Hậu Giang: Chăm sóc sức khỏe sinh sản định kỳ là việc làm cần thiết để bảo vệ hạnh phúc gia đình
Quang cảnh tọa đàm Theo thống kê của ngành y tế, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại Hậu Giang tính đến tháng 11/2022 là 184.896 người, chiếm tỷ lệ 24,48%. Chính vì vậy, việc nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) cho phụ nữ là một trong các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới hạnh phúc hôn nhân gia đình. Bên cạnh đó, chăm sóc sức khỏe phụ nữ hậu Covid-19 cũng là vấn đề cần được quan tâm.

Đại biểu đặt câu hỏi cho diễn giả
Tại tọa đàm, các đại biểu đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Sản nhi, Chi cục Dân số tỉnh giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc CSSKSS; những di chứng hậu Covid-19 đối với sức khỏe sinh sản của phụ nữ trong độ tuổi mang thai; vấn đề tầm soát ung thư cổ tử cung; tình trạng tai biến, đột quỵ và cách phòng ngừa tai biến đột quỵ sau Covid-19; các biện pháp tự chuẩn đoán cũng như các khuyến nghị tiêm ngừa vắc xin phòng bệnh...