Gái mại dâm 21 tuổi buôn người

09/01/2008
Còn trẻ nhưng Đặng Thị Cúc có nhiều kinh nghiệm dụ dỗ, lừa các cô gái chưa đến tuổi thành niên rồi đưa sang Trung Quốc bán họ vào "động" mại dâm, nơi cô ta từng bị bán.

Cúc xuất thân trong gia đình nông dân ở một thôn nghèo thuộc xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, Hưng Yên, bố mẹ quanh năm chỉ biết ruộng đồng. Học hết lớp 9, Cúc lăn lộn với cuộc sống khó khăn. Trong suy nghĩ của đứa con gái mới lớn, cô ta mong muốn "đổi đời" bằng cách nhanh nhất: làm gái mại dâm.

Lang thang lên Hà Nội, từ một cô gái quê nhút nhát, Cúc thích nghi nhanh chóng với cuộc sống tấp nập nơi đô thị. Cô ta lao vào con đường kiếm tiền bằng nghề "vẫy khách". Hết "làm ăn" ở Hà Nội, Cúc cùng với "đồng nghiệp" rủ nhau đi làm ăn xa. Trong thời gian đó, khoảng tháng 8/2004, Cúc và hai cô bạn khác ở Bắc Giang, Hòa Bình bị một thanh niên tên Nguyễn Văn Dũng (trú tại Hưng Yên) lừa bán sang Phò Chài, Trung Quốc cho một chủ chứa.

Thời gian làm mại dâm ở đây Cúc nảy ý định lừa các cô gái trẻ bán vào động mại dâm. Tháng 11/2004, Cúc trốn về Việt Nam để thực hiện ý đồ. Sẵn có kế hoạch tìm gái trẻ nên Cúc chỉ để ý "hàng" tuổi trên dưới 18.

Địa chỉ đầu tiên để Cúc tìm "hàng" chính là quê mình. Nạn nhân là hai cô bé Thu và Hằng. Cúc cùng với chính kẻ từng bán mình sang Trung Quốc lừa bán hai em lấy 8 triệu đồng chia nhau ăn tiêu. Phi vụ đầu tiên trót lọt, kiếm tiền kha khá khiến Cúc càng "say" lao vào con đường phạm pháp.

Nạn nhân tiếp theo là em Tuyết (14 tuổi, trú ở Đông Sơn, Thanh Hóa), Hà (chưa xác định được lai lịch). Cúc và một thanh niên tên Cường (chưa rõ lai lịch) làm nghề xe ôm ở bến xe phía Nam Hà Nội lân la làm quen được với Tuyết và Hà. Cúc và Cường bàn nhau đưa hai "hàng" lên Lạng Sơn rồi bán sang Phò Chài (Trung Quốc) cho một má mì người Việt tên Huệ. Cả hai bảo Tuyết và Chi là lên đó mua sắm quần áo.

Bàn bạc xong xuôi, ngày 3/1, Cúc đưa hai cô gái tới Lạng Sơn bằng ôtô. Đến cửa khẩu Tân Thanh, Cúc nói dối Tuyết, Hà là qua Phò Chài lấy tiền của người bạn (má mì Huệ) để mua quần áo. Hai cô bé không ngờ, qua khỏi cửa khẩu, cuộc sống của cả hai đã bị định đoạt bằng việc bán dâm tại động do Huệ làm chủ.

Ngoài ra, khoảng tháng 2, Cúc cùng với một người (vốn cũng bị bán sang Phò Chài) lừa bán cháu Hạnh và cháu Thương bán lấy tiền chia nhau.

Hành vi của Cúc bị cơ quan công an thành phố Hà Nội phát hiện khi cháu Tuyết trốn thoát khỏi động mại dâm bên Trung Quốc về tố cáo. Ngày 6/2, Cúc bị bắt. Ngày 28/9, cô ta đã bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù về tội "Mua bán trẻ em".

*Tên nạn nhân đã thay đổi

 

Ngôi Sao

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video