Chung sức, đồng lòng cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đất nước

12/05/2026
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 12/5, các đại biểu dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, lắng nghe tham luận với cùng một quyết tâm chung sức, đồng lòng cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đất nước.
Các đại biểu tham dự Đại hội

Những tham luận tại Đại hội đã khắc họa sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới, từ đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, cộng đồng Phật giáo, đội ngũ trí thức, doanh nhân đến kiều bào ở nước ngoài. 

Với tinh thần đồng lòng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, các đại biểu khẳng định vai trò trung tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc kết nối lòng dân, phát huy dân chủ, củng cố niềm tin xã hội và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước bền vững.

Chung sức, đồng lòng cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đất nước - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, điều hành hội nghị.

Đại đoàn kết dân tộc là nền tảng vững chắc nhất để phát triển bền vững

Trình bày tham luận với chủ đề: "Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk quyết tâm chung sức, đồng lòng cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đất nước", ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ: MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk dưới sự lãnh đạo trực tiếp của MTTQ Việt Nam luôn đóng vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, hiểu Nhân dân, vì Nhân dân; là trung tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhân dân các dân tộc Tây Nguyên. Đồng thời, MTTQ thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân…

Chung sức, đồng lòng cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đất nước - Ảnh 2.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, trình bày tham luận

Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong nhiều năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; tạo công ăn việc làm cho người lao động, cải thiện cuộc sống, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ gia đình; hỗ trợ vay vốn tín dụng phát triển sản xuất, kinh doanh; triển khai các phong trào văn hóa, văn nghệ, xây dựng đời sống mới; khởi công xây dựng mới nhiều trường học, công trình dân sinh khu vực biên giới, từng bước triển khai phong trào "bình dân học vụ số" đến nhiều tầng lớp nhân dân; hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào.

Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ông Y Giang Gry Niê Knơng bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục đầu tư nhiều hơn; đặc biệt Mặt trận xây dựng nhiều phong trào, hoạt động, chương trình, mô hình, sáng kiến cụ thể để giúp người dân thoát nghèo, hỗ trợ làm nhà, hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế hộ gia đình... Đồng thời, đổi mới hệ thống MTTQ các cấp, đồng hành chuyển đổi số gắn với bảo tồn văn hóa; quan tâm hơn việc lắng nghe ý kiến, tâm tư của người dân, hỗ trợ nhân dân để người dân yên tâm lao động, sản xuất, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Phật giáo góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chung sức, đồng lòng cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đất nước - Ảnh 3.

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn trình bày tham luận: "Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Từ truyền thống "Hộ quốc an dân" đến tầm nhìn chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới".

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới với sự phát triển mạnh mẽ, đan xen giữa cơ hội và thách thức. Trong bối cảnh đó, vai trò của tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng cũng khẳng định tinh thần nhập thế, hòa mình và dấn thân, phụng sự, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này vừa khẳng định bản sắc, truyền thống nhưng cũng là yêu cầu chiến lược trọng tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời đại hiện nay.

Theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, trong bối cảnh hiện nay, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không đơn thuần là sự liên kết về tổ chức mà còn là sự hội tụ về tinh thần, về giá trị, về khát vọng phát triển đất nước. Phật giáo, với nền tảng đạo đức "Từ bi - trí tuệ - bình đẳng", có vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng tinh thần cho khối đại đoàn kết này. Nhiệm kỳ qua đã chứng minh rằng, khi Phật giáo được tạo điều kiện phát triển đúng hướng, vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nhu cầu tâm linh cho cộng đồng mà còn góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức.

Nhìn về tương lai, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho rằng, vai trò của Phật giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cần được định vị ở tầm chiến lược. Trong đó, Phật giáo cần tiếp tục khẳng định và phát huy truyền thống "Hộ quốc an dân", tích cực tham gia vai trò là một trong những trụ cột tinh thần của xã hội, nơi cung cấp hệ giá trị đạo đức, nhân văn trong bối cảnh toàn cầu hóa và những biến động của thời đại, sẵn sàng phát huy vai trò nguồn lực vật chất, tinh thần Phật giáo tối ưu nhất, để phụng sự cộng đồng và đạo pháp.

Phát huy dân chủ và tăng cường đồng thuận xã hội

Khẳng định hoạt động giám sát và phản biện xã hội của các Hội đồng tư vấn của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam là một phương thức không thể thiếu trong việc phát huy dân chủ và tăng cường đồng thuận xã hội ở nước ta hiện nay, ông Trần Ngọc Đường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết: Hội đồng tư vấn của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam là một tổ chức tập hợp những người có trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị; có kiến thức khoa học, công nghệ trên các lĩnh vực phần lớn đã nghỉ hưu nhưng còn sức khỏe, còn nhiệt huyết, cống hiến. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đã ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc tham gia vào các hoạt động giám sát và phản biện xã hội - một chức năng được Hiến pháp năm 2013 và các văn kiện của Đảng quy định.

Chung sức, đồng lòng cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đất nước - Ảnh 4.

Ông Trần Ngọc Đường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trình bày tham luận: "Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội của các hội đồng tư vấn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược".

Định hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược, theo ông Trần Ngọc Đường, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng uỷ MTTQ Việt Nam đối với công tác của các Hội đồng tư vấn; trong đó coi giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp là nhiệm vụ trọng tâm trong việc góp phần thực hiện các đột phá chiến lược. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam nói chung, tổ chức và hoạt động của các Hội đồng tư vấn nói riêng.

Củng cố và lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Trong tham luận với nội dung "Những đóng góp của Liên hiệp hội Người Việt Nam tại Châu Âu trong việc thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua và đề xuất nhằm phát huy vai trò của Mặt trận trong tình hình mới", ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt tại Châu Âu, điểm lại những đóng góp nổi bật của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu trong thời gian qua, tích cực củng cố và lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy hiệu quả vai trò đối ngoại nhân dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng với vai trò là sứ giả cầu nối giữa Việt Nam và các nước châu Âu. Đặc biệt là những đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước của cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

Chung sức, đồng lòng cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đất nước - Ảnh 5.

Ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt tại Châu Âu, trình bày tham luận

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, cạnh tranh chiến lược gia tăng, yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, với góc nhìn từ Kiều bào, ông Hoàng Đình Thắng đề xuất một số nội dung, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò trung tâm của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Cùng với đó, cần có cơ chế, chính sách mang tính chiến lược, dài hạn nhằm tăng cường gắn kết, phát huy nguồn lực kiều bào như một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam.

Từ góc độ của đội ngũ doanh nhân, trí, thức, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về KHCN và chuyển đổi số, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam, khẳng định doanh, nhân trí thức không ngừng học tập, rèn luyện tích cực, chủ động đóng góp ý kiến xây dựng và phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Chung sức, đồng lòng cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đất nước - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về KHCN và chuyển đổi số, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam, trình bày tham luận

Theo ông Nguyễn Quang Huân, để tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới, cần tuyên truyền, giám sát triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW thực chất, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung giám sát và phản biện chính sách về lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải; tăng cường giám sát môi trường trong các làng nghề, các khu và cụm công nghiệp, nâng cao ý thức người dân và doanh nghiệp để cùng chung tay giữ sạch môi trường, tăng trưởng bền vững; hỗ trợ nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện cho cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển bền vững…

Chung sức, đồng lòng cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đất nước - Ảnh 7.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và giàu tính thực tiễn tại Đại hội cho thấy, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là nền tảng vững chắc để đất nước vượt qua khó khăn, vươn tới phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. 

Dưới mái nhà chung của MTTQ Việt Nam, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, đội ngũ trí thức, doanh nhân và kiều bào ở nước ngoài đang cùng chung một niềm tin, một khát vọng dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc; góp phần lan tỏa tinh thần đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và Mặt trận.

Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN