Hiệu quả hoạt động Quỹ quay vòng vốn cho xây dựng và cải tạo Công trình vệ sinh hộ gia đình ở Nam Định

25/05/2012
Tại Nam Định, trong 5 năm qua, Quỹ quay vòng vốn đã góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường sống, thay đổi hành vi và ý thức được tác dụng của việc sử dụng nước sạch, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, việc thu gom xử lý rác thải đúng nơi quy định của hội viên phụ nữ, cộng đồng dân cư và trực tiếp giúp cho hơn 11 nghìn người dân được vay vốn xây dựng và cải tạo công trình vệ sinh.

Tháng 4/2007, Nam Định được chọn là một trong 4 tỉnh thuộc đồng bằng Sông Hồng triển khai dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng cấp nước, vệ sinh và sức khỏe nông thôn” giai đoạn I. Mục tiêu chung của dự án nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân cư nông thôn ở những khu vực có nhu cầu, có mong muốn và khả năng chi trả cho dịch vụ thông qua việc cải thiện điều kiện cấp nước, vệ sinh, cải thiện đời sống kinh tế xã hội và nâng cao sức khỏe cộng đồng”. Quỹ quay vòng vốn là một hợp phần nằm trong Dự án trên, do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ được triển khai làm điểm tại 2 xã Xuân Phú (Xuân Trường) và Đại Thắng (Vụ Bản)- Nam Định.

Trong vòng 2 năm (2007- 2008), Hội LHPN tỉnh Nam Định đã triển khai hoạt động Quỹ quay vòng vốn (QQV) cho các hộ gia đình vay để cải tạo và xây dựng công trình vệ sinh tại 29 xã/thị trấn trên địa bàn 6 huyện của tỉnh với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng. Tính đến tháng 4/2012, QQV đã giải ngân 43 tỷ 817 triệu đồng cho 11.362 thành viên vay; tỷ lệ hoàn trả gốc, lãi, đóng tiết kiệm của thành viên đạt 100%, không có nợ chậm trả, nợ quá hạn. Tham gia QQV, các thành viên được vay từ 3-6 triệu đồng trong thời gian 60 tháng, lãi suất 0,5%/tháng, phải trả dần tiền gốc và lãi từ tháng thứ 7 và đóng tiết kiệm 15.000 đồng/tháng (tuy nhiên tổng tiền trả gốc, lãi và tiết kiệm không quá 132.000 đồng/ tháng). Những điều kiện ưu đãi này đã thu hút đông đảo người dân trong tỉnh tham gia vay vốn để xây dựng, cải thiện điều kiện cấp nước, vệ sinh.

Bên cạnh việc hỗ trợ vốn vay cho các hộ xây dựng công trình vệ sinh, Hội LHPN tỉnh còn sử dụng Quỹ để triển khai các hoạt động đào tạo tập huấn kỹ năng nghiệp vụ quản lý, điều hành nguồn vốn vay cho đội ngũ cán bộ Hội, nhóm trưởng, nhóm phó của 29 xã dự án về quy chế hoạt động, nguyên tắc tài chính, nghiệp vụ tín dụng tiết kiệm, theo dõi sử dụng vốn của các thành viên, cách ghi chép các loại sổ sách; tổ chức các truyền thông phổ biến kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc sức khỏe góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen và hành vi vệ sinh của phụ nữ và người dân trên địa bàn thực hiện dự án. Hiện nay, tại 29 xã thực hiện Quỹ đã thành lập các Tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhận. Mỗi xã chọn 1-3 Chi hội xây dựng mô hình xóm không rác thải. Ngoài ra, Quỹ còn được sử dụng để Hội LHPN tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình phụ nữ nghèo, kịp thời động viên các chị nỗ lực, cố gắng vượt lên khó khăn trong cuộc sống.

Qua 5 năm Hội LHPN tỉnh Nam Định triển khai hoạt động Quỹ quay vòng vốn,không chỉ các công trình cấp nước tập trung và công trình vệ sinh công cộng được đầu tư các công trình cấp nước vệ sinh hộ gia đình nhỏ lẻ cũng được các hộ gia đình đầu tư lắp đặt, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. Hiện nayNam Định đã có 98,4% số hộ vay vốn xây dựng công trình vệ sinhđạt tiêu chuẩn.Nhận thức, hành vi bảo vệ môi trường sống, sử dụng nước sạch, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, thu gom xử lý rác thải đúng nơi quy định của hội viên phụ nữ, cộng đồng dân cư cũng đã được nâng cao, từ đó làm giảm các bệnh lây nhiễm do nguồn nước và môi trường gây ra, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Đồng thời qua thực hiện, quản lý điều hành nguồn vốn Quay vòng, đội ngũ cán bộ Hội ngày càng nâng cao năng lực quản lý vốn vay, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác của Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo tiền đề cho việc xây dựng nông thôn mới.


Quỹ hỗ trợ trẻ em gái nghèo vượt khó hiếu học của TP Long Xuyên sau 9 năm hình thành và phát triển

 

Năm 2003 tỉ lệ học sinh nghỉ học giữa chừng của TPLX khá cao; đa số là học sinh nữ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc các em bỏ học là do nhà nghèo, gia đình khó khăn buộc các em phải vào đời sớm để cùng với gia đình tìm kế sinh nhai.

Trước tình hình đó Hội phụ nữ TPLX đã tìm biện pháp giúp các em gái có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục cắp sách đến trường. Đến nay, sau 9 năm hoạt động Quỹ hỗ trợ trẻ em gái nghèo vượt khó hiếu học của Hội phụ nữ TPLX đã giúp biết bao em vượt lên hoàn cảnh viết tiếp ước mơ của mình.
Được sự thống nhất của Hội LHPN tỉnh, năm 2003 quỹ “Hỗ trợ trẻ em gái nghèo vượt khó hiếu học TPLX” ra đời và được triển khai thực hiện với mục đích góp phần nâng cao mặt bằng dân trí, giảm tỉ lệ học sinh lưu ban, bỏ học hàng năm của TPLX (đặc biệt là học sinh nữ), tạo sự chuyển biến tích cực về quan niệm, nhận thức của người dân đối với việc học tập của con em trong gia đình; không phân biệt đối xử với trẻ em gái. Đặc biệt, gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm tạo điều kiện để trẻ em gái phát huy khả năng, trí tuệ của mình trên lĩnh vực học tập để cung cấp nguồn lao động nữ có trình độ trong tương lai.

Ngay năm đầu triển khai và phát động, Hội LHPN TPLX và các cơ sở hội đã nhận được sự ủng hộ của hội viên và các mạnh thường quân, vận động được 29 triệu đồng. Qua 9 năm thực hiện, Hội đã vận động được gần 550 triệu đồng, cấp hơn 2.000 suất học bổng, giúp nhiều gia đình phụ nữ nghèo có điều kiện cho con tiếp tục đến trường. Ngoài ra, còn có nhiều trẻ em có cảnh đời bất hạnh được giúp đỡ như: trẻ em mồ côi, nhiễm HIV/AIDS, trẻ em lao động sớm,…

 

Bà Hoàng Thị Lệ Hằng, Chủ tịch Hội LHPN TPLX cho biết, quỹ “Hỗ trợ trẻ em gái nghèo vượt khó hiếu học TPLX” theo kế hoạch ban đầu chỉ thực hiện trong 3 năm nhưng do kết quả khả quan nên đã được Hội duy trì thêm 9 năm. Và số tiền ủng hộ cũng được tăng dần lên theo số trẻ em gái nghèo được cưu mang, trợ giúp.

 

Mô hình “Quỹ hỗ trợ trẻ em gái nghèo vượt khó hiếu học TPLX” qua 9 năm triển khai thực hiện đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp các em gái có hoàn cảnh khó khăn vượt qua nghịch cảnh, chắp cho các em thêm cánh ước mơ, dù rằng ước mơ đó thật giản dị là được học, được chơi như bao bạn bè cùng trang lứa. Hội LHPN TPLX mong rằng sẽ ngày càng có nhiều nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cũng như toàn xã hội chia sẻ, ủng hộ, đồng hành cùng đơn vị góp phần chăm lo cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

 

Chị Chủ tịch Hội hết lòng vì công việc

Sắp nghỉ hưu, nhưng với chị còn một ngày làm việc là làm cho ra làm. Chị nói: “Sáng hôm nay tham gia xét duyệt chính trị cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ đợt 2.2012; chiều đi kiểm tra, vận động tiếp tục đóng góp vào các “Hũ gạo tình thương” và “Con heo đất tiết kiệm” ở 17 thôn trong xã…”.

Đó là công việc thường ngày của chị Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ) Đào Thị Cần. Là đảng viên, thương binh, có bề dày trên 15 năm công tác Hội Phụ nữ, chị Cần luôn khắc phục khó khăn, hòa nhập, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của từng chị em, kịp thời phản ảnh những vấn đề bức xúc có liên quan đến đời sống cũng như quyền và lợi ích chính đáng của chị em phụ nữ. Do đó chị nói chị em luôn nghe và làm theo, đưa công tác hội và phong trào phụ nữ địa phương không ngừng phát triển.

Thấy nhiều chị em muốn làm ăn nhưng thiếu kiến thức về nông nghiệp, chị Cần tranh thủ sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, của Hội và các cơ quan cấp trên, mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, qua đó tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tạo thu nhập kinh tế cao cho nhiều chị em. Mới đây, BCH Hội phụ nữ xã phối hợp với Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh mở lớp dạy nghề tin học dành cho 20 học viên là người khuyết tật có đủ khả năng học nghề và làm nghề trên địa bàn, tạo cơ hội cho các đối tượng này có việc làm ổn định, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của bản thân và gia đình. Đồng thời, thông qua việc tín chấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Hội Phụ nữ xã Mỹ Hiệp đã tạo điều kiện cho hàng trăm chị em vay vốn đầu tư sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Gắn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chị Cần cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình chính sách, neo đơn, con liệt sĩ mồ côi, tàn tật không nơi nương tựa. Hội đã phân công cụ thể các chị em phụ nữ có điều kiện chăm sóc 8 bà mẹ Việt Nam anh hùng để động viên, chia sẻ tình cảm và kinh tế với các mẹ trong những năm tháng cuối đời...

Việc tổ chức sinh hoạt của Hội LHPN xã Mỹ Hiệp đã trở thành nề nếp. Đến nay, Hội có 2.356 hội viên thường xuyên tham gia sinh hoạt và đóng hội phí. Đánh giá xếp loại cuối năm 2011, Hội có 13 chi hội xuất sắc, 4 chi hội khá, không có chi hội trung bình. Trong 4 năm liền (2008-2011), Hội được Hội LHPN huyện xếp loại xuất sắc và được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen; riêng chị Đào Thị Cần cũng được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích 3 năm.

Ban Kinh tế - Hội LHPN tỉnh Nam Định
Theo báo An Giang - Bình Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video