Hiệu quả phong trào "giỏi việc nước, đảm việc nhà"

01/12/2007
Với 1.258 người trong tổng số 3.279 cán bộ công chức, viên chức, không chịu thua kém nam giới, CBCC,VC nữ luôn tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong 6 năm qua có hàng trăm lượt chị được cử đi đào tạo để nâng cao trình độ về mọi mặt. Số nữ CBCCVC có trình độ cao và giữ những vị trí then chốt trong hệ thống chính trị xuất hiện ngày càng nhiều, đến nay đã có 25 chị là thạc sỹ, 650 chị là đảng viên, nhiều chị tham gia đảm trách các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị ( Uỷ viên, BTV tỉnh uỷ, Phó chủ tịch HĐND tỉnh,; trưởng, phó ngành và các phòng ban cấp huyện và tỉnh.

Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã được nữ CBCC,VC tham gia có hiệu quả đặc biệt là phong trào " giỏi việc nước, đảm việc nhà" được duy trì và đi vào nề nếp. Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào " giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CBCC,VC ( 2001-2005) đã có 1.100 chị được suy tôn, trong đó cấp cơ sở 609 chị, cấp tỉnh 376 chị, cấp Trung ương 115 chị. Hằng năm có trên 95% nữ CBCC,VC đạt danh hiệu lao động tiên tiến và có trên 600 lượt chị đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua.

Đã qua lâu rồi cái thời, người phụ nữ chỉ quanh quẩn bên chuyện bếp núc, đóng vai người vợ đảm, người mẹ hiền, ngày nay phái yếu ngày càng trở nên độc lập, tự tin, năng động và mạnh mẽ, sánh vai với phái mạnh trong tất cả các lĩnh vực: thể thao, văn hóa, khoa học, chính trị...Họ vừa cố gắng tạo lập sự nghiệp cho mình vừa hoàn thành tốt thiên chức của người phụ nữ " giữ cho lửa nhà luôn nồng đượm" thông qua việc nuôi dạy, chăm sóc con ngoan và trổ tài nữ công gia chánh. Vì thế hội thi Kỹ năng hoạt động nữ công và Bữa ăn dinh dưỡng trong nữ CNVC lao động được tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh có sự lôi cuốn và sức lan toả rộng(có 28/30 công đoàn nghành, liên đoàn lao động huyện tổ chức thành công hội thi ở cấp mình). Nữ CBCCVC trong các cơ quan, đơn vị không những hiểu biết mà còn nắm rất vững các chế độ liên quan đến lao động nữ và trẻ em, luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới, kiến thức pháp luật, kiến thức gia đình, quy chế dân chủ cơ sở...từ đó có cách ứng xử thông minh khéo léo trước các tình huống xảy ra trong công việc và cuộc sống.

Bên cạnh làm tốt việc cơ quan, việc nhà, nữ cán bộ công nhân viên chức còn chủ động làm phong phú đời sống tinh thần của mình tham gia tích cực vào các hoạt động giao lưu VHVN,TDTT, các cuộc thi : Tìm hiểu chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, pháp lệnh dân số, Chương trình SKSS, Dân số KHH- GĐ, Phòng chống tệ nạn xã hội, Hội thao nữ CBCCVC... Phụ nữ công đoàn viên chức còn là lực lượng đi đầu trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xây dựng đóng góp các loại quỹ vì cộng đồng. Có được kết quả đó một phần là nhờ công đoàn và ban nữ công các cấp đã làm tốt vai trò của mình, luôn chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của CBCCVC nữ. Đến nay, 100% cơ sở có 10 nữ trở lên đều có ban nữ công quần chúng, có quy chế hoạt động và chương trình công tác. Nhìn chung, chất lượng phong trào nữ CBCC,VC và hoạt động nữ công đã được các cấp ủy, chuyên môn, công đoàn cơ sở quan tâm, đúng mức và có sự vận dụng sáng tạo, đa dạng về hình thức tổ chức, phong phú về nội dung. Thông qua các chương trình, hoạt động đó chị em có nhiều cơ hội để thể hiện mình, vừa phát huy nét đẹp truyền thống, vừa tiếp thu những hiểu biết mới hợp với xu thế thời đại. Tự tin, năng động trong công việc, đảm đang, tháo vát trong gia đình, vai trò và vị thế của nữ CBCCVC đang ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Theo Khánh Ly- Mỹ Hà/báo Nghệ An

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video