Hội nghị Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam lần thứ 11, khoá XIII thống nhất một số nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14

08/09/2025
Sáng 8/9, Hội nghị Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam lần thứ 11, khoá XIII đã diễn ra nhằm thống nhất các nội dung trình xin ý kiến Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khoá XIII.
Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam lần thứ 11, khoá XIII

Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đỗ Thị Thu Thảo và các Phó Chủ tịch Hội: Nguyễn Thị Minh Hương, Trần Lan Phương chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến mong rằng các quý vị đại biểu, các chị Uỷ viên Đoàn Chủ tịch đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, phản ánh những vấn đề thực tiễn, nhu cầu của hội viên, phụ nữ.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cho ý kiến thảo luận về các nội dung và nhất trí cao đưa ra trình Hội nghị Ban Chấp hành gồm: Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Uỷ ban Kiểm traTờ trình Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031Tờ trình Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Hội và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt NamTờ trình xin chủ trương ban hành Nghị quyết chuyên đề về tuyên truyền, vận động thực hiện công tác dân số và phát triển, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em gái trong tình hình mới. Một số ý kiến cũng đã xoay quanh vấn đề sửa đổi Điều lệ Hội sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, phát triển hội viên trong tổ chức công đoàn.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao các ý kiến và sự đồng thuận của đại biểu đối với một số nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành. Về chỉ tiêu phát triển hội viên, Hội sẽ tiến hành rà soát, đánh giá lại thực trạng hiện nay. Đối với công tác giám sát và phản biện xã hội, cần bảo đảm giữ vững tính đặc thù, tôn chỉ, mục đích của các tổ chức; đồng thời nâng cao chất lượng phản biện, giám sát, thực hiện thường xuyên và báo cáo hàng năm. Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng cho biết, Hội sẽ kiến nghị để cụ thể hoá, phân công nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội cho từng tổ chức và đề xuất, trình xin chủ trương thành lập Hội phụ nữ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách Nhà nước trong thời gian tới.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video