng thi cấp tỉnh, thành, đơn vị với sự tham gia đông đảo của hơn 7.000 cán bộ, hội viên. Thông qua cuộc thi, TW Hội đã thúc đẩy toàn hệ thống tham gia chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi Phụ nữ/Người mẹ Việt Nam thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các nghệ sĩ, nhạc sĩ tên tuổi và có ảnh hưởng trong nền âm nhạc; các nhạc sĩ trẻ chuyên và không chuyên trên cả nước. Nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện. Đến nay, Ban tổ chức đã nhận 120 tác phẩm dự thi từ 83 nhạc sĩ.
TW Hội đã tiếp nhận và xử lý 107 đơn thư; nhận được 10 công văn phúc đáp của cơ quan chức năng giải quyết vụ việc trả lời về việc xử lý đơn thư của công dân; tiếp 13 lượt công dân tới trụ sở cơ quan gửi kiến nghị, khiếu nại, tố cáo các vụ việc liên quan đến lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính, đất đai. Lên tiếng 14 vụ việc, đã hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp với cấp Hội địa phương nhanh chóng vào cuộc, kiến nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật; có các giải pháp hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân. Tập trung phản biện xã hội đối với 2 dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên và Luật Phòng chống mua bán người (sửa đổi); chuẩn bị các nội dung phục vụ lãnh đạo Hội tham gia các kỳ họp của Quốc hội khoá XV.
Hội nghị lần thứ 6 Đoàn Chủ tịch và Hội nghị lần thứ 9, 10 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XIII cũng đã được tổ chức với nhiều nội dung quan trọng: Phát động chủ đề năm, bầu Phó Chủ tịch và ủy viên Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam; sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; nghe các chuyên đề cung cấp thông tin quan trọng cho chỉ đạo, triển khai công tác Hội.
Đặc biệt, Đoàn Chủ tịch TW Hội chỉ đạo xây dựng bộ công cụ đánh giá và tổ chức 4 đoàn công tác đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu PNTQ lần thứ XIII. Tính đến 20/6/2024, 100% cấp huyện và cơ sở đã hoàn thành đánh giá giữa nhiệm kỳ; 12 Hội LHPN tỉnh, thành tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ, trong đó Thường trực Đoàn Chủ tịch đã dự và chỉ đạo tại 4 tỉnh, thành.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị đều cho rằng báo cáo đã nêu rõ các hoạt động nổi bật mà Hội đã thực hiện tốt, mang tính sáng tạo, lan tỏa cao phục vụ các nhiệm vụ chính trị đề ra trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời đưa ra những vấn đề còn hạn chế và đề xuất các giải pháp kịp thời trong thời gian tới.
Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp, TW Hội LHPN Việt Nam Đàm Thị Vân Thoa trình bày Nghị định Quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp tại hội nghị
Tiếp tục triển khai các hoạt động đúng tiến độ theo nhiệm vụ đề ra
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đồng tình với các nội dung, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trong báo cáo; đánh giá cao việc toàn thể cán bộ các ban, đơn vị đã đoàn kết, tập trung cao thực hiện các sự kiện lớn của cơ quan đạt nhiều kết quả tốt. Các nhiệm vụ về giao ước thi đua của các ban, đơn vị cơ bản đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan được quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để làm việc trong môi trường gắn kết, chuyên nghiệp, hiệu quả.
Phó Chủ tịch cho biết, hiện nay việc thực hiện ngân sách ngày càng khó khăn, có nhiều hạn chế, do đó các ban, đơn vị phải có sự chuẩn bị tốt, dự báo ngân sách cho giai đoạn dài hơi sắp tới; phát huy mạnh mẽ hơn nữa phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” trong cơ quan; xây dựng văn hóa công sở, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả…
Thời gian tới, Phó Chủ tịch Đỗ Thị Thu Thảo mong rằng, các ban, đơn vị thực hiện đúng tiến độ đề ra; tập trung nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng, chất lượng hoạt động đi địa phương, cơ sở; tiếp tục thực hiện và đánh giá việc thực hiện chủ đề năm 2024 của các ban, đơn vị; đẩy mạnh hơn nữa vai trò của các đơn vị trực thuộc Hội để kết nối với hội viên phụ nữ đặc biệt là các chị em đang sinh sống tại nước ngoài hướng về các hoạt động của Hội, của đất nước; lắng nghe ý kiến, tâm tư của cán bộ để khắc phục hạn chế trong cách thức triển khai công việc và đáp ứng trang thiết bị, phương tiện làm việc đầy đủ…